Trước trận Scotland - Tây Ban Nha: Casillas trở lại Hampden Park

11/10/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Ngày 15/5/2002, trận chung kết Champions League trên sân Hampden Park ở Glasgow (Scotland), thủ môn Iker Casillas của Real Madrid vào sân từ ghế dự bị và đã có ba pha cứu thua tuyệt vời, góp công lớn vào chiến thắng 2-1 trước Leverkusen. Một huyền thoại đã chính thức ra đời kể từ đó. Đêm mai, thủ quân của đội ĐKVĐ châu Âu và thế giới sẽ lần đầu tiên trở lại Hampden Park sau cái đêm đáng nhớ cách đây 8 năm.

Hơn 2.700 ngày đã trôi qua, và chàng trai trẻ mới 21 tuổi ngồi ghế dự bị ngày nào ở Hampden Park đã trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Chỉ trong vòng hai năm qua, chàng trai ấy đã có vinh dự cầm trên tay cả cúp vô địch châu Âu lẫn thế giới, trở thành một huyền thoại thực sự.

Một huyền thoại, đôi khi cũng có thể sinh ra từ một sự tình cờ. Nếu Cesar Sanchez, thủ môn chính thức của Real Madrid hồi ấy không bị chấn thương thì Casillas sẽ không được vào sân và phải chấp nhận kiếp dự bị thêm vài năm nữa. Phút 67, Sanchez không thể tiếp tục thi đấu và HLV Real Madrid khi đó, Vicente Del Bosque, quyết định tung Casillas vào sân khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Real (Raul, Zidane - Lucio).


Casillas sẽ trở lại trong trận TBN- Scotland- Ảnh Getty
Việc Real phải thay thủ môn là một cơ hội lớn để Leverkusen san bằng tỷ số. Nhưng điều đáng tiếc cho họ là chàng thủ môn dự bị của Real đã chơi quá xuất sắc. Tình huống ấy diễn ra ở phút cuối cùng của trận đấu. Chính xác là trong vòng 52 giây đồng hồ, Casillas đã có tới 3 pha cứu thua xuất thần, giúp Real bảo toàn được chiến thắng 2-1.


Đầu tiên là một cú sút trời giáng của Basturk vào góc cao, Casillas căng người hết cỡ đẩy bóng chịu phạt góc. Thời gian chỉ được tính bằng giây, đội bóng Đức tranh thủ thực hiện nhanh quả phạt góc. Trái bóng cắt ngang khung thành, qua một rừng chân, Berbatov nhanh nhảu đệm bóng từ cự li 1m. Nhưng trái bóng vẫn không chịu vào lưới bởi Casillas đã phản xạ cực nhanh bằng chân phải. Các CĐV Leverkusen ôm đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Lại phạt góc, và lần này, trái bóng tìm đến trúng đầu Berbatov, song lại một lần nữa, nỗ lực dứt điểm của tiền đạo người Bulgaria bị thủ thành có khuôn mặt non choẹt của Real chặn đứng. Và chỉ một vài giây sau, tiếng còi chung cuộc cất lên.

Chưa đầy một tháng sau đó, vận may lại tiếp tục mỉm cười với Casillas khi đến lượt thủ môn số một của đội tuyển Tây Ban Nha Santiago Canizares bị chấn thương bởi một tai nạn lãng xẹt ngay trước thềm World Cup 2002. Và vị trí thủ môn số một lại được trao vào tay Casillas, để rồi chàng trai này tiếp gây ấn tượng mạnh trong giải đấu ở Nhật - Hàn.

Kể từ đó, Casillas chưa bao giờ nhường lại vị trí trong khung gỗ của cả Real lẫn ĐTQG cho bất cứ ai, rồi lần lượt xô đổ hết kỷ lục này tới kỷ lục khác, đồng thời liên tục được cầm trên tay những chiếc cúp danh giá nhất. Gương mặt búng ra sữa ở Hampden Park cách đây tám năm đã được thay bằng gương mặt rắn rỏi, râu ria lởm chởm, với phong thái của một nhà vô địch thực sự.

Đêm mai, anh sẽ trở lại Hampden Park, nhưng không phải để ôn lại kỷ niệm cũ, mà để tiếp tục chinh phục những cột mốc mới...

P.V


Những kỷ lục của Casillas

* Casillas là thủ quân thứ ba trong lịch sử được cầm trên tay cả Cúp vô địch châu Âu lẫn thế giới sau Franz Beckenbauer của ĐT Đức (Euro 72 và World Cup 90), Didier Deschamps của ĐT Pháp (World Cup 98 và Euro 2000).

* Trận gặp Scotland sẽ là trận thứ 115 Casillas khoác áo ĐT TBN, nghĩa là chỉ cần 10 trận nữa, thủ môn này sẽ vượt qua Andoni Zubizarreta (126) để trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều lần nhất.

* Casillas đã cùng ĐT TBN giành chiến thắng trong 83 trận (chỉ thua 10), so với 70 trận của Zubizarreta. Như vậy, Casillas chỉ cần thêm 10 trận thắng nữa là vượt qua kỷ lục thế giới của cựu tuyển thủ Pháp Lilian Thuram (94).

* Casillas đã giữ sạch lưới trong tổng cộng 65 trận đấu, so với 56 trận của Zibuzarreta. Ở trận thắng Litva mới đây, anh vừa lập kỷ lục 804 phút liên tiếp không để thủng lưới trên sân nhà. Tại World Cup 2010, anh cũng đã có 282 phút liên tục giữ sạch lưới.

* Ngoài chức vô địch châu Âu và thế giới, Casillas còn là nhà vô địch U16 châu Âu, U20 thế giới, đoạt 2 chức vô địch Champions League, 4 chức vô địch Liga, 3 Siêu Cúp TBN...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm