(TT&VH Online) - Nhật báo Gazzetta dello Sport của Italia loan tin rằng một nhóm cầu thủ có tiếng nói ở Milan đã đề nghị Leonardo từ bỏ sơ đồ 4-3-1-2 để chuyển sang chơi 4-4-2 nhằm tăng cường khả năng phòng ngự cho "Rossoneri".
Có vẻ như càng ngày Leonardo càng trở nên bất lực với tình hình ở Milan. Berlusconi ra lệnh cho anh đã đành vì ông ta là ông chủ của Milan và là người đưa anh về sân San Siro. Nhưng bây giờ ngay cả các học trò của vị "thuyền trưởng" trẻ tuổi cũng bảo ông cần phải làm gì và những nguồn tin thân cận với Milan xác nhận rằng Leonardo buộc phải thực hiện theo đề xuất của nhóm cựu binh Milan này.
Nhóm cựu binh của Milan cho rằng vấn đề nằm ở sơ đồ 4-3-1-2 mà Leonardo áp dụng và họ đề nghị anh cho Milan chuyển sang đá 4-4-2. Với sơ đồ truyền thống này, hàng thủ Milan được chờ đợi sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ phòng ngự hơn từ các tiền vệ nhưng mặt khác khả năng tạo đột biến và tính sáng tạo trong các pha tấn công của Milan cũng được cho là sẽ giảm đi. Nhưng dù có thế nào thì mọi chuyện dường như đã được quyết định.
Leonardo thường có thói quen đối thoại với cầu thủ để từ đó đưa ra cách tiếp cận trận đấu chứ chưa bao giờ được xem là một HLV quyết đoán và sẵn sàng áp đặt quan điểm chiến thuật của mình. Thành công hay thất bại của sơ đồ 4-4-2 dự kiến sẽ được kiểm chứng khi Milan tiếp Roma ở San Siro trong khuôn khổ vòng 8 Serie A.
Có vẻ như càng ngày Leonardo càng trở nên bất lực với tình hình ở Milan. Berlusconi ra lệnh cho anh đã đành vì ông ta là ông chủ của Milan và là người đưa anh về sân San Siro. Nhưng bây giờ ngay cả các học trò của vị "thuyền trưởng" trẻ tuổi cũng bảo ông cần phải làm gì và những nguồn tin thân cận với Milan xác nhận rằng Leonardo buộc phải thực hiện theo đề xuất của nhóm cựu binh Milan này.

Leonardo ngày càng tỏ ra bất lực với tình hình ở Milan
Bình thường thì Leonardo vẫn ưa thích sơ đồ 4-3-1-2 nhưng Gazzetta dello Sport loan tin rằng nhóm cầu thủ Milan không được nêu tên cho là sơ đồ này khiến hàng thủ vốn đã chẳng lấy gì làm chắc chắn của đội bóng Italia luôn phải gồng mình lên hứng chịu sức ép do khả năng phòng ngự tuyến hai của Milan là không tốt. Từ đầu mùa tới nay, Milan mới thắng được có 2 trận ở Serie A. Bản thành tích nghèo nàn đó khiến đội bóng của sân San Siro hiện "lang thang" ở nửa dưới của BXH. Ở Champions League, Milan cũng bại trận trước đội bóng vô danh FC Zurich ngay ở San Siro. Nhóm cựu binh của Milan cho rằng vấn đề nằm ở sơ đồ 4-3-1-2 mà Leonardo áp dụng và họ đề nghị anh cho Milan chuyển sang đá 4-4-2. Với sơ đồ truyền thống này, hàng thủ Milan được chờ đợi sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ phòng ngự hơn từ các tiền vệ nhưng mặt khác khả năng tạo đột biến và tính sáng tạo trong các pha tấn công của Milan cũng được cho là sẽ giảm đi. Nhưng dù có thế nào thì mọi chuyện dường như đã được quyết định.
Leonardo thường có thói quen đối thoại với cầu thủ để từ đó đưa ra cách tiếp cận trận đấu chứ chưa bao giờ được xem là một HLV quyết đoán và sẵn sàng áp đặt quan điểm chiến thuật của mình. Thành công hay thất bại của sơ đồ 4-4-2 dự kiến sẽ được kiểm chứng khi Milan tiếp Roma ở San Siro trong khuôn khổ vòng 8 Serie A.
HT(Theo Repubblica)