Real Madrid – Penarol 2-0: Đây, Real của Mourinho!

26/08/2010 11:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Không thể đánh giá một đội bóng chỉ qua một trận đấu. Nhưng chiến thắng của Real Madrid trước Penarol, trong trận đấu khởi động cuối cùng trước mùa giải mới, cũng phần nào cho thấy diện mạo của đội bóng áo Trắng dưới triều đại Jose Mourinho.

Giải pháp dung hòa

Cả sáu tân binh đều được Mourinho tung ra sân trong trận đấu chào sân Bernabeu. Bốn người đá chính (Carvalho, Khedira, Oezil, Canales), và hai vào sân trong hiệp hai (Pedro Leon, Di Maria). Đấy không hẳn là một cách sử dụng người mang tính hình thức, mang tính giới thiệu các tân binh với các khán giả nhà. Bởi cả sáu cầu thủ đều được mua về với mục đích rất rõ ràng, nhắm cho từng vị trí cụ thể.

Trung vệ Carvalho thì khỏi giới thiệu, bởi cầu thủ này đã sát cánh với Mourinho từ Porto cho tới Chelsea. Lass Diarra là một cầu thủ cũ, song việc HLV người Bồ kéo tiền vệ người Pháp về đá hậu vệ phải (thay vì Arbeloa) cũng có thể được coi là một nét mới, dù thực tế thì ông cũng từng làm điều đó khi cả hai còn ở Chelsea. Khedira đá cặp với Xabi Alonso ở vị trí tiền vệ trung tâm như dự báo. Điều gây nhiều thắc mắc nhất là hàng tấn công sẽ vận hành ra sao. Câu trả lời là Real của Mourinho không đến nỗi quá chặt chẽ như nhiều người từng lo ngại.

Oezil (phải) được Marca chấm 5 điểm- Ảnh Getty
Oezil được chơi khá tự do ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Cả Ronaldo lẫn Canales, những người xuất phát từ hai bên cánh cũng vậy. Xu thế 4-2-3-1 đang là mốt, và đó có thể là cách tốt nhất để dung hòa, giữa một bên là thói quen thích được thưởng thức thứ bóng đá phóng khoáng của các CĐV sân Bernabeu, với một bên là triết lý đượm màu sắc thực dụng mà HLV người Bồ từng thể hiện ở Chelsea rồi Inter. Có thể Mourinho sẽ còn thử nhiều phương án khác, như 4-4-2 hay 4-3-3, nhưng 4-2-3-1 sẽ là chủ đạo.


Di Maria lại ghi điểm

Dĩ nhiên, chưa thể đòi hỏi các tân binh phải ngay lập tức chứng tỏ được giá trị. Tân binh được trông đợi nhiều nhất, Oezil chỉ được tờ Marca chấm 5 điểm. Chủ yếu do tiền vệ gốc Thổ vẫn còn khá ì sau một kỳ World Cup đầy thành công. Carvalho và Leon thậm chí chỉ được điểm bốn. Mà trường hợp của Carvalho thì cũng chẳng ngạc nhiên, bởi anh cũng đã phần nào luống tuổi. Pếu Pepe cùng Albiol trở lại, lão tướng người Bồ tất sẽ làm dự bị, bởi mục đích mà Mourinho mua anh về cũng chỉ là để làm phương án dự phòng. Trong bốn tân binh đá chính, chỉ có Canales và Khedira là chơi tròn vai.

Trong bối cảnh đó, một tân binh khác là Di Maria đã tiếp tục khẳng định giá trị, dù anh chỉ được tung vào sân hiệp hai, thậm chí thay người của thay người! Tiền vệ chỉ mất có 15 phút đã để lại được dấu ấn bằng bàn mở tỷ số, bàn thằng thể hiện đủ mọi phẩm chất của cầu thủ này: tốc độ, kỹ thuật và sự lì lợm. Thực tế thì tiền vệ người Argentina chính là tân binh đầu tiên, và cũng là đắt giá nhất kể từ khi triều đại Mourinho bắt đầu (25 triệu euro từ Benfica), và hòa nhập nhanh chóng của anh có ý nghĩa quan trong trong thời điểm mà Ronaldo vẫn chưa có được phong độ đỉnh cao.

Trong cái đêm mà Di Maria giành được trái tim của các madridista (anh ăn mừng bàn thắng bằng cách lấy tay khum hình trái tim), cũng không thể không nhắc tới Van der Vaart, cầu thủ cũng vào sân từ ghế dự bị, và ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền. Nếu Mourinho làm hồi sinh được tiền vệ người Hà Lan, thì đó cũng chẳng khác nào việc Real ký thêm được một bản hợp đồng đắt giá…

Thùy Vy

Đội hình ra sân của Real Madrid:

Iker Casillas - Lass (Arbeloa 46), Sergio Ramos, Carvalho (Mateos 75), Marcelo (Juanfran 71) - Khedira (Gago, 46 (Di Maria 55)), Xabi Alonso, Canales (Granero 59), Cristiano Ronaldo (Van der Vaart 81) - Oezil (Pedro Leon), Higuain (Benzema 46)

Bàn thắng: Di Maria 68’, Van der Vaart 90’ (pen)

11 Trong 6 trận đấu của mùa Hè, Real đã ghi được 11 bàn thắng, trong đó Higuain dẫn đầu với 3 bàn. Có 3 cầu thủ cùng ghi được 2 bàn là Di Maria, Van der Vaart, Benzema, ba bàn còn lại do Chanales, Pedro Leon và Cristiano Ronaldo ghi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm