Rooney: Giải tỏa rồi… giải khát?

25/11/2010 15:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Một bàn thắng dù là trên chấm phạt đền cũng đủ để Wayne Rooney giải tỏa tâm lý căng thẳng khi trở lại thi đấu sau những hỗn độn vừa qua. Rất có thể, sau giải tỏa sẽ là… đợt Rooney cần giải cơn khát bàn thắng nhiều tháng qua.

Pha lập công trong trận đấu với Rangers ở vòng bảng Champions League đêm qua hẳn có ý nghĩa to lớn đối với Wayne Rooney ở thời điểm này. Chẳng thế mà tiền đạo số 1 nước Anh hiện nay đã có pha ăn mừng sung sướng trên mức bình thường sau khi hạ gục thủ môn đối phương từ cự li 11m. Sung sướng cũng phải thôi, sau bao nhiêu là rắc rối, là mất niềm tin, là bị CĐV đe dọa, là sự kỳ vọng của những người vẫn còn yêu quý cho một cuộc trở lại ngoạn mục, Rooney đã có được sự khởi đầu có thể coi là chấp nhận được.

Sau giải tỏa là... giải khát? (Ảnh: Getty)

Ngoài pha lập công ở những phút cuối cùng, trong trận đấu này Rooney chơi xông xáo và có vẻ như khả năng săn bàn của cầu thủ này chưa hề mai một sau một thời gian khá dài rời xa sân cỏ. Một pha đánh đầu dội xà ngang, một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, một pha phối hợp bật tường rất nhanh và thông minh với Berbatov và Carrick,… từng ấy là đủ cho một ngày trở lại đầu tiên trong đội hình chính thức của “Quỷ đỏ”. Bàn thắng của cầu thủ này cũng đủ để MU chính thức có chiếc vé ở vòng đối đầu trực tiếp của giải đấu số 1 châu Âu.

Giờ đây là lúc Rooney và các đồng đội trở lại với đấu trường trong nước, nơi mà Manchester United đang cùng điểm với Chelsea nhưng phải xếp thứ 2 vì kém chỉ số phụ. Nhiệm vụ của Rooney lúc này là tiếp tục thể hiện khả năng chọc thủng lưới đối phương càng nhiều càng tốt để giúp đội nhà có được lợi thế trên con đường đến chức vô địch năm nay. Trước 2 cuộc đối đầu vô cùng quan trọng với Arsenal và Chelsea ở vòng 17 và 18, Manchester United sẽ có hai cuộc chạy đà được cho là vừa sức trước Blackburn và Blackpool. Đây cũng có thể coi là cơ hội để Rooney “tập dượt” trước khi chứng tỏ đẳng cấp ở những trận đấu lớn. Nếu tiền đạo người Anh có được bàn thắng ở những trận đấu đó, chắc chắn người hâm mộ M.U sẽ dễ dàng hơn trong việc bỏ qua cho cầu thủ này những gì không hay trước đây. Điều đó sẽ khiến tâm lý của Rooney trở nên thoải mái hơn. Và đây có lẽ cũng chính là điều mà hơn ai hết Sir Alex vô cùng mong muốn.

Mùa giải năm ngoái Rooney đã mang về cho đội chủ sân Old Trafford sự thăng hoa cùng với phong độ ghi bàn ấn tượng chưa từng có trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ này. Năm nay, dù cho scandal với Rooney vô cùng căng thẳng, nhưng Sir Alex biết rằng chưa phải lúc ông để cậu học trò xuất sắc của mình ra đi vào thời điểm này. Chính vì vậy, với số tiền rất lớn cùng với mức lương “khủng” nhất nước Anh, thuyền trưởng của M.U đã giữ chân được tiền đạo mà ông cho là chưa thể thay thế ở Old Trafford. Chắc chắn, khi “ông già gân” này quyết định điều gì đó, nó sẽ là một sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Người ta đang chờ đợi dưới trướng Sir Alex, Rooney sẽ tiếp tục tỏa sáng và đóng góp vào “quỹ bàn thắng” của Manchester United thêm nhiều nhiều nữa.

Chelsea đang có dấu hiệu chững lại, Arsenal tiếp tục thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định, Liverpool giờ này vẫn đang lo xem có lọt được vào top 4 sau khi mùa giải kết thúc hay không. Đó là cơ hội rất lớn để Manchester United bứt lên. Và thực tế mọi chuyện đang đi theo chiều có lợi cho “Qủy đỏ”. Họ đã ít hòa hơn. Biết chắt chiu điểm số hơn và có những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc hơn. Thêm vào đó, sự trở lại của Rooney sẽ càng làm cho sức mạnh của đội chủ sân Old Trafford được tăng lên đáng kể.

Rooney đã trở lại, đã giải tỏa tâm lý ghi bàn bằng pha chạy đà khá điệu và kết thúc chính xác vào lưới của Rangers. Giải tỏa đã xong. Giờ đây, người hâm mộ MU và ban lãnh đạo đặc biệt là Sir Alex đang chờ xem anh sẽ “giải khát” như thế nào…

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm