Pavel Pogrebnyak đến Stuttgart: Đã có người thay “Super Mario”

02/08/2009 10:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau khi mượn được Aleksandr Hleb từ Barcelona, Stuttgart lại gây nên bất ngờ bằng việc ký hợp đồng với Pavel Pogrebnyak. Tiền đạo 25 tuổi người Nga, đến từ Zenit Saint Petersburg, được xem là nhân vật sẽ thay thế cho Mario Gomez ở sân Mercedes-Benz.

Trước khi chọn Stuttgart làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp, Pogrebnyak đã từng được rất nhiều đội bóng Anh, trong đó có Arsenal, Blackburn và Bolton theo đuổi sát sao. Tháng 1/2009, Blackburn đã đạt được thỏa thuận mua chân sút này với Zenit song cuối cùng, vụ chuyển nhượng lại không thể thực hiện. Đến mùa Hè này, Blackburn lại tiếp tục trải thảm đỏ mời chào Pogrebnyak khi họ đã bán Santa Cruz cho Man City. Thậm chí, giữa tuần qua huấn luyện viên Sam Allardyce đã bay sang tận Saint Peterburg để đón tiền đạo của Zenit đến với nước Anh. Nhưng cuối cùng, tuyển thủ quốc gia Nga 25 tuổi này đã nghe theo tiếng gọi của Stuttgart, đội bóng từng thua Zenit của anh với tổng tỷ số 2-4 ở vòng 1/16 Cúp UEFA mùa giải vừa qua.

Nếu gật đầu với Blackburn, Pogrebnyak sẽ không có cơ hội tranh tài ở đấu trường châu Âu mùa tới. Trong khi đó, chọn Stuttgart, anh sẽ được đá ở Champions League, điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn có được. Hơn nữa, đến với Stuttgart, Pogrebnyak còn có khả năng đua tranh giành chức vô địch Bundesliga, trong khi tương lai của Blackburn ở Premier League là quá mịt mờ. Tóm lại, dù danh tiếng của Bundesliga còn thua xa Premier League nhưng xét ở nhiều góc độ, Stuttgart lại “ăn đứt” Blackburn và đó là lýdo tại sao Pogrebnyak lại chọn Đức thay vì Anh sau khi quyết định ra nước ngoài thi đấu.
 
Pavel Pogrebnyak được kỳ vọng sẽ thay thế được Mario Gomez
 
Pogrebnyak là chân sút hàng đầu của bóng đá Nga vào thời điểm hiện tại. Mùa giải 2007-2008, anh đã cùng Luca Toni chia sẻ ngôi Vua phá lưới của Cúp UEFA, danh hiệu mà Zenit đã giành được sau khi lần lượt vượt qua Leverkusen ở tứ kết, Bayern ở bán kết và Rangers ở chung kết. Sau thành công rực rỡ đó, Pogrebnyak đã bất ngờ dính chấn thương nặng trong trận giao hữu với Serbia trên đất Đức ngay trước thềm EURO 2008. Anh đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Nga, nhưng sau đó bị đau và không thể cùng đoàn quân của huấn luyện viên Guus Hiddink đến tranh tài ở Áo và Thụy Sĩ. Rồi sau đó, anh và Zenit cùng thi đấu sa sút ở mùa giải tiếp theo, để bây giờ mỗi ngôi sao đang trôi dạt về một ngã khác nhau.

Huấn luyện viên người Hà Lan của Zenit, Dick Advocaat, đã quyết định bán Pogrebnyak khi hợp đồng giữa đội bóng Nga và cầu thủ này chỉ còn thời hạn đến tháng 12/2009. Chi phí chuyển nhượng không được hai bên tiết lộ, nhưng chỉ vào khoảng 4,5 triệu euro. Một số nguồn tin nói rằng giá của Pogrebnyak lên đến 10 triệu euro nhưng điều đó tương đối phi lý cho một cầu thủ chỉ còn lại bốn tháng trong hợp đồng. Pogrebnyak sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn bốn năm với Stuttgart sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế được tiến hành trong ngày hôm nay. Ở sân Mercedes-Benz, anh được kỳ vọng sẽ thay thế cho Mario Gomez, người vừa chuyển sang Bayern với giá 30 triệu euro. Trong khoảng ba năm gần đây, “Super Mario” là chân sút chủ lực của Stuttgart, mùa vừa qua đóng góp đến 24 bàn thắng chỉ tính riêng ở mặt trận Bundesliga.

Để vượt qua cái bóng của Gomez là điều không dễ, nhưng với một chân sút tài năng và dứt điểm đa dạng như Pogrebnyak, mọi chuyện để có thể giải quyết được. Ngoài tố chất thông thường của một tiền đạo giỏi, Pogrebnyak còn sở hữu thứ vũ khí đặc dụng rất hữu hiệu là những cú sút phạt hàng rào từ bên ngoài vòng cấm. Đã không ít lần anh ghi được những bàn thắng đẹp mắt ở các tình huống như vậy. Pogrebnyak là sựa lựa chọn bất ngờ nhưng hứa hẹn rất thành công của Stuttgart, sau khi họ bị Klaas-Jan Huntelaar của Real Madrid từ chối, dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đồng ý bán tiền đạo người Hà Lan.
Đông Hà
 
Pavel Pogrebnyak
 
Sinh ngày 8/11/1983 tại Moskva, Liên Xô.

Cao 1m88, nặng 74 kg.

Vị trí sở trường: Tiền đạo.

CLB đã khoác áo: Spartak Moskva (2002, 2 trận/0 bàn), Baltika Kaliningrad (2003, 40/15), Spartak Moskva (2004, 16/2), Khimki (2004, 12/6), Shinnik Yaroslavl (2005, 23/4), Tom’ Tomsk (2006, 26/13), Zenit (2007-2009, 55/21), Stuttgart (từ 2009).

Đội tuyển Nga: Từ 2006, 14 trận/5 bàn.

Thành tích: Vô địch Nga 2007, Cúp UEFA 2008, Siêu Cúp châu Âu 2008.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm