Seedorf: “Chúng tôi không thể chỉ dựa vào Ibra”

30/09/2010 09:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Clarence Seedorf có lẽ phải là người hài lòng với sự có mặt của Ibra nhất: 3 trận gần đây trên mọi mặt trận (2 ở Serie A và 1 ở Champions League), tiền đạo người Thụy Điển đã cụ thể hóa một cách hoàn hảo 2 đường chuyền như đặt của Seedorf. Đầu tiên là cú chọc khe ở trận hòa Lazio 1-1, và rạng sáng qua là một pha tâng bóng bằng lòng trong khá nhạy cảm cho Ibra băng xuống dứt điểm cận thành.

Seedorf cho rằng Milan đang quá phụ thuộc vào Ibra - Ảnh Getty

Thế nhưng tiền vệ người Hà Lan lại tỏ ra không hài lòng với sự dựa dẫm vào Ibra của Milan: “Tôi không thích màn trình diễn tối nay của đội bóng. Chúng tôi đã quá lạm dụng những tình huống bóng dài. Chúng tôi không thể cứ chơi như thế và chờ Ibrahimovic giải quyết được mọi tình huống”.

Seedorf nói không sai: Bàn thắng cân bằng tỉ số đến từ một pha bóng dài, và phần lớn những bàn Ibra ghi được tính đến thời điểm này đến từ những pha rướn người đỡ bóng và dứt điểm sau những đường phát động tấn công từ xa (thường là của Pirlo). Tiền đạo người Thụy Điển, với tầm vóc và sức mạnh của mình, đang tỏ ra rất hiệu quả khi kết hợp với những “chuyên gia phất bóng dài” như Ronaldinho và Pirlo, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi anh mệt mỏi và bị cô lập, hay tệ nhất là không thể thi đấu?

Sự lạm dụng những quả chuyền dài để cho Ibra tự xoay xở có thể xem lại một trong những lý do dẫn đến việc Milan tỏ ra kém ấn tượng trong những pha phối hợp nhóm bằng những đường chuyền ngắn và nhanh, một lối đá mà Seedorf ưa thích, và anh đã đảm trách nhiệm vụ cầu nối ở trung tuyến rất tốt trong những trận đấu vừa qua. Có lẽ tiền vệ người Hà Lan vẫn thích một quả chọc khe thông minh cho Ibra dứt điểm hơn là chạy bở hơi tai đón một cú phất bóng dài và chuyền ngược lại cho tiền đạo người Thụy Điển, như bàn thắng rạng sáng qua. Lối chơi bóng dài ấy có thể hình thành thói quen dựa dẫm vào Ibra và “khuyến khích” sự lười suy nghĩ của các tiền vệ Milan.

P.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm