Công bố các danh hiệu cá nhân của Ligue 1: Lisandro là số Một!

11/05/2010 11:31 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tiền đạo người Argentina đã đánh bại Niang (Marseille), Hazard (Lille) và Chamakh (Bordeaux) để nhận giải thưởng cao quý nhất trong các danh hiệu cá nhân của mùa giải, theo Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (UNFP) bầu chọn: Cầu thủ xuất sắc nhất.

 Lisandro được tôn vinh, ảnh AP
Như vậy, nối bước Yoann Gourcuff mùa trước, Lisandro trở thành cầu thủ thứ 2 chỉ trong mùa giải đầu tiên ở một đội bóng mới được nhận danh hiệu cao quý này. Theo đó, chân sút người Argentina đã nhận được số phiếu cao nhất từ bình chọn của các cầu thủ đồng nghiệp ở mọi hạng đấu chuyên nghiệp ở Pháp, trong số 4 người ban đầu được UNFP đề cử dựa trên những cống hiến và ảnh hưởng mà họ tạo được ở đội bóng của mình.

Như vậy, đây là thứ 5 một cầu thủ của Lyon đoạt được danh hiệu này trong một thập kỷ trở lại đây, một giải thưởng “an ủi” cho đội bóng và cả cá nhân Lisandro, trong mùa giải trắng tay thứ 2 liên tiếp. Một bối cảnh có thể khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng liệu chân sút người Argentina có xứng đáng với danh hiệu này?

Nếu tính thẳng băng, người xuất sắc nhất mùa giải không phải Lisandro: Với tư cách một tiền đạo, Mamadou Niang mới là chân sút số một Ligue 1 thời điểm hiện tại (17 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới). Với tư cách một thủ lĩnh, Lisandro cũng chưa đủ thời gian để tạo được tầm ảnh hưởng như Niang. Về mặt đạo đức cầu thủ, Lisandro cũng giống như hầu hết những người đã giành được danh hiệu này trong quá khứ: Một kiểu mẫu về tính chuyên nghiệp và sự tận tụy trên sân bóng.

Tóm lại, xét tổng thể, Lisandro không tạo được quá nhiều sự khác biệt trong màn trình diễn của anh ở mùa giải này. Thế nhưng, để chiến thắng một giải thưởng dựa trên những đánh giá phần nhiều mang màu sắc cảm tính của con người, chân sút người Argentina có một yếu tố hết sức quan trọng: Đây là mùa giải có rất nhiều điểm nhấn của anh, và ở mỗi điểm nhấn ấy, Lisandro đều tạo được ấn tượng rất mạnh.

Xuất sắc nhất = Ấn tượng nhất

Giá trị chuyển nhượng kỷ lục 24 triệu euro (từ Porto) biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất Ligue 1 mùa Hè này, và hiển nhiên được coi là biểu tượng của Lyon trong thời kỳ tái thiết. Lucho Gonzalez, một bản hợp đồng có tầm vóc tương đương (dù chỉ có giá 18 triệu), đã dính chấn thương và vắng mặt trong quãng thời gian đầu mùa bóng, và cũng mất khá nhiều thời gian để hòa nhập. Ngược lại, Lisandro ra mắt bằng một bàn thắng từ pha sút hàng rào tuyệt đẹp và một đường kiến tạo trong trận đầu tiên của mùa giải (hòa Le Mans 2-2), để rồi bùng nổ liên tục trong quãng thời gian đầu, ở cả Ligue 1 và vòng sơ loại Champions League.

Anh ghi ít hơn Niang 3 bàn, nhưng nên nhớ đây là mùa bóng đầu tiên của Lisandro ở Ligue 1. Hơn thế, trong khi chân sút người Senegal mới chỉ có đúng một bàn vào lưới các đội trong Top 4 (Lille ở vòng trước), thì Lisandro tạo được ấn tượng với 6 lần chọc thủng lưới 3 đội còn lại trong nhóm 4 đội dẫn đầu, với một hat-trick vào lưới Lille, một cú đúp vào lưới chính… Marseille và một bàn vào lưới Auxerre.

Không một cầu thủ nào trong danh sách đề cử tạo được ấn tượng mạnh ở Champions League như anh. Trong khi Niang rời cuộc chơi từ vòng bảng, Hazard thì đang cùng Lille cố tìm đường ra châu Âu mùa sau, Chamakh trở thành “bại tướng” dưới gót sắt của Lisandro ở tứ kết, chân sút người Argentina đã gắn tên tuổi của mình với một chiến tích lớn của Lyon: Sau 10 mùa giải liên tiếp dự Champions League, lần đầu họ vượt qua được cánh cửa tứ kết, và Lisandro chính là người lập một cú đúp trong chiến thắng với tổng tỉ số 3-2 trước Bordeaux.

Cuối cùng, trong một mùa giải mà các ngôi sao hiếm hoi của Ligue 1 đều chơi khá trồi sụt, thì tất nhiên yếu tố “tươi mới” của Lisandro sẽ là một ưu thế. Vì thế, không quá khó hiểu khi anh trở thành người xuất sắc nhất, bởi như đã nói, bất kỳ đánh giá nào của con người cũng có phần cảm tính, và xuất sắc nhất cũng có nghĩa là tạo được nhiều ấn tượng nhất.

10 cầu thủ xuất sắc nhất trong 10 năm gần đây

Năm Cầu thủ

2009-2010 Lisandro (Lyon)

2008-2009 Gourcuff (Bordeaux)

2007-2008 Benzema (Lyon)

2006-2007 Malouda (Lyon)

2005-2006 Juninho (Lyon)

2004-2005 Drogba (Marseille)

2003-2004 Pauleta (Bordeaux)

2002-2003 Pauleta (Bordeaux)

2001-2002 Carriere (Nantes)

2000-2001 Gallardo (Monaco)

Hazard chiến thắng 2 mùa liên tiếp

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, tiền vệ 19 tuổi Eden Hazard của Lille tiếp tục không có đối thủ, khi dễ dàng đánh bại 3 ứng viên còn lại là Karim Ait-Fana (Montpellier), Yann M`vila (Rennes) và Emmanuel Riviere (St. Etienne). Mùa này, Hazard góp công lớn trong thành công của Lille với 5 bàn thắng và 8 đường chuyền quyết định, giúp anh trở thành mục tiêu chuyển nhượng cực “hot” trên toàn châu Âu hiện tại. Dù mới 19 tuổi, anh đã ra sân tổng cộng 36/37 trận Lille đá ở Ligue 1 mùa này, và trong 2 năm qua, vị trí của anh trên hàng tiền vệ Lille gần như là bất di bất dịch, dù đội bóng này cực kỳ dồi dào lực lượng ở tuyến giữa.

Danh sách đầy đủ người chiến thắng các giải thưởng của UNFP

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lisandro Lopez (Lyon)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Eden Hazard (Lille)

Thủ môn xuất sắc nhất: Hugo Lloris (Lyon)

HLV xuất sắc nhất: Jean Fernandez (Auxerre)

Đội hình của mùa giải: Lloris (Lyon) – Fanni (Rennes), Diawara (Marseille), Ciani (Bordeaux), Tremoulinas (Bordeaux) – Cheyrou, Gourcuff (Bordeaux), Hazard (Lille) – Lisandro (Lyon), Niang (Marseille), Chamakh (Bordeaux).

Bàn thắng của mùa giải: Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Niang trong trận Marseille thắng Montpellier 4-2 ở vòng đấu thứ 6.

Giải thưởng thành tựu trọn đời: Claude Makelele (PSG)

Trọng tài xuất sắc nhất: Stephane Lannoy, với các trợ lý là ông Eric Dansault và Laurent Hugo.
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm