"Quỷ đỏ" gặp "Hùm xám": Cuộc chiến của những "đôi cánh"

06/04/2010 16:18 GMT+7 | Champions League

(TTVH Online) - Nani- Valencia hay Ribery -Robben ? Phong độ của những tiền vệ cánh ở các đội bóng hàng đầu châu Âu này nhiều khả năng sẽ có tính chất quyết định đến kết quả của trận tứ kết lượt về giữa Manchester United và Bayern Munich.

Tỷ số 2-1 ở lượt đi có nghĩa là cơ hội vẫn chia đều cho cả MU và Bayern. Đội bóng của nước Đức có lợi thế là chiến thắng, nhưng với 1 bàn trên sân khách MU cũng không phải quá lo lắng. Trận chiến tại Old Trafford họ có lợi thế sân nhà và một chiến thắng tối thiểu (1-0) cũng là điều kiện đủ để họ hiên ngang vào bán kết. "Quỷ đỏ" gặp một khó khăn lớn khi ngôi sao sáng giá nhất Wayne Rooney chấn thương, điều đó cũng có nghĩa họ sẽ mong chờ vào khả năng bùng nổ của Nani hay Valencia. Bên phía "Hùm xám", sự trở lại của Robben sẽ cải thiện khả năng tấn công biên khi Ribery cũng đang tỏa sáng trong thời gian qua.

Nani - Valencia sẽ là niềm hi vọng của MU - Ảnh AP

* Khát khao của Nani - Valencia

Trước trận tái đấu với Bayern, Ferguson đã tiết lộ ông sẽ cho các cựu binh như Scholes, Giggs hay Neville nghỉ và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Điều đó có nghĩa, Nani hay Rafael sẽ được trao cơ hội đá chính . Quyết định thay đổi của Sir Alex có thể coi là một động thái tích cực bởi thứ MU cần lúc này là sức trẻ và tính đột biến về mặt lối chơi. Xét trên các phương diện, Nani hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu cho một sự thay đổi cần thiết của MU lúc này. Chưa thể sánh ngang với Ronaldo nhưng Nani đang dần bước ra ánh sáng bằng một khát khao được chứng minh giá trị của mình. Ở lượt đi, Nani là người thực hiện cú đá phạt dẫn đến bàn mở tỷ số của Rooney. Đại chiến với Chelsea cuối tuần qua, cũng chính tiền vệ người Bồ là người tạo ra sự khác biệt ngay khi được tung vào sân ở cuối hiệp hai mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của "gà son" Marcheda.

Đối tác của Nani bên cánh phải là Valencia cũng đang khát khao được thể hiện mình. Ở trận lượt đi, tiền vệ người Ecuado chỉ được tung vào sân chưa đầy 20 phút cuối và không để lại bất kì một dấu ấn nào. Cuối tuần qua, Valencia cũng chơi cả trận trước Chelsea nhưng cũng chỉ chơi tròn vai. Song nếu được cung cấp nhiều bóng, có được những khoảng trống trên sân, cầu thủ chạy cánh này sẽ là mối nguy hiểm lớn cho hàng thủ của Bayern bằng những cú bứt phá hay những đường treo bóng khá khó chịu cắt ngang vòng cấm.

* Đẳng cấp của Ribery - Robben

Ribery lại thêm một lần nữa khiến cho các CĐV của MU phải lo lắng khi anh tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Schalke 04 tại Bundesliga cuối tuần qua. Ở trận lượt đi, cũng chính tiền vệ người Pháp là người đã mở màn cho cuộc lội ngược dòng kịch tính với cú sút phạt trực tiếp thành bàn. Mặc dù vai trò không thực sự nổi bật nhưng với bàn thắng khá may mắn (chạm chân Rooney rồi đổi hướng), Ribery cũng chứng minh anh là mẫu cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến cao. Ở trận đấu tại Old Traforf vào đêm mai, Rafael (nhiều khả năng) sẽ đá cánh phải. Kinh nghiệm non kém của hậu vệ trẻ người Brazil sẽ là cơ hội để Ribery khai thác.
 
Cặp "Ri-Ro" từng khiến cho các hàng thủ của đối phương chao đảo - Ảnh Getty

Robben đã trở lại từ chấn thương sau 2 tuần tạm nghỉ. Dù khả năng ra sân của tiền vệ người Hà Lan vẫn bỏ ngỏ nhưng nếu đủ thể lực trở lại sân, Robben sẽ cùng với Ribery tạo ra hai mũi khoan có sức công phá khủng khiếp từ hai cánh của "Hùm xám". Đã không ít lần ở mùa giải năm nay, đôi cánh "Ri-Ro" đã khiến cho các hàng thủ của đối phương chao đảo bởi khả năng tấn công từ hai biên của mình. Những pha đi bóng từ cánh phải hướng vào trung lộ cùng những cú cứa lòng chân trái sở trường luôn là thứ vũ khí lợi hại của Robben. Nếu Evra không theo sát anh như hình với bóng, MU sẽ phải trả giá.

Xét về khả năng kiến tạo, "đối cánh" của MU đang tỏ ra vượt trội so với Bayern. Tính đến thời điểm này, Nani  và Valencia đã có 9 đường chuyền thành bàn trong khi đó Robben mới chỉ có 6 trong khi Ribery có 8 pha kiến tạo. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng dứt điểm, bộ đôi "Ri -Ro" lại tỏ ra hiệu quả hơn. Robben đã có 14 pha lập công còn Ribery là 6. Ở bên kia chiến tuyến Valencia mới có 7 bàn thắng trong khi của Nani chỉ vỏn vẹn là 2 bàn.

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm