Bologna "đánh rơi" Viviano: Sai một li, “đi” một chiến lược

27/06/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đội bóng nhỏ Bologna bỗng nhiên gây chú ý vì một sai lầm rất nghiệp dư trong cuộc đấu giá với Inter nhằm giành quyền sở hữu thủ môn Emiliano Viviano. Bologna có thể sẽ phải trả giá đắt vì sai lầm đó, bởi nó ảnh hưởng lớn đến chiến lược của họ trong mùa giải tới.

Như đã biết, sau khi Inter và Bologna không thể tìm được tiếng nói chung nhằm giải quyết hợp đồng chung sở hữu Viviano, hai đội phải bước vào cuộc đấu giá kín, hạn chót là 10h00 ngày 24/6 (theo giờ Italia). Cả Inter và Bologna đều phải điền giá đấu theo mẫu vào một phong bì dán kín rồi gửi lên Lega Serie A, đội nào đưa ra mức giá cao hơn cho nửa quyền sở hữu còn lại của cầu thủ tranh chấp sẽ được toàn quyền sở hữu cầu thủ đó với đúng giá đã đấu.

Pedrelli, thủ phạm khiến Bologna bị bẽ mặt- Ảnh Getty

Trưởng thư ký Stefano Pedrelli của Bologna được lệnh ghi vào giấy con số 4,71 triệu euro, trong khi con số của Inter là 4,1 triệu. Nếu Pedrelli không mắc sai lầm nghiêm trọng, Bologna đã giành được Viviano, nhưng vị quan chức này đã điền nhầm thông tin vào mẫu khai, khiến giá đấu của Bologna thực tế chỉ còn một nửa. Được biết, Lega đã có một vài chỉnh sửa trong thủ tục cũ rích này và đó có thể là lý do khiến Pedrelli nhầm lẫn.

Theo Salvatore Bagni, một cựu danh thủ của Napoli thời Maradona nhưng hiện làm cố vấn kỹ thuật của Bologna, Pedrelli đã bị áp lực chạy đua với thời gian: “Trong 10 phút trước khi hết hạn, chúng tôi phải điền tới 3 vụ đấu giá kín khác nhau. Chúng tôi đã rất vội. Tôi không muốn trách móc Pedrelli, bởi vì có những áp lực mà những người ngoài cuộc không thể hiểu được. Thật tiếc, chúng tôi đã rất muốn sở hữu Viviano”.

Nhưng ông chủ mới của Bologna, Albano Guaraldi, thì không rộng lượng như Bagni: “Thật xấu hổ khi chúng tôi phải cố biện minh cho sai lầm này, đặc biệt khi nó được viết bởi một người từng điền hàng trăm mẫu khai như vậy trong sự nghiệp. Chúng tôi đã dẫm phải vỏ chuối. Từ thế ung dung đánh bại Inter và giành lại sự tín nhiệm, chúng tôi lại đâm đầu vào chỗ chết. Chắc chắn sẽ có người phải trả giá vì việc này, bởi rõ ràng đó là một lỗi cá nhân ngu ngốc”.

Một chiến lược hóa thành tro

Thật dễ hiểu sự thất vọng của Bologna, bởi vì họ mới là đội muốn có Viviano chứ không phải Inter. Hai mùa giải vừa qua, Viviano là thủ môn số 1 của đội bóng này và đóng vai trò quan trọng giúp họ trụ hạng thành công. Ngay bản thân Viviano cũng muốn Bologna thắng cuộc đấu giá, bởi anh không nhìn thấy cơ hội bắt chính ở Inter trong khi anh luôn muốn được thi đấu thường xuyên. Ít nhất, nếu mua đứt được Viviano, Bologna cũng đảm bảo được sự chắc chắn trước khung thành.

Nhưng Bologna muốn giành Viviano cho một chiến lược khác đã được họ tính toán kỹ lưỡng. Bất chấp Bagni đã tuyên bố phủ nhận, người ta tin rằng Bologna đã đồng ý bán Viviano cho Roma một khi họ thắng cuộc đấu giá. Song nếu chỉ thế thì cũng không có gì khác, bởi cuối cùng thì Bologna vẫn chỉ có tiền thay vì một thủ môn giỏi. Thực tế, kế hoạch của Bologna là dùng Viviano để gây áp lực buộc Roma phải chấp nhận một số điều khoản có lợi cho họ, trong đó có việc Roma sẽ “đền” cho Bologna thủ môn Curci (vừa lấy về từ Sampdoria) và tiền vệ Rosi. Ngoài ra, Bologna cũng muốn dùng Viviano làm “mồi” để đẩy cao giá của tiền vệ trẻ Ramirez, cầu thủ mà Roma cũng đang rất thèm khát.

Nhưng nay thì kế hoạch lý tưởng ấy đã tan tành mây khói chỉ vì một khoảnh khắc hoa mắt của Stefano Pedrelli. Thay vì một vụ làm ăn “lợi đơn, lợi kép” với Roma, Bologna giờ phải đi tìm một thủ môn có chất lượng thay Viviano và không còn quyền “chảnh” nữa. Với chỉ 4,1 triệu euro nhận được từ Inter, liệu Bologna có thể làm gì? Có tin cho biết Bologna muốn đàm phán lại với Inter để mua Viviano với giá mà họ đã định, song đó không phải là việc dễ dàng.

Vĩnh Nguyên


Con số

3,5 Viviano được Inter chung sở hữu với Brescia vào tháng 1/2009 với giá 3,5 triệu euro. Tháng 9/2009, Brescia bán lại 1/2 quyền sở hữu thủ môn này cho Bologna.

72 Trong 2 mùa giải gần đây, Viviano bắt cho Bologna 67 trận ở Serie A, để thủng lưới 89 bàn thua. Anh đã 6 lần khoác áo đội tuyển Italia kể từ trận ra mắt hôm 7/9/2010, thủng lưới 3 bàn.

7 Trong 10 năm qua, Viviano đã chơi cho 7 cấp độ đội tuyển của Italia, bao gồm U15, U18, U19, U20, U21, Olympic và ĐTQG, với tổng cộng 41 trận, thủng lưới 34 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm