Thomas Mueller: Chuyền hay, sút giỏi

28/03/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Bóng đá Đức từng sản sinh ra không ít tay săn bàn vĩ đại như Gerd Mueller, Karl-Heinz Rummenigge hay Juergen Klinsmann. Thế nhưng khi chuyển sang chơi tấn công, rất ngạc nhiên, “Die Mannschaft” lại không còn những cỗ máy ghi bàn cự phách. Miroslav Klose đang trên đường phá kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller nhưng tiền đạo này đã luống tuổi. Mario Gomez ghi bàn đều đặn ở câu lạc bộ nhưng lại “tịt ngòi” ở đội tuyển quốc gia. Những Stefan Kiessling, Patrick Helmes hay Cacau còn chưa chắc có suất đá chính ở câu lạc bộ nên khó có thể hy vọng họ làm nên chuyện trong màu áo “Xe tăng”.

Thomas Mueller (phải) thi đấu xuất sắc trong trận Đức gặp Kazakhstan- Ảnh AP
Không sở hữu những trung phong đặc biệt như trước đây, huấn luyện viên Joachim Loewphải chuyển sang bài sử dụng các tiền đạo lùi, trong đó Thomas Mueller đang nổi lên như quân bài xuất sắc nhất. Trong trận đấu với Kazakhstan rạng sáng Chủ nhật vừa qua, cầu thủ 21 tuổi này đã lập một cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 4-0 của đội tuyển Đức. Vốn là một chân chuyền nhưng Mueller đã có những pha xử lý đẳng cấp như một chân sút thượng hạng. Pha làm bàn đầu tiên, tiền vệ của Bayern đã đánh đầu tái hiện hình ảnh của Klose thời còn ở đỉnh cao phong độ. Còn ở bàn nâng tỷ số lên 3-0, Mueller đã có pha xử lý bóng và dứt điểm gọn gàng, điều hiếm thấy ở Klose hay Gomez.

Chứng kiến những pha ghi bàn điệu nghệ của Mueller và so với những đôi “chân gỗ” của Klose hay Gomez, không ít người đã đặt câu hỏi liệu có nên đẩy tài năng trẻ này lên đá trung phong hay không. Đây là phương án không tồi nhưng để tận dụng hết khả năng của tiền vệ Bayern, có lẽ để cầu thủ này thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi sẽ tốt hơn. Đúng là kỹ năng dứt điểm của Mueller ngày một tiến bộ nhưng vẫn còn kém xa nếu so với các trung phong thực thụ khác như Fernando Torres hay Didier Drogba. Chính nhờ thi đấu xa vòng cấm địa và chỉ lẻn vào khi có cơ hội nên Mueller mới tránh được sự truy cản của hậu vệ đối phương. Nếu đá cắm, với những kỹ năng chưa hoàn thiện, chưa chắc cầu thủ này đã ghi được nhiều bàn như vậy.

Hơn nữa, nếu đẩy Mueller lên đá cắm, Loew sẽ mất đi một chân chuyền xuất sắc. Trong 14 trận thi đấu cho “Die Mannschaft”, bên cạnh 7 bàn thắng, Mueller cũng đã góp tới 7 pha kiến tạo. Ở Bayern, tài năng trẻ này cũng cho thấy mình xuất sắc trong cả việc chuyền bóng lẫn dứt điểm. Kể từ khi được lên thi đấu cho đội 1 hồi đầu mùa trước, tài năng trẻ này đã ghi được 34 bàn và có 30 pha kiến tạo, là một trong những chân chuyền hàng đầu ở “Hùm xám”. Thế nên nếu muốn có một trung phong thượng hạng, Loew cần đánh thức Gomez hơn là đẩy Mueller lên đá cắm bởi như vậy sẽ vừa không hiệu quả vừa mất đi một chân chuyền xuất sắc.


Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm