Juve kết thúc mùa chuyển nhượng: Tuột mất “con cá lớn” Borriello

01/09/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Như những thông tin mà báo chí Italia đã đăng tải trong ngày hôm qua, Mauro Camoranesi đã chính thức chuyển tới đầu quân cho đội bóng nước Đức Stuttgart.

Bản hợp đồng sẽ có thời hạn trong vòng 1 năm cùng điều khoản sẽ gia hạn hợp đồng theo kiểm năm một nếu cựu tuyển thủ Italia chơi tốt. Như vậy, sau 8 năm gắn bó với đội bóng thành Turin, tiền vệ gốc Argentina cũng phải chia tay với màu áo sọc đen trắng để tìm cho mình một bến đỗ mới. Stuttgart sẽ là điểm dừng chân tiếp theo và cũng có thể sẽ là điểm kết thúc với cầu thủ sắp bước sang tuổi 34.

Borriello từ chối Juve để chọn Roma - Ảnh Getty

Ngoài Camoranesi ra đi, hậu vệ người Pháp Jonathan Zebina cũng đã tự động hủy hợp đồng với Juventus để phải phóng mình khỏi thân phận dự bị tại sân Olimpico. Trong suốt mùa giải năm ngoái, Zebina không có nhiều cơ hội được ra sân. Anh chỉ là phương án chữa cháy trong hoàn cảnh Bianconeri gặp vấn đề về nhân sự. Trong kế hoạch của Del Neri, Zebina không có tên. Đó là lý do buộc anh phải ra đi. Sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, hậu vệ 31 tuổi người Pháp đã đồng ý đầu quân cho Brescia, CLB vừa giành quyền thăng hạng lên chơi tại Serie A mùa bóng năm nay.

Ở một diễn biến khác, kế hoạch trao đổi cầu thủ giữa Milan và Juventus đã đổ bể vào phút chót. Theo đó, phía Juve muốn để Fabio Grosso chuyển tới chơi bóng tại sân San Siro. Đổi lại, họ sẽ có được sự phục vụ của hậu vệ đa năng Kakha Kaladze theo chiều ngược lại. Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại chưa được tiết lộ nhưng theo một số nguồn tin là do các điều khoản cá nhân giữa CLB với cầu thủ không tìm được tiếng nói chung.

Tuy nhiên, “con cá lớn” nhất mà Juventus bị mất chính là tiền đạo Marco Borriello. Lẽ ra bản hợp đồng hỏi mượn đã có thể được hoàn tất khi Juve và Milan gần như đã đi đến thống nhất sau những nỗ lực đàm phán. Dẫu vậy, đến cuối ngày thị trường chuyển nhượng, chính “Tiểu Marco” lại khẳng định anh không muốn gia nhập đội bóng thành Turin.

Việc Borriello chọn Roma thay vì Juventus cũng dễ hiểu. Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết vì sao sức hút từ đội bóng thủ đô lại lớn hơn so với  CLB thành Turin. Mùa này Juventus chỉ được chơi tại Europa League trong khi Roma lại có suất ở vòng bảng Champions League. Đương nhiên, với bất kì một cầu thủ nào, được chơi bóng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu luôn là một điều mong ước. Đó cũng chính là lý do vì sao Borriello lại từ chối Juve vào thời điểm nhạy cảm nhất của TTCN. Quãng thời gian còn lại là quá ít để BLĐ Bianconeri có thể liên hệ với các phương án thay thế. Nếu không tăng cường thêm được một trung phong nữa, hàng công của Juve sẽ trở nên rất mong manh trong bối cảnh Iaquinta chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương còn Trezeguet đã chuyển tới đầu quân cho Hercules (TBN).

T. Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm