Chelsea - M.U 2-1: "Quỷ đỏ" nhận thêm "trái đắng" ở Stamford Bridge

02/03/2011 04:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng đẳng cấp của Wayne Rooney nhưng Man United vẫn không thể có nổi một điểm trong chuyến làm khách ở Stamford Bridge. Một khoảnh khắc chói sáng của David Luiz và một quyết định nặng tay của trọng tài Atkinson, Chelsea đã có cú lội ngược dòng thành công với chiến thắng chung cuộc 2-1.

Phần thưởng cho cú đúp vào lưới Wigan mà Sir Alex Ferguson dành cho Chicharito là một vị trí đá chính trên hàng công cùng Rooney trong khi trung vệ trẻ Smalling tiếp tục được trao cơ hội bên cạnh thủ quân Vidic ở trung tâm hàng thủ. Lão tướng Giggs không đá chính trong ngày đánh dấu cột mốc 20 năm khoác áo đội 1 M.U của anh. Điều đó cũng có nghĩa Fletcher được đẩy sang đá tiền vệ phải với Nani án ngữ bên cánh trái. Bên phía Chelsea, Drogba tiếp tục không có tên trong đội hình xuất phát với hàng công 3 người gồm Malouda- Torres - Anelka. Đá thấp hơn một chút so với bộ ba này là những tiền vệ giàu sức chiến đấu Ramires, Essien và Lampard.

Man United nhận thêm một thất bại khi làm khách của Chelsea - Ảnh Getty

Với lợi thế sân nhà cùng một quyết tâm cao, Chelsea không ngần ngại đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngày sau tiếng còi khai cuộc. Trong thế trận ấy, M.U đã sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, đá chậm và chắc để đảm bảo một thế trận an toàn trên phần sân nhà.  Quãng thời gian đầu, với những pha tấn công xuống biên khá nhanh, Chelsea đã có thời điểm khiến hàng thủ của M.U rối loạn. Điển hình là tình huống ở phút thứ 5 khi Anelka thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Vidic rồi căng ngược bóng vào trong vòng cấm nhưng trong một tư thế trống trải, Malouda lại dứt điểm đưa bóng đi đúng vào vị trí của Van der Sar. Ngay sau tình huống ấy là một câu trả lời của Man United khi cú sút rất căng của Nani đưa bóng chạm tay của Terry trong vòng cấm. Nhưng với một tình huống đã khép tay, sẽ rất khó để phạt 11m trong pha bóng .

Sau khi chặn đứng được ý đồ đánh phủ đầu của đối thủ, Man United đã bắt đầu kiểm soát nhịp độ trận đấu. Chính họ mới là đội cầm được nhiều bóng hơn nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Có khá nhiều lần, Rooney và Chicharito nhận được những đường chuyền thuận lợi của các đồng đội nhưng sự xuất sắc của cặp trung vệ Chelsea mà điển hình là David Luiz đã giúp cho khung thành của Cech vẫn an toàn. Pha bóng có thể coi là nguy hiểm nhất đến sau tình huống Nani tạt bóng từ bên cánh trái để Rooney thoải mái bật cao đánh đầu nhưng cú dứt điểm của anh không chính xác do điểm tiếp xúc bóng không như ý muốn.

Dẫu vậy, do bức tường phòng ngự từ xa không được đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, Chelsea đã phải trả giá sau khoảnh khắc xuất thần của Rooney ở phút thứ 30. Nhận đường bóng từ biên của Evra, Nani xử lý rồi nhả lại cho Rooney ngay trước vòng cấm của Chelsea. Trong một tư thế không thuận lợi, R10 xoay xở rồi bất ngờ tung ra một cú sút rất nhanh bằng chân phải. Bóng đi căng, chìm và găm thẳng vào góc gần. Cech đã bị khuất tầm nhìn trong tình huống này nên dù đã đổ người nhưng vẫn không thể ngăn được bóng bay vào lưới.

Sau bàn thắng mở tỷ số, M.U vẫn duy trì lối chơi chậm và chắc của mình. Trong bối cảnh ấy, Chelsea dù muốn đẩy cao tốc độ trận đấu cũng không thể thực hiện tốt các ý tưởng tấn công. Dẫu vậy, họ lại có được cơ hội từ những quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm của đội khách. Một trong những tình huống ấy là pha bóng lộn xộn trước cầu môn của Van der Sar sau cú đá phạt hiểm hóc của Lampard ở phút thứ 40. Van der Sar đã đẩy bóng đúng vào vị trí của Ivanovic nhưng do hậu vệ của Chelsea có phần bất ngờ nên không thể tung ra cú dứt điểm có lực. Ngay sau đó, Vidic đã kịp thời lùi về hóa giải trước khi bóng được phá ra hết đường biên dọc khép lại cơ hội có thể coi là ngon ăn nhất của Chelsea trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu và họ đã có được thứ mình cần là bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 54. Từ đường chuyền từ bên cánh phải của Essien, nỗ lực tranh bóng của Ivanovic đã đưa bóng tìm tới vị trí của David Luiz. Trong tư thế không người kèm, trung vệ người Brazil tung ra cú vô-lê hiểm hóc đưa bóng găm vào góc gần khiến Van der Sar chỉ còn biết đứng nhìn. Trong bàn thua này, Evra là người mắc lỗi khi bỏ vị trí. Đáng nói hơn, không một cầu thủ tấn công nào của Chelsea tham gia vào pha bóng này. Essien, người tạt bóng, là một tiền vệ phòng ngự trong khi Ivanovic và David Luiz là những chuyên gia phòng ngự.

Sau khi có bàn gỡ, Ancelotti tăng cường khả năng tấn công bằng cách đưa Drogba vào thay cho Anelka. Một nước cờ cho thấy HLV người Italia đặt quyết tâm phải có 3 điểm trong trận đấu này. Chelsea vẫn chơi tấn công trong khi Man United tiếp tục duy trì lối đá phòng ngự phản công và họ suýt có được bàn thắng sau pha tấn công khá nhanh giữa bộ đôi Nani và Rooney ở phút 63. Đáng tiếc là cú cứa lòng của Rooney ở góc tương đối hẹp đã không đi vào lưới mà lại cắt ngang khung thành của Chelsea trong bối cảnh không một bóng áo đỏ nào kịp băng vào dứt điểm.

Nhận thấy Chicharito chơi không nổi bật trong trận đấu này, Sir Alex đã đưa Berbatov vào sân trong khi Scholes cũng được thay thế bởi Ryan Giggs. Như vậy, với việc được ra sân trong trận đấu này, tiền vệ người xứ Wales đã chính thức san bằng kỉ lục 606 trận chơi ở Premier League của Sir Bobby Charlton. Trong khi những sự thay đổi của Sir Alex chưa mang tới sự hiệu quả thì Ancelotti với việc đưa Zhirkov vào sân ( thay cho Malouda) lại có một thành công hơn cả mong đợi khi tiền vệ người Nga trực tiếp kiếm về 1 quả phạt đền cho Chelsea ở phút 78 trong tình huống tranh chấp với Smalling. Đây là một quyết định có phần nặng tay của trọng tài bởi chính Zhirkov đã lao thẳng vào trung vệ trẻ của M.U trước khi ngã ra. Trên chấm đá phạt, Lampard dễ dàng đánh bại Van der Sar đưa Chelsea vượt lên dẫn trước.

Với sự hưng phấn được thổi bùng lên, Chelsea tấn công dồn dập và suýt chút nữa có bàn thắng thứ 3 sau một pha phạt góc bên cánh phải. Bóng được Vidic đánh đầu ra đúng tầm của Zhirkov băng vào bắt vô-lê. May mắn cho M.U là trong tình huống này, bóng lại khẽ chạm vào chân của Vidic trước khi tìm đúng mép ngoài cột dọc khung thành của Van der Sar. Những phút cuối trận, M.U bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ, không những vậy, họ còn phải chịu một tổn thất lớn khi trung vệ Vidic phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống phạm lỗi với Ramires ở phút 90+2. Thua trận với tỷ số 1-2, Man United nối dài mạch trận không thắng được Chelsea ở Stamford Bridge lên con số 10, đồng thời có nguy cơ bị Arsenal áp sát khi khoảng cách có thể bị rút ngắn xuống còn 1 điểm nếu như đội bóng của Wenger đá đủ số trận như M.U. Phía trước M.U là chuyến làm khách của Liverpool tại Anfield trong bối cảnh Vidic sẽ không thể ra sân vì án treo giò. Những khó khăn rõ ràng đang hiển hiện ngay trước mắt của thầy trò Alex Ferguson.

+ Thẻ đỏ: Vidic 90+2'

+ Bàn thắng: Rooney 30' - David Luiz 54', Lampard 80' (pen)

+ Đội hình thi đấu:
Chelsea:
Cech; Ivanovic, Cole, Luiz (Bosingwa 80'), Terry; Ramires, Essien, Lampard, Malouda (Zhirkov 71'); Anelka (Drogba 61'), Torres.
M.U: an der Sar; O'Shea, Evra (Fabio 81'), Vidic, Smalling; Fletcher, Carrick, Scholes (Giggs 70'); Nani, Rooney, Hernandez (Berbatov 70')

Hằng Thu

Ở một trận đấu cùng giờ thuộc khuôn khổ vòng 5 FA Cup, bất ngờ đã xảy ra khi Everton, đội từng vượt qua Chelsea ở vòng 4 đã nhận thất bại 0-1 trước Reading ngay trên sân nhà Goodison Park. Tác giả của bàn thắng duy nhất cho đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất là M. Mills với pha lập công ở phút thứ 26.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm