Vidal: Sự lựa chọn cho tương lai của Juve

22/07/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau rất nhiều nỗ lực, Juventus đã có được Arturo Vidal. Trong khi Milan, Inter và nhất là Roma chưa có sự đột phá đáng kể nào trên thị trường cầu thủ, thì Juve, cùng với Napoli, đang thể hiện quyết tâm thực sự lớn.

Chỉ còn thiếu chữ ký

Juventus coi như đã có Arturo Vidal, thủ lĩnh tuyến giữa của Bayer Leverkusen. Những gì còn thiếu chỉ là công bố chính thức và chữ ký cuối cùng của tiền vệ người Chile, bởi tất cả các công đoạn đàm phán cần thiết đều đã được hoàn tất. Hôm qua, Vidal đã bày tỏ sự mãn nguyện được chuyển tới đá cho Juventus: “Tôi rất hạnh phúc với cơ hội này. Juve là một trong những đội bóng vĩ đại nhất châu Âu. Đây là một bước tiến lớn của tôi và quyết định chơi cho Juve là quyết định quan trọng nhất tôi từng có trong sự nghiệp. Tôi tin rằng kinh nghiệm tích lũy được ở Bundesliga sẽ giúp tôi thành công ở Serie A, bởi đó là hai giải đấu có nhiều điểm tương đồng”. Theo dự kiến, Vidal sẽ có mặt ở Turin hôm nay để tiến hành kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng.

Juve đã đạt được thỏa thuận mua Vidal - Ảnh Getty

Theo báo giới, số tiền mà Juventus phải chi trong vụ này chỉ là 10,5 triệu euro (10,2 triệu theo tin của Gazzetta dello Sport) cộng thêm 1,5 triệu euro nữa nếu Juventus đạt được thành công nhất định nào đó trong mùa giải này. Hợp đồng cá nhân dành cho Vidal có thời hạn 5 năm và mức lương 3 triệu euro/năm (2,5 triệu, theo Gazzetta). Đó đều là những con số chấp nhận được trong bối cảnh thị trường ngày càng trở nên điên cuồng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Juventus đã rất may mắn trong thương vụ này. Vidal vốn thích Bayern Munich hơn, nhưng Leverkusen từ chối bán cho đại kình địch và Bayern Munich cũng không mấy nhiệt tình. Napoli cũng từng theo đuổi Vidal quyết liệt, nhưng sau khi có được Inler, họ đã dừng cuộc chạy đua. Juve bỗng nhiên trở thành ứng viên sáng giá nhất, dù có hạn chế lớn là không được dự cúp châu Âu mùa này.

Sự lựa chọn cho tương lai

Xét trên khía cạnh những con số, Arturo Vidal hoàn toàn không phải là cầu thủ thuộc hàng “top” được Juventus chiêu mộ từ đầu kỳ chuyển nhượng. Mức giá 10,5 triệu euro chỉ ngang bằng với “tân binh” Quagliarella - được mua đứt từ Napoli, và kém xa con số 15,5 triệu euro mua đứt Matri từ Cagliari. Mức lương, yếu tố thể hiện vị thế và tầm quan trọng của cầu thủ, của anh cũng không sánh được với Pirlo (4 triệu euro/năm), dù cựu ngôi sao Milan này không tốn của Juve một xu tiền phí. Nhưng tiền vệ mới 24 tuổi này chắc chắn là sự bổ sung quan trọng nhất (ít nhất là đến lúc này) cho tương lai của Juve.

Marcelo Salas, cựu tiền đạo người Chile từng đá cho Juventus cách đây một thập kỷ, đã không tiếc lời tán dương vụ chuyển nhượng này: “Vidal gợi tôi nhớ đến Matias Almeyda vì khả năng hoạt động không mệt mỏi. Cậu ấy rất linh hoạt, giàu kỹ thuật và là một chuyên gia đoạt bóng. Tôi nghĩ Vidal sẽ là đối tác lý tưởng của Pirlo ở hàng tiền vệ của Juve, đội bóng rất được yêu mến tại Chile”. Salas rất có lý. Chơi như một lãng tử ở giữa sân, Pirlo rất cần một người sẵn sàng hỗ trợ anh bất cứ khi nào cả về phòng ngự lẫn phối hợp tổ chức tấn công, mà Vidal chính là một cầu thủ như vậy. Anh thua Melo hay Sissoko ở sức mạnh và sự dữ dội, nhưng vượt trội về kỹ thuật, khả năng chơi bóng đầu óc và cả tài ghi bàn.

Quan trọng nhất là Vidal còn rất trẻ, có thể cống hiến lâu dài cho Juventus. Dù đã có nhiều kinh nghiệm nhờ chơi bóng ở đẳng cấp cao từ khi mới 20 tuổi, anh vẫn còn đầy tiềm năng phát triển. Nếu như Pirlo chỉ là một giải pháp ngắn hạn tương đối mạo hiểm của Juve, thì Vidal xứng đáng được xem như sự đầu tư dài hạn cho tương lai của đội bóng này.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm