Chuyển động ở Fiorentina: Gilardino có thể ra đi

18/07/2010 11:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nếu Juventus muốn chiêu mộ tiền đạo Alberto Gilardino, họ nên xúc tiến ngay từ bây giờ, sau khi phía Fiorentina khẳng định họ có thể sẽ cho phép chân sút chủ lực này ra đi.

Năm 2007, sau khi Fiorentina bán tiền đạo Luca Toni với giá 11 triệu euro để mua về Alberto Gilardino với giá 15 triệu euro, người ta đã coi đó là một quyết định quá liều lĩnh của GĐTT Pantaleo Corvino. Trước khi rời sân Artemio Franchi, Toni đã ghi cho Fiorentina tới 47 bàn thắng Serie A chỉ trong 2 mùa giải phụng sự và giúp đội bóng có được những thành công đáng kể. Trong khi đó, Gilardino lại chơi cực kỳ mờ nhạt trong màu áo Milan, với nguyên nhân được xác định là anh rất yếu tâm lý, không thể phát huy được khả năng trong môi trường nhiều sức ép như ở Milan. Thời điểm đó, mục tiêu của Fiorentina là vươn tới Champions League, cạnh tranh vị trí cao ở Serie A, nên sức ép chỉ có càng ngày càng lớn hơn chứ không có giảm đi, và người ta e là Gila lại tiếp tục thi đấu thiếu tự tin.



Gilardino (phải) có thể rời Milan - ảnh: AP

Nhưng thật ngạc nhiên, Gilardino đã chơi xuất sắc, như thể tất cả những vấn đề tinh thần trước đó của anh là không hề tồn tại. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Fiorentina, chân sút 28 tuổi này đã ghi được đến 19 bàn thắng Serie A, nằm trong nhóm những tay săn bàn hay nhất giải đấu. Mùa giải vừa qua, mặc dù năng suất có suy giảm (ảnh hưởng khá nhiều đến thành tích chung của đội), nhưng anh cũng có 15 bàn thắng Serie A. Trên tất cả các đấu trường, Gilardino đã ghi 42 bàn cho Fiorentina trong hai mùa giải, chỉ kém thời kỳ đỉnh cao ở Parma cách đây nửa thập kỷ (51 bàn/2 mùa). Do đó, nếu có chuyển sang thi đấu cho Juventus, anh hoàn toàn có thể đương đầu được với áp lực và sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn ở Milan trước đây. Hơn nữa, một khi bản thân là một tifosi của Juve, Gila cũng có thêm động lực để thi đấu tốt.


Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận: phần lớn những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp đã qua của Gilardino gắn liền với cái tên Cesare Prandelli. Nhà cầm quân vừa lên nắm đội tuyển Italia là người biết rõ nhất cách phát huy khả năng của Gila, từ Parma cho đến Fiorentina. Nay thì Prandelli đã lên tuyển, người thầy mới của Gilardino ở Fio là Sinisa Mihajlovic chưa chắc đã có thể giúp anh đạt phong độ cao nhất. Khi đó, quyết định giữ chân tiền đạo này chưa hẳn đã là khôn ngoan. Thế nên, việc Corvino tuyên bố có thể chấp nhận đàm phán nếu như Gilardino muốn ra đi là dễ hiểu, nhất là khi Gila đã nhiều lần ậm ừ về tương lai của mình sau khi Prandelli ra đi: “Tôi không nói rằng Gilardino là cầu thủ không thể bán, nhưng dĩ nhiên chúng tôi sẽ không đem ngôi sao của mình đi chào hàng các đội bóng khác. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của cậu ấy. Nếu Gila không muốn gắn bó với đội, chúng tôi sẽ xem xét các khả năng”.


Hiện tại không có nhiều đội bóng quan tâm đến Gilardino. Ngay cả Juventus, vốn rất thèm muốn cựu tiền đạo Milan, cũng đã để mắt nhiều hơn tới Dzeko, Adebayor hay Pazzini. Với quyết định giữ lại Davide Trezeguet (theo báo chí), khả năng Juve tiếp xúc với Fiorentina để bàn về việc này càng trở nên khó xảy ra hơn. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể, bởi một trong những ưu tiên của Juve trong chính sách chuyển nhượng là cầu thủ nội, tuyển thủ quốc gia thì càng tốt. Nếu Juve thất bại trong các cuộc đua giành Dzeko, Forlan hay Pazzini, họ sẽ trở lại với Gila. Khi đó, cơ hội chiến thắng sẽ là tuyệt đối, bởi ai cũng biết, Gilardino muốn chơi cho Juve thế nào.


Nếu bán được Gilardino (với giá 15-20 triệu euro), Fiorentina sẽ hướng đến Podolski của Cologne, chân sút mà họ nhòm ngó từ mùa hè trước, hoặc Huntelaar/Borriello của Milan. Ngoài ra, với việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo trẻ Boubakar, Fio có thể sẽ dùng chính cầu thủ được xem là “Drogba mới” này làm mũi nhọn chính trên tuyến đầu, bởi mùa giải này, họ sẽ chỉ phải tập trung vào Serie A.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm