Milan – Cagliari: Trở lại với sơ đồ tấn công 2 tiền đạo

22/02/2009 17:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Đấy không phải là lệnh của Berlusconi, mà là do tình huống đòi hỏi, với mục tiêu duy nhất: chiến thắng, để không “mất dấu” Juve và Inter.

Từ lâu, các tifosi Milan đã kêu gào: “Hãy cho chúng tôi 2 tiền đạo”. Đêm nay, Ancelotti sẽ làm cho họ hài lòng, chỉ vì ông bắt buộc phải làm vậy. Lần đầu tiên trong mùa bóng này, cả Kaka lẫn Ronaldinho đều không thể ra sân cùng lúc trong đội hình xuất phát và do đó không thể bố trí sơ đồ cây thông quen thuộc từ 3 tháng qua. Trong khi còn chưa rõ khi nào họ trở lại sau chấn thương, thì có thể tin chắc rằng, việc bố trí cặp tiền đạo có tuổi ngang bố con Inzaghi-Pato (36 tuổi và 19 tuổi) đá chính là điều không phải bàn cãi.
 
Việc bộ đôi này đã chơi xuất sắc và dồn ép Inter suốt nửa cuối hiệp 2 trận derby cho thấy một khi chơi với 2 tiền đạo, Milan tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với sơ đồ 4-3-2-1. Pato đã ghi 9 bàn/11 trận đấu gần nhất ở Serie A và Cúp UEFA, Inzaghi đã ghi bàn mở tỉ số vào lưới Werder, bàn thứ 66 của anh ở Cúp châu Âu, chứng tỏ anh đang có phong độ cao. Điều duy nhất khiến Ancelotti lo ngại một chút, là tinh thần của người đá sau họ, Seedorf, người luôn bị các tifosi huýt sáo sau mỗi cú chạm bóng.
 
Inzaghi và Pato sẽ sát cánh với nhau trên hàng công Milan đêm nay?

Trước một đội bóng trẻ trung mới chỉ thua 1 lần duy nhất trong 8 trận gần nhất, đã hạ Juve ngay ở Torino bằng lối chơi phản công dữ dội, có một Matri trẻ trung muốn sút tung lưới đội bóng đã đẩy anh đi, có một Acquafresca muốn hạ Milan (vì anh sẽ đến Inter mùa tới, dù anh là...Milanista) và một Marchetti đang được Milan săn đuổi để thay Abbiati, kiếm điểm không là điều dễ dàng. Điều đó trở nên khó khăn hơn gấp bội khi có rất ít cầu thủ Milan, trừ Pato và Inzaghi, có phong độ tốt. Các tifosi giờ lại đặt niềm tin vào Inzaghi, người có duyên sút tung lưới Cagliari (4 bàn trong 8 năm qua), với 2 bàn giúp Milan hạ Cagliari 3-1 ở San Siro cách đây 10 tháng.

Có một thời những trận Milan-Cagliari có ý nghĩa quyết định những Scudetto cuối 1960, đầu thập niên 1970, với những cuộc đối đầu Rivera-Riva. Bây giờ, đấy chỉ còn mang ý nghĩa đại gia đấu với đội tỉnh lẻ. Nhưng là một đại gia già cỗi, như Inzaghi, lúc sáng lúc tối, với một tỉnh lẻ trẻ trung và đang lên, như Acquafresca (mùa sau đến Inter, lên thành phố)!

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Zambrotta, Maldini, Favalli, Jankulovski – Beckham, Pirlo, Flamini – Seedorf – Inzaghi, Pato

Cagliari: Marchetti – Pisano, Lopez, Bianco, Agostini – Fini, Conti, Biondini – Cossu – Acquafresca, Jeda.

Đối đầu

05/10/08 Cagliari – Milan 0-0

05/04/08 Milan – Cagliari 3-1

25/11/07 Cagliari – Milan 1-2

21/04/07 Milan – Cagliari 3-1

03/12/06 Cagliari – Milan 2-2

Phong độ

Milan

15/02/09 Inter – Milan 2-1

07/02/09 Milan – Reggina 1-1

01/02/09 Lazio – Milan 0-3

28/01/09 Milan – Genoa 1-1

25/01/09 Bologna – Milan 1-4

Cagliari

15/02/09 Cagliari – Lecce 2-0

08/02/09 Cagliari – Atalanta 0-1

31/01/09 Juventus – Cagliari 2-3

28/01/09 Cagliari – Siena 1-0

25/01/09 Lazio – Cagliari 1-4
 
 
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm