Chelsea chuẩn bị kết thúc vụ Ramires: Chờ giấy phép lao động

05/08/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ancelotti muốn có Ramires ở trận tranh Community Shield với M.U cuối tuần này. Benfica đã chấp thuận cái giá 18 triệu bảng (22 triệu euro), tiền vệ này rất hào hứng với bản hợp đông 4 năm, còn kỳ kiểm tra sức khỏe chỉ là một thủ tục đơn giản. Thế nhưng vẫn còn một vướng mắc cuối cùng: giấy phép lao động.

Chelsea sắp có Ramires - Ảnh Getty

Đó cũng là điều mà các quan chức của Chelsea e ngại nhất hiện nay. Theo bộ luật lao động ở Anh, một cầu thủ nước ngoài muốn được cấp giấy phép thi đấu tại Premier League thì ngoài việc sở hữu hộ chiếu châu Âu (không khó bởi Ramires đã chơi 1 mùa giải ở sẽ phải đáp ứng yêu cầu thi đấu 75% số trận cho ĐTQG trong vòng hai năm gần nhất. Mặc dù đang được xem là một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Brazil, nhưng Ramires lại không thỏa mãn được yêu cầu tương đối khắt khe này của FA.
   
Ramires từng là thành viên Olympic Brazil giành HCĐ tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 khi được gọi thay thế Robinho vào phút chót. Tuy nhiên, phải đến mùa hè năm ngoái (6/6/2009), anh mới chính thức khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, khi Brazil đè bẹp Uruguay 4-0 ở vòng loại World Cup 2010. Trong vòng 14 tháng qua, Ramires đã thi đấu đến 16 trận cho ĐT Brazil (ghi 2 bàn), một con số không hề nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, luật của Premier League lại xét trong khoảng thời gian 2 năm. Mà kể từ tháng 8/2008, đội bóng của Dunga đã thi đấu tới 30 trận. Có nghĩa Ramires chỉ đạt 53% tổng số trận, chưa đủ so với yêu cầu của FA.
   
Mặc dù vậy, Carlo Ancelotti vẫn rất lạc quan về khả năng xin được giấy phép lao động cho Ramires dựa trên ưu tiên đặc biệt. Theo chiến lược gia này, FA nên dành một ngoại lệ cho Ramires bởi anh được xem là một trong những cầu thủ trẻ hứa hẹn nhất tại châu Âu hiện nay. Tiền vệ có biệt danh "Blue Kenyan" này đã trải qua một VCK đầy thành công, đặc biệt là ở trận đấu ở vòng 1/8 với Chile. Chiến lược của Premier League dĩ nhiên là thu hút các ngôi sao lớn và giàu triển vọng của thế giới, nên nhiều khả năng Ramires sẽ được ưu tiên.

* Tạm biệt Deco
   
Luật lao động có thể châm trước cho những trường hợp đặc biệt, nhưng điều luật mới của Premier League về 25 cầu thủ thì không. Do buộc phải đăng ký 8 cầu thủ theo diện thuộc đào tạo (home- grown), nên Chelsea sẽ phải tinh giản bớt số lượng 17 cầu thủ ngoại trong đội hình để lấy chỗ cho Ramires, và người phải ra đi sẽ là Deco. Thực tế thì việc tiền vệ kỳ cựu gốc Brazil này phải ra đi đã được dự đoán từ hồi đầu hè. Deco đã khá già (33 tuổi) và không còn giữ được phong độ cao. Bản thân anh cũng có nguyện vọng được trở về quê nhà Brazil, cụ thể là trong màu áo Fluminense, và bản hợp đồng này đang trong quá trình hoàn tất.

Với Ramires, việc thích nghi với đội bóng mới có lẽ không phải là một vấn đề quá lớn. Ở Benfica, anh cũng thi đấu trên hàng tiền vệ hình kim cương như sơ đồ Ancelotti thường triền khai. Ramires thường xuyên chơi bên phải, nhưng cũng có thể đá được ở bên trái. Trong trận đấu với Chile ở vòng 1/8 World Cup 2010, anh thậm chí còn đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Gilberto Silva. Ghi bàn có thể không phải thế mạnh của Ramires, nhưng bù lại, anh có khả năng hoạt động không biết mệt mỏi và hiệu quả. Sau khi đã giải phóng Ballack và Joe Cole và sắp tới là Deco, rõ ràng sự lựa chọn 3 trong 1 như Ramires là hoàn toàn không tồi.

T.Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm