Giải mã hiện tượng Hoffenheim

15/09/2010 11:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Lượt về mùa trước Hoffenheim là một trong những đội chơi dở nhất. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua họ để mất ngôi sao sáng nhất, Carlos Eduardo, vào tay Rubin Kazan. Thế nhưng lúc này Hoffenheim mới là đội đang đứng đầu bảng xếp hạng chứ không phải những đại gia như Bayern hay Schalke.

Mùa 2008-2009, Hoffenheim vừa mới lên hạng đã viết luôn một câu chuyện cổ tích khi giành chức vô địch lượt đi. Năm nay, đội bóng tí hon này tiếp tục khiến làng túc cầu phải sửng sốt khi lần lượt hạ đo ván những đại gia như Bremen rồi Schalke để chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 3 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1. Không chi nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng, chiến tích của Hoffenheim càng ấn tượng hơn, khiến cho những đội lắm tiền nhiều của nhưng đang sa lầy ở nhóm “cầm đèn đỏ” như Wolfsburg, Schalke hay Stuttgart phải xấu hổ.
    
Thành công của Hoffenheim không phải từ trên trời rơi xuống, không phải do bà tiên hiện ra từ truyện cổ tích giúp đỡ. Đó là kết quả của cả một quá trình cố gắng với những chiến thuật và chiến lược hợp lý. Cho dù được tỷ phú Dietmar Hopp chống lưng nhưng Hoffenheim không tham gia vào những cuộc đua tiền để giành giật sự phục vụ của các
Hoffenheim đã thi đấu cực kì ấn tượng- Ảnh Reuters

ngôi sao mà xây dựng cho mình một bộ khung ổn định, vững chắc với những cầu thủ trung thành. 7 trong 11 cầu thủ ra sân trong trận thắng Schalke cuối tuần vừa qua đã thi đấu cho Hoffenheim từ ngày họ còn chơi ở giải hạng Nhì. Chơi với nhau nhiều năm nên các cầu thủ Hoffenheim hiểu nhau, phối hợp rất ăn ý vì vậy nhập cuộc nhanh hơn hẳn các đội khác.

   
Bên cạnh lối chơi nhuần nhuyễn, một điểm mạnh khác của Hoffenheim chính là việc họ có thể lực tuyệt vời. Nhanh, mạnh và bền bỉ, các học trò của HLV Ralf Rangnick đã lột xác hoàn toàn so với hình ảnh yếu ớt mùa trước. Trong 3 trận đấu vừa qua, Hoffenheim đã khiến các đối thủ phải hết hơi khi chơi pressing trong cả trận đấu. Để có được thể lực sung mãn như vậy, các cầu thủ Hoffenheim đã phải tập luyện cật lực trong mùa hè vừa qua với 3 buổi tập mỗi ngày. Cũng phải thấy rằng Hoffenheim đang sở hữu đội hình trẻ nhất Bundesliga với độ tuổi trung bình chỉ 24,1 mới có thể làm như vậy. Trong số 24 cầu thủ của Hoffenheim, chỉ có 1 người trên 30 tuổi là trung vệ Josip Simunic, còn lại đều đang ở độ tuổi sung sức nhất.
   
Nói đến thành công của Hoffenheim mà không nhắc đến HLV Rangnick thì sẽ là một thiếu sót lớn. Năm 2006, không rõ chủ tịch Hopp đã dùng cách gì để mời chiến lược gia mùa trước vừa giúp Schalke giành ngôi á quân về dẫn dắt Hoffenheim đang chơi ở giải hạng Ba nhưng phải thấy rằng, đấy là quyết định quan trọng nhất dẫn đến thành công ngày hôm nay của đội bóng tí hon này. Một tay Rangick vạch ra đường lối phát triển cho Hoffenheim. Cũng một tay ông mang về và đào tạo những cầu thủ vài năm trước còn vô danh như Vedah Ibisevic, Sejad Salihovic hay Andreas Beck nhưng giờ đây đang trên đường trở thành những ngôi sao lớn.
   
Tuy Hoffenheim vừa có 3 trận thắng ấn tượng nhưng cũng phải thấy rằng đội bóng này còn không ít điểm yếu, trong đó việc không giữ được sự ổn định là mối lo lớn nhất. Hai mùa trước họ cũng khởi đầu rất tốt nhưng chung cuộc chỉ xếp ở lưng chừng bảng xếp hạng do tuột dốc không phanh trong giai đoạn 2. Đã có 2 năm thử lửa ở Bundesliga, đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, liệu thầy trò HLV Rangnick có tránh được vết xe đổ để lập nên một kỳ tích khi mùa giải hạ màn?

Trần Khánh An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm