De Rossi bị treo giò 3 trận : Roma có cần một đội trưởng như thế?

05/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Lối chơi đầy tính côn đồ của Daniele De Rossi càng lúc càng khiến người hâm mộ AS Roma cảm thấy bất an về chiếc băng đội trưởng tương lai của đội bóng áo màu bã trầu, khi huyền thoại Totti giã từ sân cỏ.

Đá xấu “pro”

Tiền vệ De Rossi-Ảnh Getty

Mùa giải đã chấm dứt với bộ đôi tiền vệ trụ cột Daniele De Rossi và Simone Perrotta của Roma, sau khi họ phải nhận án treo giò 3 trận do những hành vi bạo lực ở trận gặp Bari cuối tuần qua. De Rossi dính án vì hành vi thúc cùi chỏ vào mặt tiền vệ Bentivoglio, còn Perrotta bị trừng phạt bởi cú đấm vào lưng hậu vệ Masiello của đội chủ nhà. Pha phạm lỗi ác ý của De Rossi, dù rất kín, không qua nổi con mắt của trọng tài Carmine Russo, trong khi tình huống đánh nguội của Perrotta bị trợ lý trọng tài phát giác. Cả hai đều đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đưa Roma lên đứng đầu bảng xếp hạng chơi xấu với 72 thẻ vàng & 8 thẻ đỏ (trong đó có tới 6 thẻ đỏ trực tiếp).

Roma tuyên bố sẽ kháng án, nhưng khả năng thành công là rất ít do bằng chứng đã rõ rành rành, nhất là trong trường hợp của De Rossi, cầu thủ chơi đặc biệt thô bạo thời gian gần đây. Gần hai tháng trước, De Rossi cũng phải nhận áo treo giò 3 trận ở cúp châu Âu do lỗi đánh cùi chỏ vào mặt hậu vệ Srna của Shakhtar Donetsk ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Đáng lên án hơn, De Rossi trước đó từng được UEFA nương tay sau một cú “cùi chỏ sang ngang” khác vào ngực trung vệ Chyrgrynsky, cũng của Shakhtar, ở trận lượt đi. Ở World Cup 2006, tiền vệ ngôi sao này (khi đó mới 23 tuổi) cũng bị treo giò tới 4 trận vì một lỗi tương tự trong trận gặp ĐT Mỹ (đánh vỡ mũi Brian McBride). Phải chăng De Rossi có vấn đề với khuỷu tay của mình?

Tính cả 3 trận bị cấm thi đấu đợt này, đội phó của Roma đã bị treo giò tổng cộng tới 22 trận ở Serie A vì các án phạt, nghĩa là trung bình cứ đá 11 trận anh lại bị treo giò 1 trận (De Rossi đã chơi 249 trận Serie A). So về độ dũng mãnh và lối chơi lăn xả, De Rossi thua xa Gattuso của Milan, nhưng trong khi Gattuso mới chỉ phải nhận có 3 thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp 14 năm đã qua, thì De Rossi đã nhận tới chiếc thẻ đỏ thứ 8 (7 với Roma, 1 với ĐT Italia) chỉ trong có 8 năm thi đấu chuyên nghiệp. Thẻ đỏ vừa rồi cũng là thẻ đỏ trực tiếp thứ hai của De Rossi ở Serie A trong mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác.

Không xứng làm đội trưởng

Ở Roma, Francesco Totti là huyền thoại số một, là đội trưởng của những đội trưởng, nhưng sự nghiệp của ngôi sao vừa lọt vào danh sách 5 chân sút vĩ đại nhất mọi thời ở Serie A đã sắp kết thúc. Theo lẽ tự nhiên, người Roma tin rằng không ai xứng đáng hơn De Rossi để kế thừa vị trí và vai trò của Totti khi “Hoàng tử thành Rome” chia tay bóng đá. Đeo băng đội phó ở Roma từ rất lâu, từng thay Totti làm đội trưởng trong vô số trận Totti vắng mặt, De Rossi đã thể hiện được tầm ảnh hưởng của một thủ lĩnh, nhưng càng lúc, anh càng khiến niềm tin đó của người hâm mộ lung lay.

Không có thủ lĩnh nào cứ chơi vài trận lại bị treo giò một trận. Không có thủ lĩnh nào lĩnh thẻ vàng thẻ đỏ như cơm bữa, luôn sẵn sàng đẩy đội bóng vào thế khó khăn hoặc phải thi đấu trong sự lo lắng về việc sẽ phải chơi thiếu người. Không có thủ lĩnh nào thể hiện sự quyết tâm bằng cách hành hung người khác. Người đội trưởng phải là một tấm gương cho các đồng đội, là người đứng dậy đầu tiên và gục ngã sau cùng, song với những gì đã thể hiện, De Rossi không cho thấy điều đó. Như trường hợp lần này, anh đã buộc Roma phải đá thiếu người trong thế trận bị Bari dẫn 2-1, giữa lúc cuộc đua vào Top 4 căng thẳng hơn bao giờ hết. De Rossi hẳn đã không “xuống tay” nếu anh còn nghĩ đến việc vắng mình, Roma có thể thua Bari, có thể thua Milan cuối tuần này, có thể phải chia tay giấc mơ Champions League.

Nếu vậy thì, liệu Roma có cần một người đội trưởng vô trách nhiệm như anh không?

8 Roma là đội bóng chơi xấu nhất ở Serie A mùa này với 8 lần cầu thủ của họ bị truất quyền thi đấu (6 trực tiếp, 2 gián tiếp). Đội “ác” thứ nhì là… Lazio, với 7 thẻ đỏ (5 trực tiếp, 2 gián tiếp).

3 Ngoài De Rossi và Perrotta, tiền vệ Kamil Glik (Bari) và tiền đạo David Di Michele (Lecce) cũng phải bị treo giò 3 trận sau khi Hội đồng kỷ luật xem băng ghi hình.

8 Có 8 cầu thủ bị treo giò 1 trận (vòng 36) là Cristian Ledesma (Lazio), Della Rocca, Mudingayi, Mutarelli (Bologna), Alvarez, Pablo Ledesma (Catania), Cossu (Cagliari), Mariga (Inter).


Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm