Ibra "nổ súng", AC Milan thắng Auxerre 2-0

16/09/2010 07:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Cú đúp của tiền đạo Ibrahimovic đã giúp AC Milan giành được chiến thắng đầu tiên ở Champions League năm nay.

Pato không để lại nhiều dấu ấn - Ảnh Getty

So với Real Madrid và Ajax, Auxerre chính là đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng G, bảng đấu được mệnh danh là bảng “tử thần”. Ba điểm giành được trong trận đấu này sẽ giúp đội bóng của HLV Allegri cạnh tranh ngôi đầu bảng và quên đi thất bại trước Cesena cuối tuần qua. Cũng như trận đấu trước, chiến lược gia người Italia không sử dụng “bộ tứ nguyên tử” từ đầu mà để Robinho trên băng ghế dự bị.

Không lâu sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã chủ động tấn công nhằm dồn ép đội bóng của Pháp. Tiền vệ chủ lực Pirlo vẫn là cầu thủ tạo dấu ấn trong các tình huống lên bóng của AC Milan. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân San Siro lại phải chịu tổn thất từ khá sớm khi tiền vệ Amrbosini dính chấn thương và phải nhường chỗ lại cho Kevin Boateng.

Dù cầm nhiều bóng và tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn song các cầu thủ AC Milan gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Auxerre. Dường như những cầu thủ trên hàng công của Milan, cụ thể là giữa Ibra với hai tiền đạo người Brazil, vẫn chưa có được sự ăn ý cần thiết. Các đợt tấn công cả AC Milan thường dựa quá nhiều vào kỹ thuật của Ronaldinho và tốc độ của Pato, song hai cầu thủ này luôn bị các hậu vệ của Auxerre theo kèm chặt.

Mải mê tấn công, suýt chút nữa AC Milan đã phải trả giá giống như trận đấu với Cesena. Từ một tình huống đá phạt góc ở phút 38, Auxerre tổ chức phản công nhanh. Trong tình huống bốn đánh ba cuối cùng, cầu thủ Langil lại sút bóng vọt xà thay vì căng ngang vào vòng cấm địa cho những đồng đội ở tư thế thoải mái hơn dứt điểm.

Không lâu sau khi hiệp 2 diễn ra, AC Milan đã có được một pha dàn xếp tấn công khá nhuyễn bên cánh trái trước khi Ronaldinho tạt bóng cắt ngang vòng cấm địa của Auxerre. Dù băng vào nhanh và có tư thế thuận lợi song Pato đã không thể sút trúng bóng. “Số phận” của Pato dường như đã được quyết định sau pha bóng này vì ở phút 55, HLV Allegri đã rút “Vịt con” ra và đưa Robinho vào sân.

Kể từ khi vào sân, Robinho đã giúp cho lối chơi của AC Milan trở nên mềm mại và tốc độ hơn. Thay vì một Pato có xu hướng bó vào trung lộ, Robinh rất chịu khó di chuyển ở cả hai cánh nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Trong một tình huống tấn công có sự góp mặt của Ronaldinho, Robino và Ibra, lưới của Auxerre đã rung lên. Xuất phát từ đường tạt bóng của Ronaldinho,
Boateng đánh đầu ngược để Ibra băng vào đúng tầm dứt điểm mở tỷ số cho AC Milan.

Bàn thắng mở tỷ số như là một chiếc “chìa khóa” cho thế trận tấn công của AC Milan. Việc các cầu thủ Auxerre buộc phải dâng cao tìm bàn san hòa đã giúp đội chủ nhà có nhiều khoảng trống để phô diễn tài năng. Phút 69, Ronaldinho đi bóng một mạch từ phần sân nhà vào khu vực cấm địa của đội khách rồi chuyền cho Ibra sửa lòng vào góc xa khung thành của thủ môn Sorin.

Hai bàn thắng dường như là quá đủ với AC Milan nên trong những phút cuối trận, đội chủ nhà chủ động đá chậm và không dâng cao đội hình để bảo toàn tỷ số. Giành trọn vẹn ba điểm, AC Milan cùng Real Madrid, đội đã vượt qua Ajax cũng với tỷ số 2-0, chia nhau ngôi đầu bảng G. Ở loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League, Milan sẽ tới làm khách trên sân của Ajax vào ngày 28/9.

Cầu thủ ghi bàn: Ibrahimovic 66’, 69’

Đội hình ra sân:

+ Milan: Abbiati, Zambrotta, Nesta, Bonera, Antonni (Abate 70’), Ambrosini (Boateng 15’), Pirlo, Seedorf, Pato (Robinho 55”), Ibrahimovic, Ronaldinho.

+ Auxerre: Sorin, Hengbart, Coulibaly, Mignot, Grichting, Oliech, Pedretti, Ndinga, Langil (Chafni 84’), Birsa (Le Tallec 73’), Jelen.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm