Perez quyết định thay đổi

29/05/2010 10:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Việc Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, đưa HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho về dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đánh dấu một sự thay đổi triệt để về cách hành xử của “bố già” đối với các HLV. Người ta tin rằng, từ nay trở đi, ông sẽ không can thiệp vào công việc của các HLV nữa, đơn giản bởi vì “Mou” rất rõ ràng: “muốn tôi về ư ? Hãy để tôi toàn quyền quyết định những công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi.

Trong một bài viết mang cái đầu đề khá ngộ nghĩnh: Florentino quyết định bỏ hút xì gà, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, viết: “Florentino không có thói quen xấu là hút thuốc nhưng có một thói quen xấu khác lộ rõ trong hai nhiệm kỳ của ông, đó là không tin tưởng vào các HLV, vào công việc của họ đồng thời luôn cho rằng chẳng chờ đợi được gì nhiều từ những nhà cầm quân. Cái thói xấu đó đem lại hậu quả chết người là HLV của Real Madrid chẳng có vai trò gì nhiều.

 Perez quyết thay đổi, ảnh Reuters
“Tôi có cảm giác là với thời gian, Florentino đã suy ngẫm về điều này và đi đến quyết định thay đổi, giống như người nghiện thuốc lá một ngày nào đó quyết định bỏ hút. Chỉ có như vậy thì mới lý giải được việc ông tìm đến Mourinho, một người chẳng dễ gây ảnh hưởng và không ngần ngại nói thẳng điều đó.

“Chả thể mà trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho As, Mourinho tuyên bố thẳng thừng: sẽ không ai được nói khi nào luyện tập và cách thức luyện tập ra sao, sẽ không ai được nói cần sử dụng đội hình 4-3-3 hay 4-2-2, sẽ không có ai được vào phòng thay đồ trong giờ giải lao để nói này nói nọ. Mourinho sẽ nói chuyện với Valdano, Pardeza và Chendo hay bất kỳ ai khác, nhưng có một việc rõ ràng là tổ chức của CLB phải xoay quanh HLV và sống theo những ý tưởng của nhà cầm quân.

“Trong hai nhiệm kỳ của Florentino, không tồn tại thói quen sống xung quanh và bắt đầu từ các ý tưởng của HLV. Ngược lại là đằng khác. HLV được sử dụng để phục vụ cho một mô hình định sẵn, không có sự tham gia của HLV và với những cầu thủ mà nhiều khi được đem về mà HLV chẳng được hỏi han gì. Tất cả những người đã dẫn dắt Madrid sẽ phải ghen tỵ với quyết định thay đổi triệt để này của Florentino. Liệu ông có thực hiện quyết định của mình không ? Tôi không chờ đợi một câu trả lời tiêu cực bởi vì những chi phí kinh tế và sự hao mòn về hình ảnh của Florentino đã quá lớn rồi. Và có một sự thực khác, người mà Florentino chọn để thực hiện quyết định thay đổi này có thể làm ông tin tưởng, với những thành tích và tư chất lãnh đạo đã được thừa nhận.

Khang Chi (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm