Giggs chưa muốn dừng lại sau 20 năm khoác áo M.U

01/03/2011 19:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - 2/3/1991, cậu bé 17 tuổi Giggs được vinh dự lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đỏ truyền thống ở đội 1 của Man United. 20 năm đã trôi qua và cột mốc thời gian ấy chính là điểm bắt đầu đánh dấu những trang đầu tiên trong sự nghiệp của một huyền thoại ở Old Trafford.

6 tuổi, Giggs đã rời quê nhà xứ Wales theo cha tới nước Anh để bắt đầu cuộc sống bóng đá của mình trong màu áo của Swinton RLFC. 5 năm sau, anh chuyển tới đầu quân cho đội trẻ Man City và đến năm 1987, gia nhập đội trẻ của Man United, bắt đầu gắn bó tình yêu với đội chủ sân Old Trafford khi còn 14 tuổi. Đến ngày 2/3/1991, HLV Alex Ferguson chính thức đưa cầu thủ được đánh giá là một tài năng đầy triển vọng của Vương quốc Anh ra sân trong một trận đấu chính thức ở giải vô địch Anh khi đó khi đưa Giggs vào sân thay cho hậu vệ Denis Irwin. Đến ngày 4/5/1991, Giggs lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát và chính anh là người đã góp công lớn trong bàn thắng đưa Man United hạ Man City 1-0 trong trận derby thành Manchester. Sau này, bàn thắng ấy được tính cho Giggs dù cho có nhiều ý kiến cho rằng đó là một pha "đốt đền" của hậu vệ Colin Hendry.

20 năm của Giggs là 20 năm của vinh quang - Ảnh Internet

Từ những bước đi chập chững ban đầu ấy, qua thời gian, Giggs hiện đã là cầu thủ có thâm niên lâu nhất còn chơi bóng ở đội một của Man United. Điều đáng nói là sau 20 năm, dù đã bước sang tuổi 37, ở anh vẫn còn có được một sự dẻo dai đến khó tin để có thể duy trì phong độ ở những trận thư hùng đỉnh cao. Dù không còn nữa những bước chạy của một cầu thủ tuổi 20, những pha đột phá từ cánh với cái chân trái siêu đẳng nhưng ở anh giờ là kinh nghiệm dạn dày và sự tinh quái. Đó là lý do vì sao Giggs vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Sir Alex trong những trận cầu quan trọng cần đến yếu tố kinh nghiệm của những lão tướng như anh.

Là một ngôi sao thực sự của sân Old Trafford, nhưng Giggs không bao giờ là trung tâm tai tiếng của những vụ scandal bị báo chí phanh phui. Tên của anh được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đều bởi phong độ và màn trình diễn trên sân bóng thay vì những rắc rối về cuộc sống đời thường. Ở Giggs, ta có thể thấy một mẫu cầu thủ luôn chăm chỉ trong tập luyện, hết mình chiến đấu trong mỗi trận bóng, là người con, người chồng và người cha mẫu mực trong cuộc sống gia đình. Những phẩm chất ấy đã càng như tạc nên một hình mẫu ở sân Old Trafford cho bất cứ cầu thủ nào cũng muốn noi theo.

20 năm, 11 Cup Premier League và hơn thế nữa

Giggs mang trên mình chiếc áo số 11 và sự trùng hợp là tính đến thời điểm này, anh đã cùng với Man United có 11 danh hiệu vô địch Premier League. Nhưng sẽ không có chuyện huyền thoại người xứ Wales muốn dừng lại khi anh vẫn cảm thấy mình có thể chơi bóng. Mới đây, Giggs đã đồng ý sẽ tiếp tục gắn bó với Man United thêm một mùa bóng, điều đó có nghĩa anh sẽ chơi bóng tới năm 38 tuổi.

Và nếu như lắng nghe những gì Giggs nói, bạn có thể hiểu điều gì thúc đẩy một cầu thủ đã 37 tuổi đã sở hữu hầu hết những danh hiệu cao quý ở cấp CLB như anh còn muốn tiếp tục chơi bóng. "Tôi không nghĩ nhiều tới những danh hiệu mình đã có. Tôi chỉ muốn nhìn về tương lai. Ví dụ, năm ngoái Chelsea giành cú đúp danh hiệu và điều đó làm tôi thất vọng. Không ai muốn điều đó lặp lại ở mùa bóng này. Tôi không sợ những thất bại nhưng luôn thích có cảm giác được chiến thắng những danh hiệu", tờ The Sun (Anh) dẫn lời của Giggs.

Trong 20 năm khoác áo M.U, Giggs đã có tới 131 người đồng đội với những quốc tịch khác nhau. Song với anh, những người mà mang tới tầm ảnh hưởng và có sự gắn bó nhiều nhất là Paul Scholes và Roy Keane, hai người đồng đội cùng thế hệ. Một trong số đó là Scholes vẫn còn chơi bóng trong khi người kia là Keane đã giải nghệ và theo nghiệp HLV. "Trong 20 năm với 131 người đồng đội có cá tính khác nhau, Scholes và Keane mang tới nhiều sự ảnh hưởng nhất đối với tôi", Giggs nói. "Hầu hết những danh hiệu cá nhân mà tôi có được đều được gửi lại viện bảo tàng của CLB. Trong số đó có một số rất quan trọng với cá nhân tôi, cụ thể như chiếc đồng hồ được Sir Bobby Chalton tặng khi Man United đăng quang ở trận chung kết Champions League trên đất Nga".

Có một điều khá trùng hợp là trận đấu giữa Chelsea và M.U vào rạng sáng ngày 2/3 (giờ VN) cũng là trận đấu kỉ niệm tròn 20 năm khoác áo đội 1 M.U của Giggs. Đáng nói hơn là ở Giggs đã kịp hồi phục chấn thương gân khoeo và nhiều khả năng sẽ được ra sân trong trận đấu đánh dấu cột mốc quan trọng này. "Khi bắt đầu được ra sân chơi bóng, điều bạn muốn làm là chứng minh mình xứng đáng có một chỗ đứng trong đội một và muốn tiếp tục trụ lại ở đó. Theo thời gian, khi bạn vẫn còn cơ hội để ở lại với đội bóng và phía trước vẫn còn những thách thức, bạn sẽ muốn làm sao để chinh phục những thách thức đó. Càng có niềm đam mê, bạn sẽ càng chơi bóng tốt hơn", Giggs tâm sự.

Nhật Quang (Tổng hợp)

20 năm, một kho tàng đồ sộ những vinh quang

Cùng CLB Man United

Premier League: 11 (1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09)

Champions League: 2 (1998-99, 2007-08)

FA Cup: 4 (1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04)

League Cup: 3 (1991-92, 2005-06, 2008-09)

Community Shield: 8 (1993, '94, '96, '97, 2003, '07, '08, '10)

Club World Cup: 2008

Intercontinental Cup: 1999

UEFA Super Cup 1991

Một số danh hiệu cá nhân đáng chú ý

Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League năm 2009

Giải thưởng vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm 2009 (do BBC bầu chọn)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League 1991-92, 1992-93

OBE 2007 (Giải cống hiến cho bóng đá)

Cầu thủ xuất sắc nhất M.U năm 2006

Cầu thủ hay nhất xứ Wales 1996, 2006

Cầu thủ hay nhất giải U21 châu Âu 1998


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm