Mario Gomez: “Super Mario” muốn bay cao

31/05/2009 08:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Mario Gomez, chân sút 23 tuổi được mệnh danh là “Super Mario” theo tên của nhân vật chính trong trò chơi điện tử “Hái nấm” quen thuộc và nổi tiếng khắp thế giới, đang trên đường rời khỏi đàn “Thiên nga” Stuttgart để thực hiện ước nguyện bay cao hơn trong màu áo Bayern cũng như đội tuyển Đức.

Với 24 lần lập công, Mario Gomez đã về đích thứ ba trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa giải 2008-2009, kém người thứ hai Edin Dzeko hai bàn và người dẫn đầu Grafite bốn bàn. Đồng thời, anh cũng là chân sút người Đức có thành tích ghi bàn tốt nhất ở hai mùa giải liên tiếp gần đây. Mùa 2007-2008, Gomez đã xếp thứ hai danh sách ghi bàn ở Bundesliga với 19 lần lập công, kém năm bàn so với người giành danh hiệu Vua phá lưới lúc đó là Luca Toni của Bayern.
 
“Super Mario” muốn bay cao

Khi mùa giải vừa kết thúc, Gomez đã cùng đội tuyển Đức lên đường thực hiện chuyến du đấu châu Á bắt đầu từ 26/5 và kết thúc vào ngày 3/6, đến Thượng Hải đá giao hữu với đội tuyển Trung Quốc ngày hôm nay và đến Dubai đá giao hữu với đội tuyển UAE vào ngày 2/6 tới. Cũng thời điểm ấy, Bayern loan tin muốn có sự phục vụ của Gomez. Đáp lại, tiền đạo của Stuttgart và “Mannschaft” cũng bày tỏ khao khát được chơi trong màu áo đội bóng số một nước Đức. Bản thân Stuttgart cũng hiểu rằng khó lòng giữ được Gomez, nhất là khi điều khoản phá vỡ hợp đồng (còn thời hạn đến mùa Hè 2012) giữa hai bên chỉ là bồi thường khoản tiền 30 triệu euro, không quá cao so với một chân sút đạt hiệu suất ghi bàn ổn định như “Super Mario”. Các bên ngồi vào bàn đàm phán và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

62 Mario Gomez đã ghi 62 bàn trong 119 trận ra sân ở Bundesliga cho Stuttgart, đạt hiệu suất xấp xỉ 0,52 bàn/trận. Mùa  2008-2009, ngoài 24 bàn ở Bundesliga, Gomez còn ghi sáu bàn ở Cúp UEFA và ba bàn ở Cúp quốc gia, nâng tổng số lần lập công trên tất cả các mặt trận lên con số 33.

 Nếu không có gì thay đổi, Gomez sẽ chuyển từ Stuttgart sang Bayern trong thương vụ có giá trị 30 triệu euro. Anh sẽ xác lập nên hai kỷ lục mới trong làng bóng đá Đức: Thứ nhất, kỷ lục về cầu thủ đắt giá nhất mà một đội bóng Đức từng bán được - vốn đang thuộc về tiền vệ người Brazil Diego trong vụ chuyển nhượng từ Bremen sang Juventus với giá 27 triệu euro và thứ hai, kỷ lục về cầu thủ đắt giá nhất mà một đội bóng Đức từng mua - vốn đang thuộc về tiền vệ người Pháp Franck Ribery trong vụ chuyển nhượng từ Marseille sang Bayern với giá 25 triệu euro. Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng đã được Stuttgart, Bayern cũng như người đại diện của Gomez thảo luận gần như xong xuôi. Tất cả chỉ còn chờ tiền đạo này trở về sau chuyến du đấu châu Á cùng “Mannschaft” để hoàn tất vụ chuyển nhượng lịch sử.

Gomez là một tiền đạo mà tài năng đã được kiểm chứng một phần ở Bundesliga, bằng hiệu suất ghi bàn rất ổn định và tăng trưởng đều trong ba mùa giải vừa qua (2006-2007 có 14 bàn, 2007-2008 có 19 bàn và 2008-2009 có 24 bàn). Mới 23 tuổi, anh còn cả tương lai rực rỡ đang chờ đợi ở phía trước. Rời Stuttgart đến với Bayern được xem là một bước đi giúp Gomez trở thành ngôi sao thực sự. Cầu thủ lớn (cần) phải được khoác áo đội bóng lớn, ấy là chuyện thường tình bấy lâu nay. Tất nhiên, cơ hội cũng luôn đi kèm với thách thức. Bayern có thể là bàn đạp giúp Gomez thăng hoa nhưng đồng thời cũng có thể là hố sâu chôn vùi sự nghiệp của “Super Mario”, mà bài học nhãn tiền của đồng đội Lukas Podolski vẫn còn đó, rất nóng hổi.
 
Nếu không có gì thay đổi, Gomez sẽ chuyển từ Stuttgart sang Bayern trong thương vụ có giá trị 30 triệu euro

Lựa chọn Bayern, Gomez bắn ra một mũi tên, nhưng nhắm tới hai đích. Ngoài việc chinh phục các danh hiệu ở cấp độ CLB, Gomez còn hy vọng đội bóng số một nước Đức sẽ là nơi giúp anh hoàn thiện lối chơi để có thể thích nghi với môi trường ở “Mannschaft”. Mặc dù được HLV Joachim Loew dành cho nhiều ưu ái nhưng Gomez vẫn tỏ ra hết sức vô duyên mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Màn trình diễn nghèo nàn ở EURO 2008 khiến anh bị gán cho biệt danh “đầu đất, chân gỗ” - vừa oan lại vừa xứng. Oan, vì với tài năng của mình, Gomez không đáng bị gọi như thế. Nhưng xứng, vì với những gì đã thể hiện, Gomez không bị người hâm mộ phản đối thì mới lạ!

Ở Bayern, Gomez được xem là gương mặt sẽ thay thế vị trí của Miroslav Klose, đồng đội thường đá cặp trong màu áo “Mannschaft”. Klose đã 31 tuổi, không còn giữ được phong độ đỉnh cao và lại thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Đó có thể là một sự thay thế kép mà cả Bayern lẫn đội tuyển Đức đều chờ đợi. Nhưng “Super Mario” có thành công hay công, cần phải có thêm thời gian để tìm được câu trả lời thực sự. 

3 lần xuất sắc nhất tháng
 
Với 71,5% tổng số phiếu, Mario Gomez đã chiến thắng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Năm của Bundesliga mùa giải 2008-2009. Tiền đạo của Stuttgart bỏ xa hai đồng nghiệp khác là cặp tiền đạo của Wolfsburg - Grafite (20,4%) và Edin Dzeko (8,1%). Đây cũng chính là hai đối thủ đã xếp trên Gomez trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải vừa kết thúc. Như vậy, trong mùa giải 2008-2009, Gomez đã ba lần vinh dự được nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, với những chiến thắng ở tháng Hai, Tư và Năm.
 
Gomez cùng với Sami Khedira (tháng 12/2008) giúp Stuttgart “ẵm” đến bốn trên tổng số chín giải thưởng ở mùa vừa kết thúc. Đó cũng là danh hiệu thứ tư mà Gomez nhận được trong sự nghiệp, kể từ khi giải thưởng này chính thức ra đời vào mùa giải 2003-2004 (lần chiến thắng còn lại là vào tháng 3/2008). Anh đã đuổi kịp thành tích của Lukas Podolski và chỉ còn xếp sau mỗi Diego, người đã năm lần nhận giải trong ba năm khoác áo Bremen. Ngoài ra, Gomez còn giữ một kỷ lục khác là người được đề cử nhiều nhất, tổng cộng tám lần (bốn lần chiến thắng, ba lần về nhì, một lần về ba). Anh cũng góp phần giúp Stuttgart trở thành đội bóng có số người giành chiến thắng nhiều thứ hai với tổng cộng 11 lần, kém mỗi Bremen (15 lần).
 
Ngoài ra, Gomez còn nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2006-2007 khi anh góp công lớn giúp Stuttgart giành chức vô địch Bundesliga sau 15 năm chờ đợi.
 
* Cầu thủ xuất sắc nhất tháng
 
Tháng Cầu thủ
 
8/2008 Artur Wichniarek (Bielefeld)
 
9/2008 Mesut Oezil (Bremen)
 
10/2008 Vedad Ibisevic (Hoffenheim)
 
11/2008 Franck Ribery (Bayern)
 
12/2008 Sami Khedira (Stuttgart)
 
2/2009 Mario Gomez (Stuttgart)
 
3/2009 Grafite (Wolfsburg)
 
4/2009 Mario Gomez (Stuttgart)
 
5/2009 Mario Gomez (Stuttgart)
 

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm