Liverpool & tham vọng “xưng vua” ở Premier League

04/08/2011 18:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trái ngược với những phát biểu khiêm tốn của ông chủ John .W. Henry, HLV Kenny Dalglish cho rằng mục tiêu của Liverpool trong mùa giải năm nay là cạnh tranh chức vô địch Premier League.

Liverpool vừa hoàn tất kế hoạch giao hữu mùa hè với 2 trận thắng, 2 thất bại và 1 trận hòa. Đáng nói hơn, họ đã để lọt lưới tới 15 bàn trong 5 trận đấu này. Quá thất vọng với thành tích kém cỏi của đội bóng, ông chủ John Henry cho rằng ông chỉ dám nghĩ tới mục tiêu khả thi nhất của Liverpool ở mùa bóng tới là giành vé dự Champions League.

Những gương mặt mới này liệu có giúp Liverpool cụ thể hóa tham vọng "xưng vua"? - Ảnh Getty

Tuy nhiên, với quan điểm là một HLV, Kenny Dalglish lại không nghĩ thế. Nhà cầm quân này cho rằng với lực lượng hiện tại, Liverpool hoàn toàn có thể nghĩ tới những mục tiêu cao hơn, cụ thể là chức vô địch Premier League.  "Có một điều chắc chắn, tiền không thể đảm bảo sự thành công nhưng tôi chưa thấy đội bóng nào thành công mà không sử dụng tiền. Do đó, việc sử dụng tiền để tăng cường lực lượng là cần thiết. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là phải sử dụng nó một cách hợp lý", Dalglish mở đầu cuộc phỏng vấn trên tờ Independent (Anh).

Chỉ trong vòng 8 tháng, Liverpool đã tốn khoảng 100 triệu bảng trên TTCN với những cái tên được kì vọng rất nhiều trong mùa hè này là  Stewart Downing, Charlie Adam, Jordan Henderson và Doni (trước đó hồi tháng Một, họ đã mua Carroll và Suarez). Để có được những khoản tiền khổng lồ đầu tư vào TTCN, Liverpool nhận được sự hậu thuẫn tích cực từ tập đoàn Fenway Sports Group, với người đứng đầu là John Henry, người thay thế bộ đôi ông chủ người Mỹ  Hicks và Gillett tiếp quản Liverpool hồi tháng Một vừa qua. "Nếu có một ông chủ luôn ủng hộ hết mình như John Henry, đội bóng chắc chắn sẽ tự biết cách để trở nên mạnh và chất lượng hơn", Dalglish nói.

Với những sự bổ sung mạnh mẽ từ TTCN mùa Hè, Liverpool đang là đội bóng có chiều sâu về lực lượng. Với Dalglish, đây là một điều thực sự quan trọng. "Chất lượng luôn quan trọng hơn chiều sâu nhưng nếu có tính chiếu sâu, điều này luôn rất có ích đối với đội bóng". Việc Liverpool tăng cường lực lượng ở mùa hè vừa qua đã mang lại niềm tin cho các CĐV. "Họ đã bắt đầu tìm lại được những hi vọng, nụ cười cũng đã trở lại và đương nhiên, đây là một tín hiệu tốt cho Liverpool. Nhiệm vụ của chúng tôi là ra sân và phải giành chiến thắng trong những trận đấu", Dalglish nói thêm.

Sở dĩ Dalglish đang nhận được sự ủng hộ lớn từ các CĐV là bởi chính những kế hoạch tăng cường lực lượng của ông được đánh giá là khả thi hơn so với người tiền nhiệm Roy Hodgson. Khi về dẫn dắt Liverpool, cựu HLV của Fulham chỉ có được 3 bản hợp đồng đáng kể là  Joe Cole, Milan Jovanovic và Danny Wilson, nhưng không một ai trong số những cầu thủ này đóng góp được nhiều cho đội bóng. Tuy vậy, không thể trách Hodgson bởi ở thời điểm đó, Liverpool không được cấp tiền để tăng cường lực lượng.

Với Dalglish, bên cạnh sự bổ sung đáng kể về chất và lượng cho đội hình, ông sẽ phải đối mặt với cơn khủng hoảng "thừa" ở Anfield. Hiện tại, mới chỉ có Jovanovic đã ra đi trong khi những cái tên trong danh sách cần "thanh lý"  như Joe Cole, Christian Poulsen, Alberto Aquilani, Nabil El Zhar và Philipp Degen vẫn chưa tìm được "đầu ra". Khi Jose Enrique tới từ Newcastle, sự chật chội của Liverpool sẽ càng thể hiện rõ. Hãy tưởng tượng với  Adam, Henderson, Downing, Lucas, Raul Meireles, Dirk Kuyt, Cole và Maxi Rodriguez ở tuyến giữa, Dalglish sẽ phải đau đầu để tìm ra 3 cái tên đá chính trong hàng tiền vệ 3 người của Liverpool. Sự lựa chọn ấy càng khó khăn hơn khi thủ quân Steven Gerrard hồi phục chấn thương và trở lại thi đấu vào tháng 9 tới đây.

Với lực lượng hiện tại, mùa bóng tới Liverpool sẽ rất đáng gờm. Nhưng họ có cạnh tranh nổi chức vô địch hay không, tất cả còn phụ thuộc vào tài năng của “King” Dalglish.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm