Park Ji Sung đang sung

15/12/2010 11:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ống kính truyền hình lập tức lia về phía Chicharito ở khu vực dành cho băng ghế dự bị. Cú đánh đầu của Park vào lưới Arsenal khiến người ta liên tưởng đến pha đánh đầu ngược không tưởng của Chicharito ở trận thắng Stoke City 2-1. Nhưng thay vì dành sự thán phục như Chicharito, không ít người cho đó là bàn thắng "rùa". Đơn giản vì Park không phải là mẫu cầu thủ ngôi sao và luôn bị đánh giá thấp nhất trong đội hình M.U. Park mặc kệ và xem đó là lợi thế không nhỏ đối với mình.  

Park Ji Sung đang có phong độ cao, Ảnh Getty

Có hai cầu thủ không thể thiếu trong đội hình M.U ở trận cầu lớn. Thứ nhất là Fletcher, vì tinh thần chiến đấu, quên mình của anh. Như chúng ta đã thấy, dù chưa hoàn toàn lấy lại phong độ sau chấn thương, Fletcher vẫn đá chính trước Arsenal. Thứ hai là Park. Ở các trận cầu lớn, đối thủ thường chăm chăm theo kèm Ronaldo (trước đây), Nani (hiện tại), Rooney.... và Park trở thành vũ khí âm thầm nhưng lợi hại và hiệu quả

Còn nhớ ở trận bán kết lượt về với Arsenal tại Champions League 2008-2009, chính Park đã ghi bàn thắng mang tính quyết định khi mở tỷ số ở phút thứ 8 sau pha căng ngang của Ronaldo. Mùa trước, anh lại chọc thủng lưới Arsenal và giúp M.U giành chiến thắng 3-1 khác tại Emirates. Rạng sáng qua là một cú đánh đầu bất ngờ. Trước đó, Park chỉ bám ở biên trái. Nhưng rồi anh âm thầm lao vào vòng cấm để đánh đầu từ đường chuyền của Nani. 

Park đã khởi đầu mùa giải không được tốt và chính anh thừa nhận điều này. Có lẽ anh bị ảnh hưởng về thể lực sau khi vắt kiệt sức ở World Cup. Được Sir Alex cho nghỉ vài trận, Park đã tỏa sáng trở lại và đang ở giai đoạn sung nhất. Theo cuộc bầu chọn trên trang web chính thức của M.U, Park là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11. Và phong độ tốt ấy đã kéo dài qua tháng 12, ở trận hòa Valencia và chiến thắng trước Arsenal. Theo thống kê, 5 lần gặp Arsenal gần nhất, Park đã ghi đến 3 bàn. 

Và bây giờ, nỗi lo lắng lớn nhất đối với Sir Alex là Park sẽ trở về châu Á sau ngày 26/12 tới đây để cùng ĐT Hàn Quốc tham dự Asian Cup. Anh có thể vắng mặt đến 7 trận. Đó là tổn thất đáng kể đối với M.U dù họ vẫn có trong tay Giggs hay Obertan.  

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm