21h00 ngày 23/4, Liverpool - Birmingham: Những kế hoạch tương lai

23/04/2011 12:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool đang lên kế hoạch cho một mùa hè cách mạng sau khi ông chủ câu lạc bộ John Henry thừa nhận rằng sức mạnh của đội hình hiện giờ là không đủ.

Sẽ mua sắm mạnh tay

Tiền đạo Andy Carroll-Ảnh Getty

Ngay cả trước khi nắm quyền sở hữu CLB thông qua tập đoàn Fenway Sports với thương vụ trị giá 300 triệu bảng, Henry đã khẳng định chất lượng các cầu thủ là quan tâm số một của ông. Chương trình tái thiết được bắt đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông với hai hợp đồng Andy Carroll, 35 triệu bảng và Luis Suarez, 22,8 triệu. Tuy nhiên, số tiền chủ yếu để đầu tư cho hai tiền đạo đó là từ việc bán đi Fernando Torres và Ryan Babel với giá tổng cộng 56 triệu.

Hiện giờ trong biên chế nhận lương của Liverpool vẫn còn những cái tên như Paul Konchesky, Brad Jones, Emiliano Insua, Philipp Degen hay Nabil El Zhar, tất cả đã rời CLB theo các hợp đồng cho mượn và tất cả đều không có đủ khả năng để được ra sân ở một nơi nhiều tham vọng như Anfield. “Điều ngạc nhiên tồi tệ nhất với tôi sau khi mua lại đội bóng là việc Liverpool rất thiếu chiều sâu đội hình”, Henry nói, “Quan tâm lớn nhất của chúng tôi chính là vấn đề này, bởi ưu tiên số một là danh hiệu Premier League. Thành công, với tôi, phải là chức vô địch”.

Ông chủ người Mỹ đã tỏ ra hiểu đội bóng của mình. Chấn thương của một số cầu thủ tại hàng phòng ngự, như Daniel Agger, Glen Johnson, Martin Kelly và Fabio Aurelio đã khiến HLV Kenny Dalglish phải gọi lên đội một cả những cầu thủ ở đội trẻ. Bốn người trong số đó, John Flanagan, Jay Spearing, Jack Robinson và Jonjo Shelvey, đã có mặt trong trận gặp Arsenal ở Emirates cuối tuần trước. Flanagan và Spearing thậm chí còn được đá chính.

Giám đốc bóng đá của Liverpool là Damien Comolli cũng thừa nhận ông sẽ có một mùa Hè bận rộn trước mắt. “Chắc chắn sẽ có nhiều chuyển động trong mùa Hè”, Comolli nói với tạp chí bóng đá FourFourTwo, “Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các tay môi giới cầu thủ nói thân chủ của họ rất muoosnd dược đến Anfield. Đó đều là những cầu thủ hàng đầu”.

Và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ

Dự đoán của bạn về trận Liverpool-Birmingham?

Arsenal đương nhiên là đội bóng số một khi nói về các tài năng trẻ tự đào tạo ở Premier League. M.U thì tự hào với những Johnny Evans hay Darron Gibsons. Liverpool cũng có những cầu thủ đầy triển vọng, có điều họ đã bị  quên lãng dưới thời HLV Roy Hodgson và chỉ mới được Dalglish tạo cho nhiều cơ hội hơn trong thời gian gần đây.

Spearing, người đã chơi tốt trong trận hòa 1-1 với Arsenal ở Emirates, có lẽ là trường hợp điển hình nhất. Tiền vệ 22 tuổi này có trận ra mắt đội lớn ở Champions League vào tháng 12/2008 và ngày càng tỏ rõ sự trưởng thành của mình, với việc được đá chính hai trận liên tiếp trước những đối thủ lớn, Manchester City và Arsenal, trong tuần lễ vừa rồi. Một chân chuyền thông minh, rất tự tin trên sân bóng và tỏ ra thích hợp với triết lý bóng đá của Dalglish, Spearing chắc chắn sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho Liverpool trong mùa giải tới, dù anh không được đá một trận nào ở Premier League dưới thời Hodgson.

Trước Arsenal, cùng Spearing ở khu trung tuyến, Dalglish sử dụng hai hậu vệ cánh Flanagan, 18 tuổi, và Robinson, 17 tuổi, chống lại một hàng công Arsenal gồm những tuyển thủ quốc gia trụ cột của Anh, Pháp và Nga, nhưng Liverpool không một phút nào tỏ ra nao núng. Đó chắc chắn là một tín hiệu đáng mừng không chỉ cho HLV người Scotland, mà cho cả ông chủ Henry, khi ông có thể sẽ bớt phải chi tiền ra trong mùa Hè này.

Hậu vệ phải Flanagan, sau trận ra mắt đội hình chính thức trong chiến thắng trước Man City thứ Hai tuần trước nữa, đã khiến Samir Nasri phải im hơi lặng tiếng, trong khi Jack Robinson, cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng khoác áo Liverpool tại giải Ngoại hạng khi ra sân ở 16 tuổi 250 ngày trong trận gặp Hull tháng 5/2010, vào sân ở phút 21 thay cho Aurelio và chơi tốt đến mức Theo Walcott, đối thủ trực tiếp của anh, bị HLV Arsene Wenger của Arsenal thay ra giữa chừng.

Tất nhiên, kinh nghiệm của Dalglish giúp ông hiểu rằng đẩy các cầu thủ trẻ vào trong ánh hào quang lúc này là quá sớm. “Họ mới chỉ chơi 2 trận, chúng tôi hài lòng vì họ đã chơi tốt trước Man City và Arsenal”, HLV người Scotland nói. “Những đừng mơ tưởng. Chúng tôi chỉ hy vọng họ có thể tiếp tục, không bị xao nhãng và không bị hủy hoại vì những lời khen. Phải giữ cho đầu óc thực tế vì rõ ràng giới truyền thông sẽ cố gắng làm điều ngược lại”. Tối nay, Dalglish được chờ đợi sẽ để các cầu thủ ở tuổi đôi mươi của ông thể hiện rằng họ không xao nhãng, khi Birmingham đến làm khách ở Anfield.

Dự đoán: 2-1

2: Birmingham chơi rất tồi trên sân khách, với chỉ 2 chiến thắng trong 21 trận xa nhà gần đây.

6: Liverpool là đội mở tỉ số trong 6 trận sân nhà gần nhất của họ và Raul Meireles có tới 3 lần lập công trong số đó.

34: Liverpool rất mạnh ở Anfield. Đội bóng áo đỏ đã giành được 34/49 điểm ở mùa này trên sân nhà. Chỉ M.U (46/70 điểm) làm được tốt hơn họ tại Premier League.

Lực lượng

Liverpool: Gerrard, Johnson và Agger chấn thương. Carroll và Carragher có thể vắng mặt.

Birmingham: Taylor, Martins, Jiranek, McFadden và Dann chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina - Flanagan, Skrtel, Carragher, Robinson - Kuyt, Spearing, Lucas, Meireles - Carroll, Suarez.

Birmingham: Foster - Carr, Johnson, Ridgewell, Parnaby - Larsson, Ferguson, Gardner, Bowyer - Phillips, Jerome.

Liverpool có hợp đồng trang phục thể thao kỷ lục

Tin vui cho tình hình tài chính Liverpool khi họ vừa ký hợp đồng với hãng thể thao Warrior Sports. Công ty có trụ sở ở Boston này sẽ trả cho Liverpool mỗi năm 25 triệu bảng, gấp đôi số tiền mà đội bóng vùng Merseyside đang nhận từ Adidas. Kể từ mua 2012-2013, Warrior sẽ thế chỗ của Adidas ở Liverpool. Với 25 triệu bảng/năm, Liverpool kiếm tiền nhiều hơn cả M.U, vốn đang nhận 23,5 triệu bảng/năm từ Nike, và là bản hợp đồng cao kỷ lục ở Anh.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm