Hiddink & Chelsea: Còn nhiều trục trặc

13/06/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Guus Hiddink, Odyssey của bóng đá thế giới, cuối cùng cũng đã chọn cho mình một bến đỗ lâu dài, có thể là thử thách lớn cuối cùng trong sự nghiệp dài đầy vinh quang của ông: Stamford Bridge. Tuy nhiên, hình như vẫn còn một số trục trặc chưa được giải quyết.

Chuyện tiền nong

Như hầu hết các vấn đề khác trong thế giới bóng đá hiện đại, vướng mắc chính giữa Hiddink và Chelsesa là chuyện... tiền nong. Trong 4 năm kể từ khi Jose Mourinho ra đi đến khi Carlo Ancelotti bị sa thải trong sự nuối tiếc của nhiều người, Chelsea đã phải chi ra hơn 40 triệu bảng chỉ riêng cho việc bồi thường hợp đồng cho những HLV bị đuổi việc và ban huấn luyện đi kèm với họ. Hợp đồng tiếp theo với người dẫn dắt Chelsea, do đó phải bao gồm những điều khoản ngắn hạn hơn và với khoản bồi thường ít hơn khi ông chủ người Nga trái tính trái nết của họ Roman Abramovich muốn thanh lý nó giữa chừng.

Rắc rối vẫn cản trở con đường trở lại Stamford Bridge của Hiddink- Ảnh Getty

Và Hiddink không chỉ tới Istanbul để phổ biến triết lý bóng đá của mình. Lương chính thức của ông với cương vị HLV ĐT TNK là 4 triệu bảng, dù tờ báo địa phương Cumhuriyet cho rằng con số thực tế phải gấp đôi như vậy. Nhưng dù thế nào, nếu Hiddink không chịu từ chức, LĐBĐ TNK sẽ phải bồi thường hợp đồng. Mà những người Thổ thì nổi tiếng bướng bỉnh và không chịu nhượng bộ. Cho tới giờ, có vẻ như họ không chấp nhận thương lượng và trả khoản tiền mà họ cho là phi lý. “Chúng tôi sẽ không gì hết và đưa vụ việc ra FIFA nếu cần thiết”, Mahmut Ozegener, Chủ tịch LĐBĐ TNK nói. “ĐT TNK không phải là tàu cao tốc phương Đông, không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi”.

Hiện giờ, TNK là ĐTQG thứ năm mà ông từng dẫn dắt, và cũng là đội kém thành công nhất. Rơi vào một bảng đấu có mặt Đức, họ chỉ còn cơ hội đến Euro 2012 qua cửa play-off. Và như Hiddink đã nhận ra khi Nga không hiểu sau thua trận quyết định giành quyền đến World Cup 2010 ở Nam Phi trước Slovenia, các trận play-off rất nguy hiểm. Ngay cả ở vòng bảng, họ cũng không làm đủ tốt. Một điểm kiếm được ở Brussels chỉ là nhờ Bỉ sút hỏng một quả phạt đền.

Và chuyện chuyên môn

Hiddink cũng từng xem xét việc trở lại làm giám đốc bóng đá cho PSV Eindhoven, nơi ông từng khoác áo và dẫn dắt hai lần, nơi mà ông “giống như một vị thánh”, theo lời Berry van Aerle, một cầu thủ trong đội hình vô địch Cúp C1 năm 1988. Ông cũng rất thích thú với đề nghị trực tiếp từ Johan Cruyff mời sang kiến tạo lại Ajax. Trong bài xã luận viết cho tờ De Telegraaf, Hiddink tuyên bố đó sẽ là cơ hội để ông rốt cuộc cũng có thể sống ở căn hộ của mình tại Amsterdam. Đó thật sự là một nơi dưỡng già lý thú với một HLV 64 tuổi có một sự nghiệp như một bộ phim bom tấn của Hollywood: vô địch Cúp C1, Hàn Quốc, Australia, Nga và TNK.

Còn Stamford Bridge đương nhiên không phải chỗ đễ nghỉ ngơi. Trong giai đoạn ngắn ngủi nắm tạm quyền tại đây, Hiddink không chỉ giúp ổn định lại một đội bóng đang sắp nổi loạn do sự bất lực của người tiền nhiệm Luiz Felipe Scolari, ông còn mang đến chuỗi thành tích ấn tượng: 11 trận thắng trong 13 trận ở Premier League và chiếc Cúp FA. Mối quan hệ của ông với Abramovich cũng tốt đẹp hơn so với hầu hết những HLV từng dẫn dắt Chelsea tính tới thời điểm này. Khi Hiddink ra đi, các cầu thủ Chelsea đã tặng ông một chiếc đồng hồ Rolex Daytona. Trên lý thuyết, lúc này là thời điểm lý tưởng để trở lại London. Nhưng thực tế, Chelsea đã khác so với 2 năm trước. Sự sụp đổ vào giữa mùa khiến Ancelotti mất việc là hình ảnh tổng thể về một đội bóng mệt mỏi, già cỗi và thiếu chiều sâu đội hình. Hiddink gần như chắc chắn sẽ phải tiến hành một cuộc cách mạng nhân sự.

Ở trình độ CLB, thành công lớn nhất của Hiddink đến khi ông được thừa hưởng một đội bóng mạnh và làm cho nó mạnh hơn. 5 trong số các cầu thủ Eindhoen từng vô địch Cúp C1 ở Stuttgart là thành viên ĐT Hà Lan vô địch châu Âu như lấy đồ trong túi mùa Hè năm đó. Chelsea 2009 cũng vậy. Còn giờ đây, đó là một đội bóng đang phải cải tổ mạnh mẽ.

Với tất cả sự tôn trọng, Hiddink không phải là một Mourinho ở cấp CLB. Đòi hỏi chiến thắng ở Chelsea luôn rất khắt khe. 12 tháng sau khi có những chiến thắng 7-1, 7-0 và 8-0 ở Stamford Bridge, Ancelotti đã bị sa thải. Hiddink phải đảm bảo rằng ông làm được tốt hơn thế. Trên thực tế, lần duy nhất ông được bổ nhiệm ở một CLB mà chiến thắng là tất cả, Real Madrid, Hiddink đã bị sa thải chỉ sau vài tháng. Ở đấu trường châu Âu, ông từng vào đến 6 trận bán kết, nhưng 5 trong số đó là những thất bại, rõ ràng không phải là lý tưởng nhất với Abramovich.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm