“Quốc tế hóa” Lazio

15/07/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đã có 7 tân binh gia nhập trung tâm huấn luyện Formello, nhưng chỉ một trong số đó là người Italia. Trong mùa giải giành quyền trở lại với Cúp châu Âu, có vẻ như HLV Edy Reja quyết tâm biến Lazio thành đội bóng “hợp chủng quốc”.

Tiền vệ Ledesma tuyên bố, “Lazio năm nay là đội bóng của những cầu thủ thành danh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều này vừa tạo nên tính cạnh tranh, đồng thời giúp Lazio có chiều sâu và mạnh mẽ hơn so với mùa giải trước”. Trong khi đó, Stefano Mauri tỏ ra đầy lạc quan: “năm nay, chỉ có hai đối thủ hơn được chúng tôi là những đội bóng của thành Milano”.

Lazio tích cực mua thêm những ngôi sao ngoại quốc - Ảnh Getty

Quả thực, Ledesma và Mauri đều có lý khi đưa ra những lời phát biểu kể trên. Kể từ đầu mùa hè, Lazio là một trong những đội bóng tham gia thị trường chuyển nhượng tích cực nhất. Không tính những bản hợp đồng cho mượn đã hết hạn được gọi trở lại, Lazio đã mang về trung tâm huấn luyện Formello 7 tân binh và tất cả đều được xem là những nhân tố quan trọng để HLV Edy Reja xây dựng đội hình để bước ra sân chơi châu Âu.

Trong số 7 cầu thủ gia nhập Formello, chỉ có Marchetti là người gốc Italia. Tuy vậy, khả năng của cựu thủ môn Cagliari - người được HLV Reja kỳ vọng sẽ thay thế thành công Muslera, vẫn đang là dấu hỏi, khi mà trong gần một năm qua anh không được thi đấu đỉnh cao. Vì thế, có thể nói Marchetti không phải là tân binh quan trọng nhất.

Trong 6 tân binh còn lại có một người Đức (Klose), hai người Pháp (Konko và Cisse), một mang quốc tịch Bosnia (Lulic), một đến từ Albania (Lorik Cana), và người còn lại, Marius Stankevicius là thành viên ĐTQG Litva. Có thể không phải ai trong số 6 người này cũng đá chính, nhưng gần như chắc chắn họ sẽ là những nhân tố rất quan trọng.

Trên hàng công, gần như chắc chắn Cisse sẽ là những ưu tiên lớn nhất. Lazio đã rất cố gắng mới có được chữ ký của hai chân sút này, và chấp nhận trả mức lương thuộc loại cao nhất CLB (Klose ẵm 2 triệu euro, Cisse là 2,1 triệu), nên không thể để họ ngồi dự bị. Cana nhiều khả năng sẽ chơi bên cạnh hai người cũ là Ledesma và Mauri ở tuyến giữa. Bên cánh phải, sau khi Lichtsteiner ra đi, không còn ai có thể cạnh tranh với tân binh Konko.

Như vậy, nhiều khả năng 4/6 tân binh người nước ngoài của Lazio sẽ đá chính trong mùa giải tới. Khi ấy, chất Italia của Lazio sẽ giảm đi đáng kể so với mùa trước (chỉ có Mauri, Biava và Marchetti).

Tiếp tục “quốc tế hóa”?

Kế hoạch tăng cường sức mạnh của Lazio có vẻ như sẽ còn tiếp tục. Hiện tại, Kone (người Hy Lạp), Pjanic (Bosnia) và Gabriel Milito (Argentina) là những các tên có khả năng sẽ cập bến Formella trong thời gian ngắn tới đây.

Trong trường hợp Milito rời Barca để đến Lazio, vị trí của Biava sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người mà Lazio sẽ mua là tiền vệ Pjanic, vai trò của Mauri trở nên nhạt nhòa hơn. Một khi Reja buộc phải chọn giữa Pjanic, Ledesma và Mauri, tiền vệ người Italia có cơ hội nhỏ hơn. Trong trường hợp không phải Pjanic mà Kone mới là người được Lazio chọn, khả năng kể trên cũng khó thay đổi.

Trong quá khứ, Lazio không phải một đội bóng thuần Italia, nhưng “nửa xanh” thủ đô vẫn có những cầu thủ nội làm nòng cốt. Giờ đây, với kế hoạch xây dựng đội hình đủ chiều sâu để bước vào cuộc đua tranh ở Serie A lẫn Europa League, Edy Reja đã không còn quan tâm đến chất nội nữa mà đặt niềm tin vào các ngoại binh. Triết lý mới của Reja sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Lazio?

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm