Trận Villarreal-Barca bị hoãn vô thời hạn

26/03/2011 10:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chưa có thêm bước tiến tích cực nào trong cuộc khủng hoảng lịch thi đấu ở Tây Ban Nha. Nghĩa là gần như chắc chắn các trận đấu thuộc khuôn khổ Segunda và Liga diễn ra vào các ngày 2, 3/4 tới đây sẽ không thể diễn ra như lịch định ban đầu. Và nếu thế, chưa biết đến bao giờ trận cầu tâm điểm Villarreal-Barca mới có thể diễn ra.

Trận Villarreal-Barca bị hoãn vô thời hạn - Ảnh: Getty

Như chúng tôi đã đưa tin, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp TBN, gọi tắt là LFP, đã quyết định "đình công", không tổ chức các trận đấu thuộc vòng 32 Segunda (hay là Liga Adelante) và vòng 30 Primera Liga (hay là Liga BBVA) dự kiến diễn ra vào các ngày 2 và 3/4. Lý do là Chính phủ không chịu gỡ bỏ một điều khoản trong luật Phát thanh truyền hình được thông qua từ năm ngoái, trong đó bắt LFP phải phát miễn phí ít nhất một trận trong tuần cho người dân. LFP khăng khăng điều khoản này phải được dỡ bỏ, bởi nó sẽ khiến cho thu nhập của các đội bóng bị giảm đi. Chính phủ, đại diện bởi Bộ trưởng thể thao Lissavetzky, hứa sẽ xem xét một cách nghiêm túc yêu cầu của LFP. Nhưng giải pháp chắc chắn sẽ không thể xuất hiện chỉ trong ngày một ngày hai.

Hôm thứ Tư, một ngã rẽ mới đã xuất hiện khi có 6 đội bóng Liga, dẫn đầu là Sevilla, tuyên bố không ủng hộ LFP và quyết định đâm đơn kiện tổ chức này ra tòa. Nhóm G-6 này cho rằng việc hủy các trận đấu đã được xếp lịch là một hành động "ngu ngốc", thể hiện thái độ thiếu tôn trọng các CĐV. Hành động của nhóm này hiện được cho là hi vọng cuối cùng của những người ủng hộ việc các giải đấu diễn ra như bình thường. Nhưng theo quan sát của giới bình luận Liga thì khả năng chiến thắng của họ không cao. Chưa kể với cách làm việc rề rà hiện nay của bộ máy hành chính TBN, đến khi nhóm G-6 đưa được vụ việc ra tòa thì thời hạn 2, 3/4 đã qua từ lâu rồi cũng nên. Và vì thế, gần như chắc chắn các trận đấu sẽ bị hủy, như ý LFP.

Do đó, câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là nếu bị hủy, thì hủy đến bao giờ? Theo kế hoạch mà LFP đưa ra, lịch đấu sẽ bị đẩy lùi một tuần, nghĩa là thay vì 2 và 3, các trận đấu của vòng 32 Segunda và 30 Liga sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/4. Và cứ thế cho các vòng tiếp theo. Tuy nhiên, ngay từ đầu đã phát sinh một vấn đề lớn, liên quan tới trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 30 Liga giữa Villarreal và Barca. Vướng mắc nằm ở chỗ cả Villarreal lẫn Barca đều phải dự Cúp châu Âu. Villarreal sẽ chơi trận lượt đi tứ kết Europa League vào ngày 7, còn Barca sẽ chơi trận lượt đi tứ kết Champions League vào ngày 12. Nghĩa là có đá vào ngày 9 hay 10 thì đều có một đội không được nghỉ đủ 3 ngày giữa các trận đấu như luật quy định.

Nếu không thể diễn ra vào ngày 9 hoặc 10, trận đấu ấy (hoặc cả vòng đấu này) có nguy cơ bị đẩy sang tận tháng 6. Bởi từ giờ cho tới khi Liga kết thúc (ngày 22/5), lịch thi đấu của Barca, đội còn nguyên cơ hội trên cả 3 đấu trường, đã kín hết, không còn khoảng trống nào để chen vào. Và nếu điều đó xảy ra thật thì những hệ lụy đối với các đội bóng là rất lớn (thay đổi kế hoạch du đấu, thời gian nghỉ ngắn lại, phải sắp xếp lại hợp đồng quảng cáo...). Nhưng trừ khi cả Villarreal và Barca đều bị loại khỏi các Cúp châu Âu từ sớm, chẳng có giải pháp nào khả dĩ để ngăn chặn nguy cơ đó. À, còn có một giải pháp nữa. Đó là đừng để chuyện này xảy ra ngay từ đầu. Nhưng vào thời điểm này, điều ấy nghe chừng là bất khả.

Dũng Quyết Sơn

2 Barca là đội hạnh phúc nhất nếu loạt trận 2, 3/4 tới đây bị hoãn lại. Lý do là những tuyển thủ Nam Mỹ của họ, đặc biệt là bộ ba Argentina Milito, Mascherano, Messi, mãi tới 31/3 mới có thể trở lại Barca. Nghĩa là họ chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Villarreal.

81,2 & 49,1 Một lý do nữa để Barca ủng hộ việc lịch đấu được lùi lại là họ thường chơi rất tệ trong các trận đấu diễn ra ngay sau loạt trận FIFA. 20 trận kiểu này gần đây, họ chỉ thắng được 6 trận. Dưới thời Guardiola, tỉ lệ chiến thắng của Barca khi bị ảnh hưởng bởi virus FIFA chỉ là 49,1%, trong khi bình thường, tỉ lệ ấy lên tới 81,2%.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm