Bóng đá Italy

Đào sâu thêm mâu thuẫn AIC - Lega?

17/08/2011 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi mà những bất đồng giữa Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC) và Ban tổ chức Serie A (Lega) về biên bản thỏa thuận quyền lợi còn chưa tìm được hướng thống nhất, có nghĩa là nguy cơ xảy ra đình công khiến Serie A mùa này không thể khai mạc đúng hẹn vẫn rất rõ ràng, thì một vấn đề mới đã nảy sinh, xuất phát từ tình trạng nợ công đáng báo động của Italia.

Galliani: “Nếu AIC muốn, họ có thể bãi công cả đời” - Ảnh Getty

Hôm 12/8, chính phủ Italia đã họp khẩn để cứu đất nước này khỏi rơi vào cảnh vỡ nợ giống Hy Lạp và một chính sách “thắt lưng, buộc bụng” tạm thời đã được Bộ trưởng Kinh tế Giulio Tremonti thông báo. Theo đó, từ nay đến hết năm 2013, ngoài khoản thuế thu nhập có thể lên đến 48% theo luật hiện hành, mọi cá nhân có thu nhập lớn hơn 90.000 euro/năm đều phải nộp thêm 5% số thu nhập chênh lệch (sau khi trừ đi 90.000 euro) gọi là khoản “đóng góp xã hội”, các cá nhân có thu nhập cao hơn 150.000 euro/năm nộp 10% số thu nhập chênh lệch.

Dĩ nhiên các cầu thủ bóng đá ở Serie A là những người bị ảnh hưởng đầu tiên vì thu nhập vượt mức trung bình nhiều lần. Theo phát biểu của Phó chủ tịch Milan, ông Adriano Galliani, 100% số cầu thủ Serie A đều thuộc diện bị thu khoản này. Với những người lương thấp như Ragatzu (Cagliari, năm 2009 là cầu thủ lĩnh lương thấp nhất Serie A với “chỉ” 150.000 euro/năm), số tiền nộp thêm không đáng kể, nhưng với các ngôi sao lương “khủng” như Ibrahimovic (9 triệu euro/năm), đó sẽ là một mức thiệt hại không dễ chấp nhận. Ước tính, số tiền “đóng góp xã hội” từ hơn 500 cầu thủ Serie A mùa này sẽ vào khoảng 50 triệu euro (trong khi tổng số tiền mà Italia muốn thu được qua chính sách này từ nay đến 2013 là 56 tỷ euro).

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ trả khoản này, các đội bóng hay chính các cầu thủ? Galliani, người có chân trong Lega, trả lời: “Dĩ nhiên là các cầu thủ. Không có thỏa hiệp gì hết. Đó là vấn đề nằm ngoài hợp đồng và chúng tôi không muốn giải thích vì sao một “quý ông” lĩnh 10 triệu euro/năm lại không muốn đóng góp cho quốc gia. Tôi hy vọng Tommasi (tức chủ tịch AIC Damiano Tommasi) hiểu điều này, nếu không, họ có thể bãi công cả đời nếu muốn”. Được biết, các đội bóng đã đều phải gánh khoản thu nhập cá nhân thay cho các cầu thủ, mà đơn cử trong trường hợp của Ibrahimovic, khoản này lên đến gần 5 triệu euro mỗi năm.

Hiện chưa có phản hồi nào từ phía AIC, nhưng không loại trừ khả năng lại xảy ra sự phản kháng và có thể sẽ chẳng bao giờ hai bên đạt được những thỏa thuận cần thiết trước ngày khai mạc Serie A, để giải đấu được diễn ra theo đúng lịch trình. Mà thời gian đang cạn dần. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm