Gourcuff: "Tôi không có tiếng nói trong chuyện này"

09/10/2010 07:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) - Trở lại sau hai trận bị treo giò (do tấm thẻ đỏ trong trận gặp Nam Phi ở World Cup 2010), Gourcuff chia sẻ cảm giác của anh với tờ L’Equipe về thời gian phải ngồi ngoài, chuyện với tiền vệ Nasri và cả việc tái ngộ HLV Laurent Blanc...

* Trong thời gian phải ngồi ngoài, anh có theo dõi hai trận gặp Belarus và Bosnia? Và anh nghĩ gì?


Tiền vệ Gourcuff, Ảnh Getty
- Tôi đã xem cả hai trận. Khi chúng tôi chơi trên sân nhà, trước một đội tuyển được đánh giá thấp hơn như Belarus, chúng tôi đã dễ dàng triển khai bóng, song hiệu quả còn thấp. Thế nhưng ở trận gặp Bosnia, tôi thấy mọi chuyện đã tiến triển tốt. Chúng tôi cầm được nhiều bóng hơn, tạo ra nhiều khoảng trống hơn. Chúng tôi đã vượt qua thử thách một cách nhanh chóng.

* Trong vài ngày qua, có nhiều ý kiến bàn về việc anh và Nasri trở lại đội tuyển. Hai anh có thể chơi cùng nhau không?

- Tất nhiên là có chứ. Ai cũng có thể chơi cùng nhau cả. Phần còn lại, hãy để diễn biến trên sân quyết định. Nó chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố: Công việc phải đảm nhiệm, cá tính và trận đấu. Nasri và tôi có cùng tư duy chơi bóng, và đó là một điều tốt rồi.

* Anh thấy “triển vọng” kết hợp của hai anh là thế nào?

- Tôi chẳng bao giờ hỏi mình như thế. Tôi đã ở đây, và HLV sẽ là người quyết định mọi thứ. Tôi không có tiếng nói gì trong chuyện này.

* Về hệ thống thi đấu, anh thích 4-3-3 hơn hay 4-2-3-1 hơn?

- Sơ đồ nào cũng được. Chỉ là đôi chút khác biệt về vị trí và cách tiếp cận trận đấu. Với 4-3-3, chúng tôi xây dựng lối chơi dễ dàng hơn, nhưng với 4-2-3-1, chúng tôi có thể tạo ra nhiều đột biến hơn. Dù là hệ thống nào đi nữa, tôi cũng sẽ thích ứng với nó. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cầm được bóng và triển khai tốt lối chơi mình ưa thích.

* Anh cảm thấy thế nào khi lại được làm việc với HLV Laurent Blanc?

- Ngoài ông ấy, tôi còn biết cả trợ lý HLV Jean-Louis Gasset (cả ba đã cùng làm việc thời còn ở Bordeaux – TT&VH). Tôi hiểu triết lý bóng đá của họ, và thật vui khi lại được làm việc với họ.

* Anh có thể mô tả được triết lý của họ là thế nào không?

- Đơn giản là chơi bóng. Đó là cách chơi mà các cầu thủ di chuyển liên tục, tạo ra khoảng trống, liên tục chuyền bóng và tích cực giãn biên… Thành công đến từ niềm vui được chơi bóng, và chiến thắng.

A.N.L (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm