Chelsea: Măng chưa kịp mọc

12/08/2010 12:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ trong vòng hai tháng sau World Cup, Chelsea đã đẩy đi 5 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từng có vai trò không nhỏ trong chiến dịch giành cú đúp của họ mùa giải trước, mới nhất là Ricardo Carvalho sang Real Madrid. Trẻ hóa là một yêu cầu tất yếu ở đội bóng áo xanh. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong trận tranh Community Shield vào cuối tuần trước cho thấy có vẻ như HLV Carlo Ancelotti đang tiến hành một cuộc cách mạng quá nhiều mạo hiểm.

*Lỗ hổng Carvalho

Chỉ mới tuần trước, Jose Mourinho còn tuyên bố Real Madrid không hề có kế hoạch theo đuổi Ashley Cole, Carvalho “hay bất cứ cầu thủ nào của Chelsea". Vậy mà chỉ vài ngày sau, khi một trong những trung vệ trụ cột ở Bernabeu, Pepe, chấn thương và có thể vắng mặt vài tháng, HLV người BĐN đã quên phắt mọi phát biểu của ông và trong không đầy 24 tiếng đồng hồ, hợp đồng với Carvalho đã được hoàn tất.


Carvalho để lại lỗ hổng lớn nơi hàng thủ Chelsea- Ảnh Getty
Xét trên khía cạnh tiền bạc, Chelsea không có gì để phàn nàn. Trung vệ người BĐN đã 32 tuổi, Real chấp nhận trả một khoản phí chuyển nhượng có thể coi là hào phóng, 6,6 triệu bảng. Vả lại, bản thân Carvalho đã trải qua 6 mùa giải thành công tại Stamford Bridge, giành được mọi danh hiệu lớn dưới thời 5 HLV khác nhau, bản thân anh cũng muốn những thách thức mới, dù rằng tại Real chưa chắc anh đã có một suất đá chính. Tại TBN, báo chí chẳng chào đón gì vụ chuyển nhượng này, bởi lẽ họ đã quen với việc các hợp đồng của Real đều phải nổi đình nổi đám. Nhiều người nói thẳng sự nghi ngờ trong quan hệ cá nhân giữa Carvalho và Mourinho đã dẫn tới hợp đồng này.

Tuy nhiên, về phần Chelsea, xét trên khía cạnh chuyên môn, để Carvalho ra đi có thể là quyết định dẫn tới những khó khăn không thể lường trước ở Stamford Bridge mùa này. Ancelotti giờ sẽ phải vắt óc tìm người chơi cặp với đội trưởng John Terry ở trung tâm hàng thủ. Phương án bất đắc dĩ ở Wembley vào tối chủ nhật, khi Branislav Ivanovic được đẩy vào trong, vừa khiến hàng hậu vệ của Chelea thiếu vững vàng, vừa làm họ mất đi một mũi tấn công đáng sợ bên cánh phải, khi Paolo Ferreira tỏ ra quá lép vế trước các tiền vệ M.U. Trung vệ người Brazil Alex, sau khi bình phục, sẽ là lựa chọn số một ở mùa giải này, nhưng rõ ràng Ancelotti vẫn cần thêm một người dự bị nữa, mà không ai có thể làm việc đó tốt hơn Carvalho ở Stamford Bridge.

* Những cựu binh khác

Trước Carvalho, lần lượt Michael Ballack, Deco, Juliano Belletti và Joe Cole đã rời London để tìm các bến đỗ mới, tất cả đều theo dạng chuyển nhượng tự do. Ancelotti và ban lãnh đạo Chelsea có nhiều lý do để giải thích cho những sự ra đi đó. Trước tiên, Chelsea cần trẻ hóa đội ngũ và các cầu thủ ra đi, trừ Cole, đều đã trên 30 tuổi và “sắp hết hạn sử dụng”. Thứ đến, 5 người đó đều từng hưởng mức lương thuộc vào loại cao nhất ở Premier League. Đẩy họ đi sẽ giúp Chelsea giảm bớt áp lực cho quỹ lương và hướng tới mục tiêu cân đối thu chi. Cuối cùng, luật mới của Premier League mùa này quy định về số cầu thủ đào tạo nội địa tối thiểu đã làm khó những đội bóng dựa nhiều vào ngoại binh như Chelsea. Trong 5 người ra đi thì Ballack, Deco, Belletti và Carvalho đều không thuộc dạng được đào tạo tại Anh.

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, chắc chắn những cuộc chia tay đó sẽ ảnh hưởng tới Chelsea mùa này, và không mấy người dám hy vọng mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng tích cực ở Stamford Bridge sau những gì diễn ra ở Wembley cuối tuần trước. Tất nhiên, họ không thể so sánh được với vai trò của Terry, Frank Lampard hay Didier Drogba ở Chelsea, nhưng Carvalho, Ballack, Deco, Belletti và Cole đã góp công không nhỏ trong chiến dịch giành cú đúp của đội bóng áo xanh mùa trước.

Carvalho đã là một trung vệ ổn định, chơi cặp hết sức ăn ý và cùng Terry tạo thành bộ đôi trung vệ hay nhất mùa trước. Ở tuyến giữa, Ballack và Deco luôn được dành một vị trí trên sân nếu họ lành lặn, bởi lẽ Michael Essien bị chấn thương trong một thời gian rất dài. Không hoa mỹ và không còn ở thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và sự lão luyện của hai tiền vệ dày dạn đó luôn có ích cho Chelsea mỗi khi họ xuất hiện trên sân, dù là trước những đối thủ dưới cơ hay các kình địch ngang tầm. Tương tự, Cole không xuất hiện nhiều do chấn thương, nhưng ngay khi có mặt, tiền vệ tuyển thủ Anh lập tức tạo ra sự phấn khích trên các khán đài Premier League với những phẩm chất đã làm nên thương hiệu cho anh: sức sáng tạo và kỹ thuật.

Để kết luận, Ancelotti đã bắt buộc phải tiến hành một cuộc cách mạng nhân sự cần thiết ở Stamford Bridge, nhưng không ai dám chắc điều gì chờ đợi họ trong mùa giải sắp tới, khi mà có quá nhiều lão tướng đã ra đi.

P.V

Những người đã ra đi

Joe Cole,
29 tuổi, sang Liverpool, chuyển nhượng tự do Tiền vệ tuyển thủ Anh đã có 7 mùa giải ở Chelsea sau khi chuyển tới Stamford Bridge từ West Ham năm 2003. Mùa vừa rồi, Cole chơi tổng cộng 38 trận cho Chelsea, trong đó có 25 trận ở Premier League, ghi được 2 bàn.

Ricardo Carvalho,
32 tuổi, sang Real Madrid, 6,6 triệu bảng Trung vệ người BĐN chơi 6 mùa cho Chelsea sau khi đến đó từ đội cựu vô địch Champions League Porto năm 2004 cùng HLV Jose Mourinho. Mùa vừa rồi, Carvalho đá 22 trận ở Premier League.

Michael Ballack
, 34 tuổi, sang Bayer Leverkusen, chuyển nhượng tự do Ballack tới Chelsea từ Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2006 và lại ra đi như một cầu thủ tự do. Anh đã đá 34 trận ở Premier League mùa trước, ghi 4 bàn và là một trong những nhân tố chủ chốt trong chiến dịch giành cú đúp của HLV Carlo Ancelotti.

Juliano Belletti,
34 tuổi, sang Fluminense, chuyển nhượng tự do Cầu thủ đa năng người Brazil có lẽ là người ra đi ít ảnh hưởng đến Chelsea nhất. Deco, 33 tuổi, sang Fluminense, chuyển nhượng tự do

Deco
có hai mùa giải ở Chelsea, không thật sự thành công lắm, nhưng cũng để lại những dấu ấn nhất định. Mùa trước tiền vệ người BĐN đá 18 trận tại Premier League, ghi 2 bàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm