Toàn cảnh vụ Kolo Toure dính doping

05/03/2011 11:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Hậu vệ của Manchester City Kolo Toure đã phải xin nghỉ tập vào ngày thứ Sáu để gặp các cố vấn luật pháp của anh sau khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà này không vượt qua được một cuộc kiểm tra chất kích thích ngẫu nhiên.

Toure có thể bị cấm chơi bóng ở mọi trình độ trong vòng 2 năm, tùy theo kết luận của ban tổ chức Premier League. Anh đã được rút ra khỏi trận Man City gặp Aston Villa ở Cúp FA vào tối thứ Tư sau khi mẫu thử chính thức trước trận đấu của anh dương tính với chất bị cấm, nhưng hiện vẫn chưa rõ chất đó là chất gì.

Những nguồn tin am hiểu cho rằng cựu đội trưởng của Man City có thể đã sử dụng thuốc hoặc ăn uống gì đó có chất bị cấm mà không biết. Nhưng ngay cả như vậy, LĐBĐ Anh (FA) vẫn sẽ không nương nhẹ với những vụ việc như thế này. Mọi VĐV thể thao chuyên nghiệp ở Anh được Bộ thể thao nước này phổ biến đầy đủ về danh sách các chất bị cấm và có vẻ như Toure đã không tham vấn hay kiểm tra những chất mà anh sử dụng với bác sĩ của CLB.

Kolo Toure- Ảnh Getty

Toure sẽ không thể ra sân trở lại cho tới khi nào mẫu thử dự phòng của anh cũng đã được trình lên cho ủy ban kỷ luật FA xem xét. Nếu như trong mẫu thử có thêm chất cồn, Toure có thể bị phạt nặng hơn. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra bởi anh là một người theo Hồi giáo và không sử dụng bia rượu.

Toure, 29 tuổi, được HLV Mark Hughes đưa về Man City 2 mùa Hè trước, chắc chắn không thể ra sân trong trận gặp Wigan cuối tuần này và nhiều khả năng cả phần còn lại của chiến dịch Premier League mùa 2010-2011. Án phạt thông thường cho những vụ việc như thế này là từ 4-9 tháng.

Một thông báo của Man City đăng tải trên trang web CLB ngày thứ Năm cho biết: “Manchester City xác nhận rằng FA đã thông báo với Kolo Toure là mẫu thử A của anh dương tính với một chất đã được xác định. Vì kết quả này, anh tạm thời không được tham dự các trận đấu của đội một để chờ các tiến trình pháp lý tiếp theo”.

Một nguồn thạo tin cho rằng chất nói trên không phải là ma túy, nhưng khẳng định “ít nhất thì Toure rất ngớ ngấn, còn tồi tệ hơn, đây có thể là một vụ gian lận”. Toure gia nhập Man City với giá 14 triệu bảng năm 2009 sau 7 năm phục vụ Arsenal. HLV Arsene Wenger đã đưa anh về từ CLB Bờ Biển Ngà Mimosas và anh đã đeo băng đội trưởng Arsenal vài lần trước khi rời Eastlands, nơi anh cũng là đội trưởng cho đến khi trao lại băng cho Carlos Tevez cùng với sự xuất hiện của Roberto Mancini.

Từ trước đến nay, Koure vẫn được biết đến như một cầu thủ trung thực, chuyên nghiệp và đáng tôn trọng, nhưng tội sử dụng thuốc bị cấm là hết sức nghiêm trọng và những quan chức kỷ luật bóng đá không có xu hướng xem xét nhân thân khi đưa ra hình phạt. Án treo giò với Toure sẽ là cơn đau đầu rất khó chịu cho Mancini khi anh là trụ cột ở hàng thủ, cùng Vincent Kompany tạo nên bộ đôi trung vệ vững chắc cho Man City mùa này.

HẢI MINH

Tiến trình thử chất bị cấm

+ Ai phải thử? Những cầu thủ được chọn một cách ngẫu nhiên và giao mẫu của họ vào giờ nghỉ. Các mẫu được chia làm hai loại, mẫu A và B. Nếu mẫu A dương tính với chất bị cấm, cầu thủ sẽ được thông báo và chứng kiến mẫu B bị niêm phong để mang đi xét nghiệm chi tiết hơn. Cầu thủ được quyền yêu cầu có mặt khi tiến hành thử mẫu B, diễn ra không quá 5 ngày sau khi có kết quả thử mẫu A.

+ Nếu mẫu B cũng dương tính thì sao? Cầu thủ đó coi như “có tội” và kết quả sẽ được trình lên ủy ban kỷ luật của FA xem xét.

+ Những chất bị cấm là gì Danh mục các chất bị cấm trong thể thao ngày càng kéo dài cùng với sự phát triển của y học, được chia làm 10 nhóm chính: các steroid đồng hóa, các hormone peptide, các chất tăng trưởng, chất tăng cường cơ bắp, chất tăng cường hormone, chất gây ảo giác (như cocaine), chất gây nghiện (như heroine)... Những chất tăng cường thể lực và hormone bị coi là nghiêm trọng hơn, vì người dùng bị coi là gian lận, và FA sẽ can thiệp ngay lập tức. Nếu chỉ nằm trong danh sách chất bị cấm, cầu thủ sẽ được thẩm vấn và giải trình trước khi lĩnh án. Toure có lẽ nằm ở dạng thứ hai.

+ Nếu có tội? Án phạt từ cảnh cáo đến treo giò 2 năm. Nếu muốn thoát tội, các cầu thủ phải chứng minh được họ không cố ý đưa chất kích thích vào cơ thể.

+ Còn Man City thì sao? Chỉ khi nào có nhiều hơn 2 cầu thủ ở cùng một đội dương tính với chất bị cấm, đội bóng mới bị điều tra.

Những trường hợp quá khứ

Huyền thoại của bóng đá Scotland và Rangers Willie Johnston bị trục xuất về nhà ở World Cup 1978 sau khi xét nghiệm dương tính với chất fencamfamine. Sau này hóa ra chất trên nằm trong một loại thuốc chữa sốt mà Johnston đã vô tình uống phải. Diego Maradona là trường hợp nổi tiếng nhất. Ông bị treo giò 15 tháng năm 1991 sau khi xét nghiệm dương tính với cocaine. 3 năm sau, ông lại bị trục xuất khỏi World Cup ở Mỹ vì dương tính với chất ephedrine. Thủ môn người Australia Mark Bosnich xét nghiệm dương tính với cocaine khi bắt cho Chelsea năm 2002. Anh bị cấm thi đấu 9 tháng và bị loại khỏi đội. Chelsea dính vụ thứ hai vào năm 2004 khi tiền đạo Adrian Mutu xét nghiệm dương tính với cocaine. Anh bị cấm thi đấu 7 tháng, bị loại khỏi đội và sau đó bị đòi bồi thường 14,5 triệu bảng, một vụ kiện tụng vẫn chưa kết thúc. Hậu vệ Abel Xavier của Middlesbrough bị cấm thi đấu 18 tháng vào năm 2005 sau khi xét nghiệm dương tính với dianabol, một loại steroid tổng hợp, sau một trận đấu ở Cúp UEFA.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm