Hàng thủ Barca: Nỗi bất an của Pep

13/09/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cụm từ Barca thật “hoàn hảo” đã được nhắc đi nhắc lại sau mỗi chiến tích của thầy trò Pep, nhưng ít ra thì bây giờ, Barca cũng để lộ những khiếm khuyết mà đối phương hoàn toàn có thể khai thác. Trận cầu mới đây nhất trước Sociedad tại Liga cho thấy một Barca khá uể oải và mất tập trung, nhưng nghiêm trọng hơn là phòng tuyến sau chơi rất không an toàn khi gánh chịu sức ép. Đấy là Sociedad, thử hình dung Milan với Ibra, Pato, Cassano thì Fontas, Busquets chống đỡ ra sao?

Pep đã nói Barca ổn và trận cầu với Milan sẽ rất khác. Chẳng ai không tin ông, người luôn biết đúc rút kinh nghiệm sau mỗi sai lầm. Vì thế, vấn đề về tinh thần thi đấu hời hợt chắc chắn sẽ không còn. Nhưng nỗi lo hàng phòng ngự thì không thể biến mất nhanh như thế. Tin vui cho Pep là Puyol đã bình phục. Nhưng vấn đề là anh chưa hề đá cho Barca trận nào từ mùa Hè. Ai dám bảo đảm rằng thể lực, cảm giác vị trí của đội trưởng Barca sẽ ở trạng thái tốt để chơi bóng đỉnh cao ngay. Cần nhắc thêm là Abidal cũng chưa ở phong độ cao nhất như đã trình diễn ở nửa đầu mùa giải vừa qua. Nghĩa là ở vị trí các trung vệ, Barca không được an tâm lắm. Cứ nhìn Fontas hay Busquest lóng ngóng ra sao khi đương đầu với Agirretxe của Sociedad là rõ.

Busqutes (trái) sẽ lùi về đá trung vệ? - Ảnh Getty

Từ khi mùa bóng chính thức khởi tranh với các trận tranh siêu Cúp cùng Real, Pep không có được những sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung vệ. Để đối phó, ông từng cho Abidal đá cặp với Mascherano, nhưng cả hai đã không phối hợp tốt với nhau. Ông cũng đã đổi sơ đồ chiến thuật sang 3 hậu vệ gồm Busquets, Mascherano và Abidal, song đấy cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Trong trường hợp Puyol chưa lấy lại được hình ảnh một lá chắn thép, đâu sẽ là người che chắn cho khung thành Valdes trước hàng công cực mạnh của Milan? Đừng quên Ibra chẳng lạ gì Barca và những mẫu cầu thủ giàu tốc độ như Pato, Robinho sẽ gây khó khăn rất nhiều cho hàng hậu vệ của Pep.

Giải pháp tối ưu cho Pep lúc này ở vị trí trung vệ xem ra vẫn là cặp Abidal-Puyol và Mascherano sẵn sàng thay thế một trong hai. Đặt Busquest thấp xuống là một sự lãng phí lớn và cũng tiềm ẩn rủi ro. Busquets không mạnh trong đeo bám và xoay sở cũng không tốt, nên sẽ là mạo hiểm khi để anh đấu tay đôi với Robinho hay Pato. Không phải lúc nào tuyến trên cũng có thể làm việc xuất sắc để bù cho sự thiếu hụt của tuyến dưới, đặc biệt là trước những đội giàu kinh nghiệm như Milan.

Nếu có một điều khiến Pep có thể an ủi phần nào thì đó là hàng thủ của Milan, trận gặp Lazio vừa rồi cũng chơi chẳng an toàn là mấy và Milan cũng hòa 2-2 như Barca! Hay Pep đổi đội hình thành 3-4-3 để gia tăng sức công phá? Nhưng cách này hay cách khác, ông cũng vẫn ngóng chờ Pique trở lại. Lúc đó, Barca sẽ chủ động hơn nhiều trong công thủ. Còn giờ, Pep cứ đau đầu và chờ hàng công khai hỏa vậy!

H.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm