5 điểm nhấn rút ra từ trận "nội chiến" Chelsea - M.U

07/04/2011 19:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - M.U thắng nhờ một Rooney đang rất "sung" trong khi cơn ác mộng vẫn còn kéo dài với Torres...Dưới đây là 5 điểm nhấn quan trọng trong trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Chelsea và M.U được tờ Guardian (Anh) đúc kết.

1. Rooney đang "sung"

Tiền đạo 25 tuổi bước vào trận tứ kết lượt đi với án phạt từ phía FA vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu (tin mới nhất, anh chính thức phải nghỉ 2 trận). Tuy nhiên, bỏ qua áp lực tâm lý, Rooney đã chơi tốt và một lần nữa thể hiện phong độ tuyệt vời của anh trong thời gian gần đây. Pha ghi bàn duy nhất của Rooney sau đường chuyền của Giggs đã là bàn thứ 9 trong 14 trận của Rooney. Trước trận đấu, đích thân tiền vệ Lampard đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Rooney, nhưng rốt cuộc anh và các đồng đội vẫn không thể cản được R10 khai hỏa.

2. Chelsea phải "đóng thế"

Torres (trái) vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho Chelsea - Ảnh Getty

Không có David Luiz (không đủ điều kiện thi đấu) và Alex (chấn thương), Ancelotti đã phải để Ivanovic đá bó vào trong ở vị trí trung vệ. Dù rất nhiều lần được đá ở vị trí này nhưng sở trường của cầu thủ người Serbia vẫn là hậu vệ cánh phải. Trước M.U, đá ở vị trí này là Bosingwa và chính hậu vệ người Bồ Đào Nha đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua duy nhất của trận. Cũng trong trận đấu này, Ramires đã bị đẩy sang đá như một tiền vệ phải thay vì tiền vệ trung tâm như thường lệ. Chính điều này đã khiến Ramires không phát huy được tối đa những khả năng của mình. Sau cơn khủng hoảng, Chelsea vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất của từng cá nhân và họ có thể đổ vỡ chỉ trong một vài khoảnh khắc sai lầm của một vài miếng ghép không phải là sở trường.

3. Với Torres, ác mộng còn kéo dài

50 triệu bảng nhưng không thể kiếm nổi một bàn thắng, Chelsea đang dần bất lực với Torres. Tiền đạo có biệt danh "El Nino" đã trải qua trận thứ 12 liên tiếp không thể ghi bàn trong màu áo CLB cũng như cấp ĐT. Hiện tại, Torres đã có tổng cộng 617 phút không biết ghi bàn. Ở trận đấu với M.U, anh đã có một vài cú dứt điểm, nhưng hoặc không chính xác, hoặc bị thủ thành Van der Sar cản phá. Torres còn để lại hình ảnh xấu với hai tình huống cố tình ngã để kiếm 11m, một trong số đó đã dẫn đến một chiếc thẻ vàng. Điều mà các fan của Chelsea tự hỏi là liệu cơn ác mộng của Torres sẽ kéo dài đến bao lâu nữa.

4. Sự trở lại của Michael Carrick

Carrick chỉ thường chơi tròn vai trong những trận đấu khoác áo Man United nhưng trận chiến trước Chelsea hôm 7/4 là một ngoại lệ. Bên cạnh cùng đồng đội thiết lập một thế trận vững chắc trước sức ép từ phía Chelsea, chính anh còn là người đã tung ra đường chuyền tuyệt vời để Giggs băng xuống kiến tạo cho Rooney ghi bàn. Trong trận thua 0-3 trước Liverpool ở Premier League, Carrick đã chơi một trong những trận đấu tồi tệ, nhưng phong độ chói sáng trước Chelsea có thể là một sự đảm bảo cho tiền vệ này có cơ hội để tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford.

5. M.U đã có lợi thế lớn

Sang tuần sau, đội hình của Chelsea sẽ đầy đủ hơn với sự trở lại của Benayoun và Alex. Carlo Ancelotti cũng tự tin khẳng định Chelsea sẽ chơi tốt để có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về ở Old Trafford. Tuy nhiên, bên phía M.U, sự trở lại của những cầu thủ quan trọng như Antonio Valencia, Ferdinand và Park Ji-sung sẽ mang tới cho Sir Alex có thêm nhiều sự lựa chọn. Không những thế, những cầu thủ như Nani, Scholes, Berbatov cũng là những con bài quan trọng. Xét về tính chiều sâu, M.U đang hơn hẳn so với Chelsea. Không quá khi nói rằng lúc này, M.U đã dám nghĩ tới tấm vé vào bán kết Champions League.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm