(TT&VH) - Khi quyết định chi ra 24 triệu euro để đưa Arjen Robben về từ Real Madrid, bên cạnh niềm vui có được một tiền vệ đẳng cấp thì Bayern cũng canh cánh nỗi lo cầu thủ người Hà Lan dính chấn thương. Sau hơn một tháng, lo lắng ấy đã biến thành sự thật.
Robben đến với Bayern khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm 2009 sắp sửa đóng cửa. Sự hòa nhập nhanh chóng của anh vào lối chơi ở đội bóng mới càng khiến nhiều người phấn khích. Robben trở thành một trụ cột của Bayern, cùng với Franck Ribery tạo thành cặp tiền đạo cánh “Robbery” sát thủ rất đáng sợ. Nhưng vui mừng vì Robben tỏa sáng bao nhiêu, nỗi lo Robben chấn thương lại tăng lên bấy nhiêu bởi ai cũng biết, cầu thủ người Hà Lan có “đôi chân chân pha lê” mỏng manh đến nhường nào. Trong những năm tháng khoác áo Chelsea và Real Madrid, Robben đã phải nhập viện không dưới 15 lần, với khoảng thời gian nghỉ thi đấu xấp xỉ một mùa bóng. Chỉ tính riêng hai năm tại Bernabeu, Robben đã chín lần dính chấn thương, với tổng thời gian rời xa sân cỏ khoảng 150 ngày.
Robben đến với Bayern khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm 2009 sắp sửa đóng cửa. Sự hòa nhập nhanh chóng của anh vào lối chơi ở đội bóng mới càng khiến nhiều người phấn khích. Robben trở thành một trụ cột của Bayern, cùng với Franck Ribery tạo thành cặp tiền đạo cánh “Robbery” sát thủ rất đáng sợ. Nhưng vui mừng vì Robben tỏa sáng bao nhiêu, nỗi lo Robben chấn thương lại tăng lên bấy nhiêu bởi ai cũng biết, cầu thủ người Hà Lan có “đôi chân chân pha lê” mỏng manh đến nhường nào. Trong những năm tháng khoác áo Chelsea và Real Madrid, Robben đã phải nhập viện không dưới 15 lần, với khoảng thời gian nghỉ thi đấu xấp xỉ một mùa bóng. Chỉ tính riêng hai năm tại Bernabeu, Robben đã chín lần dính chấn thương, với tổng thời gian rời xa sân cỏ khoảng 150 ngày.

Chấn thương đầu gối, Robben phải nghỉ một tháng.
Là một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp hàng đầu thế giới nhưng chấn thương luôn là nỗi ám ảnh với Robben, đã nhiều lần đe dọa sự nghiệp của anh. Anh đã bị đau và buộc phải rời sân vào cuối hiệp một trận đấu giữa Bayern và Juventus tại vòng bảng Champions League. Bác sĩ Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, trưởng bộ phận y tế của Bayern, đã tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) đầu gối của Robben để có kết luận chính xác hơn về chấn thương mà tiền vệ người Hà Lan vừa gặp phải. Hôm qua, anh đã có mặt ở Augsburg - một thành phố thuộc bang Bavaria, để bác sĩ chuyên về điều trị chấn thương đầu gối Ulrich Boenisch tiến hành phẫu thuật. Trước đó, trong hơn một tháng đá cho Bayern, Robben đã ghi được hai bàn thắng và đóng góp hai đường chuyền quyết định ở mặt trận Bundesliga.
May cho Bayern khi trong khoảng thời gian một tháng mà Robben phải nghỉ ngơi, họ có lịch thi đấu không quá nặng. Ở Bundesliga, Bayern sẽ gặp Cologne (sân nhà), Freiburg (sân khách), Frankfurt (sân nhà) và Stuttgart (sân khách). Ở Champions League, Bayern phải làm khách của nhà vô địch Pháp Girondins Bordeaux. Một may mắn khác, tuần sau các giải vô địch quốc gia châu Âu sẽ ngừng tranh tài để nhường sân chơi cho các đội tuyển quốc gia tham dự các lượt trận cuối ở vòng loại World Cup 2010 và Hà Lan của Robben thì đã giành vé đi Nam Phi từ hồi đầu tháng Sáu vừa qua. Nghĩa là, Robben sẽ có cơ hội điều trị chấn thương mà không gây ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của Bayern.
Có thể chấn thương lần này của Robben không quá nặng như đánh giá của huấn luyện viên Louis van Gaal và cũng không tác động quá nhiều đến Bayern. Nhưng đó vẫn là một lời cảnh báo rõ ràng cho đội bóng số một nước Đức, rằng đừng quá phụ thuộc vào tiền vệ người Hà Lan vì rất có thể, một ngày nào đó Robben lại vào viện vì vết đau nghiêm trọng hơn…
May cho Bayern khi trong khoảng thời gian một tháng mà Robben phải nghỉ ngơi, họ có lịch thi đấu không quá nặng. Ở Bundesliga, Bayern sẽ gặp Cologne (sân nhà), Freiburg (sân khách), Frankfurt (sân nhà) và Stuttgart (sân khách). Ở Champions League, Bayern phải làm khách của nhà vô địch Pháp Girondins Bordeaux. Một may mắn khác, tuần sau các giải vô địch quốc gia châu Âu sẽ ngừng tranh tài để nhường sân chơi cho các đội tuyển quốc gia tham dự các lượt trận cuối ở vòng loại World Cup 2010 và Hà Lan của Robben thì đã giành vé đi Nam Phi từ hồi đầu tháng Sáu vừa qua. Nghĩa là, Robben sẽ có cơ hội điều trị chấn thương mà không gây ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của Bayern.
Có thể chấn thương lần này của Robben không quá nặng như đánh giá của huấn luyện viên Louis van Gaal và cũng không tác động quá nhiều đến Bayern. Nhưng đó vẫn là một lời cảnh báo rõ ràng cho đội bóng số một nước Đức, rằng đừng quá phụ thuộc vào tiền vệ người Hà Lan vì rất có thể, một ngày nào đó Robben lại vào viện vì vết đau nghiêm trọng hơn…
Đông Hà
|
Mất cả “Robbery”
Không chỉ mất Robben, Bayern còn mất thêm Franck Ribery sau trận đấu với Juventus. Tiền vệ người Pháp đã chơi rất hay trước đối thủ Italia ở Champions League nhưng sau đó, có lẽ do vận động và va chạm quá nhiều, “Gã mặt sẹo” đã bị tái phát chấn thương đầu gối. Chấn thương này đã khiến Ribery mất gần như cả mùa Hè để bình phục và thậm chí còn khiến anh vắng mặt ở giai đoạn đầu của mùa giải 2009-2010. Cả Robben lẫn Ribery chấn thương, Bayern không còn “Robbery” và sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Louis van Gaal có thể phá sản. Nhiều khả năng, Bayern phải quay lại với sơ đồ 4-4-2 truyền thống, trước mắt là ở trận đấu với Cologne. Có thể, Ivica Olic và Mario Gomez sẽ đá cặp tiền đạo, Thomas Mueller chạy cánh phải, Hamit Altintop chuyển sang đá cánh trái còn khu vực giữa sân được giao cho Andreas Ottl và Bastian Schweinteiger. Ngoài Robben và Ribery ra, danh sách chấn thương của Bayern còn có hậu vệ Martin Demichelis, tiền vệ Mark van Bommel và tiền đạo Luca Toni. Đ.H |