Ghi bàn ở Bundesliga năm 2010: Dzeko là số một

30/12/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Mặc dù thi đấu không quá ấn tượng ở lượt đi mùa giải 2010-2011 nhưng nhờ những bàn thắng đã ghi được ở lượt về mùa giải 2009-2010, Edin Dzeko vẫn là chân sút có thành tích tốt nhất tại Bundesliga trong năm 2010.

Để giành được danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa 2009-2010, Dzeko đã bứt phá hết sức ngoạn mục trong giai đoạn lượt về (15 bàn/17 trận). Dù thành tích đó không thể giúp Wolfsburg dự đấu trường châu Âu nhưng cũng đủ để mang về cho tiền đạo người Bosnia một danh hiệu cá nhân. Lần đầu tiên trong lịch sử Bundesliga, một đội bóng sở hữu 2 Vua phá lưới khác nhau trong 2 mùa giải liên tiếp. Mùa 2008-2009, Grafite được tôn vinh với 28 bàn thắng, nhiều hơn Dzeko 2 bàn. Mùa 2009-2010, đến lượt Dzeko bước lên bục vinh quang, với phần thưởng tượng trưng là một khẩu pháo, hiện được tiền đạo người Bosnia đặt trang trọng trong ngôi nhà của bố mẹ anh tại Sarajevo.

Edin Dzeko, Vua phá lưới Bundesliga mùa giải 2009-2010 - Ảnh Getty

Được HLVSteve McClaren trao cho chiếc băng đội trưởng, Dzeko tiếp tục là chân sút hàng đầu của Wolfsburg trong mùa giải 2010-2011, dù thái độ thi đấu của anh nhiều lúc có vấn đề. Chiếc áo của “Bầy sói” giờ đã trở nên quá chật chội với Dzeko, và anh cần một bộ trang phục mới để phát huy hết tài năng săn bàn bẩm sinh của mình. Màu áo mới của Dzeko có thể là màu áo xanh nhạt của Man City, khi đội bóng nước Anh thể hiện rõ quyết tâm đưa Vua phá lưới của Bundesliga về sân City of Manchester ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp sửa mở cửa. 35 triệu euro, số tiền có thể nói là đánh giá đúng giá trị của Dzeko, không phải là vấn đề lớn của Man City nhưng lại khiến Wolfsburg khó lòng từ chối.

Tương lai của Dzeko đang là đề tài nóng trên các trang báo thể thao Anh và Đức, dù từ Italia, Juventus cũng lên tiếng muốn có chữ ký của tiền đạo này. Nếu mọi việc trôi chảy, Dzeko chuyển từ Wolfsburg sang Man City có thể là vụ chuyển nhượng lớn nhất của bóng đá châu Âu trong phiên chợ mùa Đông sẽ chính thức mở cửa vào ngày 3/1 tới. Điều đó đồng nghĩa với việc Bundesliga sắp mất đi một chân sút hàng đầu, người đã ghi tới 66 bàn qua 111 trận trong vòng hơn 3 năm qua. Nhưng đó cũng là sự ra đi tất yếu khi mà xét dưới nhiều góc độ, đặc biệt là tiền bạc, Bundesliga vẫn còn kém xa so với Premier League. Đây cũng là vụ chuyển nhượng thành công đáng kể nhất từ Đức sang Anh trong vòng nhiều năm qua.

Mặc dù không ra sân một phút nào trong giai đoạn lượt đi mùa giải 2010-2011 nhưng Arjen Robben vẫn có tên trong Top 10 chân sút hàng đầu của Bundesliga năm 2010. Cũng như như Dzeko, Robben dựa vào thành tích nổi bật trong chặng đường lượt về mùa giải trước. 12 bàn thắng của tiền vệ người Hà Lan đã góp phần rất lớn vào chiến tích giành chức vô địch Bundesliga của Bayern, bên cạnh danh hiệu vô địch Cúp quốc gia và ngôi á quân Champions League. Trong Top 10, Wolfsburg đóng góp 2 cái tên là Dzeko và Grafite - 2 Vua phá lưới Bundesliga trong 2 mùa giải liên tiếp vừa qua, còn Bayern có tới 3 cầu thủ. Ngoài Robben, đội bóng số một nước Đức còn có Mario Gomez - người đã chơi khá hay ở lượt đi mùa này, và Thomas Mueller - ngôi sao của lượt về mùa trước.

Mueller cũng là một trường hợp đặc biệt, bởi ngoài vị trí trong Top 10 chân sút hàng đầu với 12 bàn thắng, anh còn là cầu thủ kiến tạo tốt thứ ba của Bundesliga trong năm 2010, cũng với 12 đường chuyền quyết định. Sự toàn diện này một lần nữa lý giải và tôn vinh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2010 mà Mueller đã giành được ở Nam Phi mùa Hè vừa qua.

    
    Đông Hà
  

Những chân sút hàng đầu năm 2010

Cầu thủ CLB Bàn

Edin Dzeko Wolfsburg 25

Theofanis Gekas Hertha/Frankfurt 20

Papiss Cissé Freiburg 19

Lucas Barrios Dortmund 18

Cacau Stuttgart 16

Mario Gomez Bayern 14

Hugo Almeida Bremen 13

Grafite Wolfsburg 13

Ciprian Marica Stuttgart 12

Arjen Robben Bayern 12

Claudio Pizarro Bremen 12

Didier Ya Konan Hannover 12

Thomas Mueller Bayern 12

19 Với tổng cộng 19 đường chuyền quyết định, Marko Marin của Bremen là cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở Bundesliga trong năm 2010. Xếp thứ hai là Nuri Sahin, tiền vệ của Dortmund có 13 đường chuyền quyết định, bằng thành tích của tiền đạo Jefferson Farfan của Schalke.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm