Những tín hiệu tích cực của Inter

16/07/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Pazzini và Eto’o đã ghi những bàn đầu tiên của mùa bóng 2011-2012. Inter hạ đội bóng địa phương Trentino Team 6-1 và những hy vọng đang được mở ra đối với thầy trò HLV Gasperini.

Những thử nghiệm của Gasp

Trước khi ngồi lại chiếc ghế HLV của Inter, Gasperini đã nổi tiếng là chiến lược gia ưa thích đội hình với 3 hậu vệ. Ở Genoa, lối chơi này của ông là một sự khác biệt lớn với phần còn lại của Serie A và ngay ở trận đấu đầu tiên dẫn dắt Inter, Gasperini cũng đã tranh thủ thử nghiệm thứ được coi là "đặc sản" của riêng ông.

Sneijder thi đấu rất quyết tâm - Ảnh Getty

Hiệp đấu đầu tiên, Inter đã chơi với 3 hậu vệ trong sơ đồ 3-4-1-2. Samuel án ngữ ở trung lộ trong khi Ranocchia và Chivu chơi thiên về bên cánh, Nagatomo và Santon được đẩy lên đá như những tiền vệ. Với cách bố trí như thế, khi một trong hai hậu vệ biên dâng lên cao, Nagatomo hoặc Santon  (Faraoni ) sẽ ngay lập trám vào chỗ trống mà đồng đội để lại. 3-4-1-2 đã cho thấy sự linh hoạt về lối chơi nhưng chỉ mang lại sự hiệu quả ở hàng công trong khi hàng thủ thì chưa. Bàn thua duy nhất của Inter xuất phát từ việc Bianchetti và Samuel tỏ ra lúng túng và bất lực trong việc ngăn chặn Mariotti.  Đó là còn chưa kể nhiều tình huống các hậu vệ biên và các tiền vệ cánh thường dẫm vào chân nhau.

Sang hiệp đấu thứ 2, Gasperini trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc và Inter không gặp nhiều khó khăn trong việc làm chủ trận đấu. 4 bàn thắng được ghi và điều quan trọng là các mắt xích của họ đều được vận hành một cách trơn tru. Cũng có thể bởi với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, sự quyết tâm là lớn hơn. Chỉ trừ có Pandev, Mariga và Alvarez, tất cả số còn lại đều là những cái tên khá mới. Do sự khát khao để khẳng định, các Nerazzurri trẻ đã chơi hay và hiệu quả hơn những đàn anh trước đó. Trong hiệp một đội hình chính của Inter chỉ ghi 2 bàn và thủng lưới 1 bàn trong khi hiệp hai ngoài việc giữ sạch lưới, các cầu thủ trẻ Inter còn ghi tới 4 bàn thắng.

Sneijder chứng minh giá trị

Giữa lúc báo chí Anh và Italia thay nhau đồn thổi về tương lai, Sneijder vẫn điềm tĩnh đến ngạc nhiên trên sân bóng. Anh chơi đúng 43 phút (Alvarez vào thay), nhưng đã kịp để lại dấu ấn rõ ràng. Tiền vệ người Hà Lan chứng minh trong sơ đồ 3-4-1-2 của Gasperini vẫn cần đến một cầu thủ có tố chất trequatista – mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi (ở Genoa, Gasperini rất ít khi sử dụng mẫu trequatista trong lối chơi này). Sneijder không ghi bàn thắng, nhưng anh là chiếc cầu nối từ tuyến dưới đến hàng công. Anh mở bóng sang biên để Santon băng lên kiến tạo cho Pazzini ghi bàn. Anh tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Eto'o lập công. Ngoài ra, từ đôi chân của Sneijder, những đường lên bóng của Inter thanh thoát, đa dạng và giàu yếu tố bất ngờ.

Sneijder ra đi hay ở lại, có lẽ chỉ mình anh biết. Nếu như Sneijder ở lại, 43 phút trước Trentino Team cho thấy tính hiệu quả của anh lên lối chơi của Inter là rất lớn. Trong trường hợp anh sẽ ra đi, màn trình diễn này sẽ làm đẹp thêm bản "sơ yếu lý lịch" trước ngày tới M.U, nơi anh được kỳ vọng thay thế cho Paul Scholes. Đó cũng là câu trả lời với Sir Alex Ferguson, khi chiến lược gia người Scotland cho rằng anh chưa đáng giá 35 triệu bảng.

Các Nerazzurri cũng không phải quá lo lắng bởi ngay cả Sneijder ra đi, Inter đã có một cái tên khác thay thế. Anh là Ricky Alvarez. Tân binh vừa được đưa về sân Giuseppe Meazza chính là người vào thay Sneijder, chơi ở vị trí của tiền vệ người Hà Lan và đã khai hỏa ngay trong trận đầu tiên. Có thể quá sớm để nói Alvarez sẽ thay thế Sneijder (trong trường hợp anh ra đi) nhưng màn ra mắt không thể tốt hơn ấy mang đến những sự kì vọng. Ngoài Alvarez, một tân binh khác là Castaignos cũng chơi đầy ấn tượng (cũng ghi 1 bàn ở trận đấu này). Đó còn chưa kể để Pandev, người đang rất nỗ lực khẳng định mình.

Trần Giáp


1 Ngay ở trận đầu tiên, hai tân binh của Inter là Alvarez và Castaignos đã có bàn thắng cho đội bóng mới.

23 Trong trận đấu này, HLV Gesperini đã sử dụng tới 23 cầu thủ. Trong hiệp một, ngoài 11 cầu thủ đá chính, Bianchetti, Faraoni, Muntari và Alvarez cũng đã được tung vào sân.

24 Bàn thắng của Ricky Alvarez được ghi ngay đầu hiệp đấu thứ hai, ở giây thứ 24.

Lucio chưa thể gia hạn hợp đồng

Hợp đồng hiện tại của trung vệ người Brazil sẽ hết hạn vào tháng 6/2012, nhưng cho đến thời điểm này, kế hoạch gia hạn vẫn dậm chân tại chỗ. Inter muốn giữ chân và tuyển thủ Brazil cũng muốn ở lại Giuseppe Meazza song những vướng mắt về các điều khoản cá nhân đã khiến cho bản hợp đồng chưa thể được hoàn tất. Lucio muốn có bản hợp đồng với thời hạn 2 năm trong khi Inter chỉ muốn kí theo dạng năm một. Đây cũng là một điều dễ hiểu khi cựu cầu thủ của Bayern Munich đã bước sang tuổi 33.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, người đại diện của Lucio là Sandro Becker sẽ bay tới Milan để tiếp tục quá trình đàm phán. Riêng Lucio vẫn chưa thể trở lại Italia do đang cùng ĐT Brazil dự Copa America 2011.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm