Mười lý do Barca sẽ có bộ ba "hàng khủng" Messi-Villa-Ribery

18/03/2009 19:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trong dự án thể thao của CLB Barcelona thời hậu Laporta, ngoài vị trí không thể đụng tới của Leo Messi, đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt dự định tăng cường thêm hai tiền đạo thuộc loại sát thủ: đó là David Villa Franck Ribery, tạo thành một bộ ba khủng khiếp đối với bất cứ một đối thủ nào.

Tất nhiên, từ hoạch định đến thực hiện là cả một chặng đường, nhưng với vị thế là một ông lớn trong làng bóng đá châu Âu và một tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, việc Barca định có “ba chàng ngự lâm pháo thủ” trên hàng công cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi.

Trong câu chuyện này, có một số việc Barca cần giải quyết thỏa đáng: đó là có ký lại hợp đồng với “sư tử bất khuất” Samuel Eto’o hay không và tương lai của tiền đạo người Pháp Thierry Henry, năm nay đã 32 tuổi nhưng đang lấy lại được phong độ đỉnh cao, sẽ ra sao.

Với Eto’o, người đang dẫn đầu về số bàn thắng tại La Liga, Barca muốn giữ chân và bản thân cầu thủ này cũng muốn ở lại, nhưng vấn đề mấu chốt là thời hạn kéo dài hợp đồng và mức lương phải trả. Đã không ít lần “Samu” để lộ mong muốn lương anh phải sánh ngang với Messi, một điều khó được “gã khổng lồ xứ Catalonia” chấp nhận.
 
Bộ ba Messi-Villa-Ribery sẽ cùng khoác áo Barca mùa tới?

Trong khi đó, việc lấy lại phong độ đỉnh cao của Henry đang đánh thức sự thèm muốn từ một số đội bóng của giải Ngoại hạng Anh, vốn quen thuộc với hình ảnh của tiền đạo người Pháp tại Premier League, đặc biệt trong màu áo Arsenal.

Những lý do để chọn David Villa và Franck Ribery

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Thể thao Txiki Begiristain và HLV Pep Guardiola nhận thấy Barca có nhiều lý do và tiềm lực để tạo ra một hàng công có sức mạnh tàn phá như một quả bom gồm ba chàng ngự lâm pháo thủ nói trên.

Thứ nhất, cả David Villa và Franck Ribery đều là những cầu thủ có chất lượng không cần tranh cãi. Villa nằm trong số những sát thủ hàng đầu của thế giới, trong khi Ribery là một trong số ít các cầu thủ có khả năng lừa bóng siêu đẳng, rất hợp với khẩu vị của Guardiola.

Thứ hai, cả hai đều có khả năng làm quen với mô hình của Barca. Villa có thể ghi bàn ở bất kỳ tư thế nào, biết chịu áp lực ở Valencia và thay thế Raul ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, trong khi Ribery đang đóng vai trò chủ lực của đội tuyển Pháp và của CLB Bayern Munich. Vì là một mẫu cầu thủ đa năng kiểu Messi, Ribery có thể chơi ở cánh trái, cánh phải, thậm chí ‘đóng thế” số 9 và ghi bàn.

Thứ ba, cả hai đều có một độ tuổi lý tưởng (Villa 27 tuổi, Ribery 26 tuổi), vừa trẻ vừa chín chắn.

Thứ tư là cơ hội thị trường. Valencia đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và họ sẽ buộc phải bán những cầu thủ tốt nhất để cứu CLB, trong đó có Villa. Trong khi đó, Bayern đã bắt đầu nhận thấy khó có thể giữ chân Ribery và nếu vậy cách tốt nhất là đem về một đống tiền, nhiều khả năng lên tới 30 triệu euro.

Thứ năm chính là mức lương trả cho các cầu thủ. Hiện nay Ribery lĩnh 3,75 triệu euro/năm và Villa khoảng 3 triệu euro/năm. Trong trường hợp hai cầu thủ này về Barca, chắc chắn lương của họ sẽ được tăng, nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể trang trải được (không như Zlatan Ibramovic: 12 triệu euro/năm).

Thứ sáu, không ngủ quên trong vòng nguyệt quế. Năm 2006, Barca giành cú đúp khi vô địch cả La Liga và Champions League. Say sưa với chiến thắng, đội bóng không đổi mới đội hình và họ phải trả giá đắt cho hai mùa bóng tiếp theo.

Thứ bảy, đi đầu trong cuộc cạnh tranh. Tiền không đâu nhiều như Premier League, với các gã nhà giàu mới như Manchester City hoặc các đội bóng kinh điển như Manchester United. Một đội đã nhòm ngó Villa, còn đội khác là Ribery.

Thứ tám, phải nhanh chân hơn Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang trong quá trình chuẩn bị bầu cử và nếu Florentino Perez trở lại làm Chủ tịch thì đội bóng của họ lại sẽ là một dải ngân hà. Trong bối cảnh như vậy, tốt nhân là nhanh chân thêm một bước.

Thứ chín, sự kết thúc của “chu kỳ Laporta”. Chủ tịch Barca muốn trong mùa bóng cuối cùng của nhiệm kỳ xây dựng được một đội bóng lớn.

Thứ mười, cả hai cầu thủ nói trên đều muốn khoác áo FC Barcelona. Nếu Ribery công khai bày tỏ nguyện vọng về sân Nou Camp thì đại diện của Villa, ông Jose Luis Tamargo, khẳng định “Villa và Messi sẽ là một quả bom” trong khi bản thân sát thủ nhỏ thó này nêu rõ “mọi người đều thích lối chơi của Barca hơn Real Madrid”.

Khang Chi (Theo El Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm