HLV ở Bundesliga: Những giấc mơ con

14/04/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Từ xưa đến nay, không có nhiều HLV Đức xuất ngoại sang các nền bóng đá lớn và những trường hợp thành công rực rỡ lại càng ít. Chỉ có Jupp Heynckes từng giúp Real Madrid vô địch Champions League mùa 1997-1998 hay Bernd Schuster dẫn dắt đội bóng Hoàng gia vô địch Liga BBVA mùa 2007-2008 là những trường hợp đáng kể. Nếu xuất ngoại, các HLV Đức thường chỉ nhận được lời đề nghị từ các nền bóng đá trung bình khá như Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Thụy Sỹ hay ở các vùng trũng như Tây Á hay châu Phi.

Schaaf khó thành công ở Bremen thiếu tham vọng- Ảnh Getty

Trước đây, HLV Đức ít được các đại gia ngoại quốc nhòm ngó bởi các chiến lược gia này chuộng lối chơi nặng về tính toán, đòi hỏi phải có kỷ luật và tinh thần thép. Những yếu tố này hoặc chỉ có ở các cầu thủ Đức hoặc cần phải rèn luyện lâu dài mới có, điều này các ngôi sao đỏng đảnh lại khó chấp nhận. Cách làm việc này thường chỉ phát huy tác dụng ở các nền bóng đá có trình độ thấp, nơi cần có sự khoa học của người Đức vạch cho một con đường.

Nhưng hiện giờ các thế hệ HLV sau của Đức đã có tư duy cởi mở hơn, ưa chuộng lối chơi tấn công và rất khoái sử dụng tài năng trẻ, tức hợp xu thế thời đại, vẫn không nhận được những lời đề nghị từ nước ngoài. Lý do nằm ở họ chỉ mới thành công ở giải quốc nội, còn chưa gặt hái danh hiệu nào ở trời Âu nên ít được biết đến ở ngoài biên giới nước Đức. Trong các HLV Đức hiện làm việc ở Bundesliga, chỉ có Heynckes đã từng vô địch Champions League. Còn lại, ngay cả kiệt xuất cỡ Felix Magath hay Ralf Rangnick cũng chưa một lần giành cúp châu Âu. Không có một bản CV ấn tượng, các HLV Đức không được nhòm ngó cũng là dễ hiểu.

Với tài năng của mình, chắc hẳn các HLV Đức cũng muốn được bơi ra biển lớn để thử sức cho thỏa chí anh hùng. Nhưng để đến thành công, họ cũng cần có trong tay những tinh binh chất lượng để cạnh tranh với các đại gia nước ngoài. Điều này lại do lãnh đạo đội bóng, tất cả đều là những ban bệ gồm nhiều người chứ không phải chỉ do một ông chủ nắm quyền như ở Anh hay Italia, quyết định. Người Đức luôn tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất nên đương nhiên không có chuyện họ vung tay để mua về những ngôi sao hàng đầu. Đã vậy, ban lãnh đạo các đội bóng lại đang thi nhau sa thải HLV mỗi khi thành tích đội nhà sa sút. Thế nên nhiều chiến lược gia đã chấp nhận cách làm ăn xổi, cốt để thỏa mãn những yêu cầu không cao về thành tích, thay vì xây dựng từ nền móng để có thể tiến xa ra biển lớn.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm