Shinji Kagawa, tân binh tỏa sáng nhất: Viên ngọc trên đỉnh vương miện

09/10/2010 11:11 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bundesliga là miền đất lành đối với nhiều cầu thủ châu Á. Không ít cầu thủ châu Á sang giải bóng đá này lập nghiệp và đã gây dựng được tên tuổi ở đây. Shinji Kagawa đang đi trên con đường đó.

Huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc Cha Bum Kun từng thi đấu 10 năm, ghi gần 100 bàn cho Frankfurt và Leverkusen. Cựu đội trưởng của Iran Ali Daei cũng từng tung hoành 5 năm ở giải vô địch Đức và trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên thi đấu ở Champions League khi khoác áo Bayern. Theo bước các đàn anh, mùa hè vừa qua, tài năng trẻ người Nhật Shinji Kagawa cũng đã chọn Dortmund làm bến đỗ thay vì đi theo tiếng gọi của một số đội bóng Italia.
   
Để có được chữ ký của Kagawa, Dortmund chỉ phải trả cho CLB Cerezo Osaka có 350.000 nghìn euro. Đây là một cái giá quá hời bởi chỉ sau 7 trận, giá chuyển nhượng của tiền vệ 21 tuổi này đã tăng hơn 10 lần, lên đến 5 triệu euro. Trong 7 trận vừa qua, HLV trưởng Juergen Klopp luôn ưu tiên để Kagawa đá chính dù đây mới là lần đầu cầu thủ này thi đấu ở nước ngoài. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, tiền vệ đến từ đất nước mặt trời mọc trận nào cũng chơi rất hay, đóng góp lớn vào chiến tích giành vị trí thứ 2 của đội nhà.  

Kagawa đang tỏa sáng trong màu áo Dortmund - Ảnh Reuters

Nhỏ con (chỉ cao 1m73) nhưng bù lại Kagawa nhanh và bền bỉ như một con linh dương. Cũng chơi ở vị trí tiền vệ công như Hidetoshi Nakata nhưng Kagawa không chơi trầm, thích tung ra những đường chuyền độc như đàn anh mà luôn di chuyển như con thoi ngay từ khi nhập cuộc. Tiền vệ 21 tuổi này thi đấu dũng mãnh như một khối thuốc nổ, sẵn sàng công phá mọi hàng phòng ngự. Trong trận gặp Schalke, trận đấu hay nhất từ đầu đến giờ của Kagawa, tiền vệ công này đã quấy nát hàng thủ của “Royal Blues” bằng những pha đi bóng nhanh như điện, liên tục cho các cầu thủ vốn chơi chậm chạp của đối phương phải hít khói. Chứng kiến màn trình diễn quá ấn tượng của Kagawa, tạp chí thể thao danh tiếng Kicker đã bị thuyết phục hoàn toàn và chấm cho anh điểm 1, điểm cao nhất trong thang điểm của Đức.
   
Bên canh những pha đi bóng với tốc độ của một tay đua cự phách, Kagawa còn sở hữu khả năng ghi bàn đáng nể. Dù chỉ là tiền vệ nhưng trong 7 trận vừa qua cầu thủ này đã kịp đóng góp đến 4 bàn thắng. Nếu thời gian gần đây HLV Klopp không rút Kagawa ra sớm để dưỡng sức khi trận đấu đã an bài thì thành tích của cầu thủ này có lẽ đã không dừng lại ở đó. Cũng không phải bây giờ khả năng săn bàn của tiền vệ này mới phát lộ. Khi còn khoác áo Cerezo Osaka tiền vệ này đã nổ súng đến 55 lần trong 123 lần ra sân.
   
Mùa trước, tân binh Lucas Barrios đã ghi đến 18 bàn thắng, giúp Dortmund giành được vị trí thứ 5, thành tích tốt nhất của đội bóng này sau hơn nửa thập kỷ thi đấu rất kém cỏi. Còn lúc này, đoàn quân của HLV Klopp đang bay cao ở vị trí thứ 2 nhờ sự tỏa sáng của Kagawa. Kém đội đầu bảng Mainz 3 điểm nhưng Dortmund có lực lượng và kinh nghiệm nhỉnh hơn, hoàn toàn có thể lợi dụng lúc đối thủ sa cơ để chiếm lấy ngôi đầu. Nếu Kagawa cứ chơi ấn tượng như lúc này, Dortmund hoàn toàn có thể giành Đĩa bạc, danh hiệu đã lẩn tránh họ 9 năm nay. Và khi đó cầu thủ người Nhật sẽ là viên ngọc trên đỉnh chiếc vương miện của nhà vua Dortmund…

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm