"Sếp" cũ của Barca tiết lộ: HLV Wenger từng muốn đến Nou Camp

03/08/2010 10:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Theo cựu chủ tịch của nhà đương kim vô địch La Liga, Joan Gaspart tiết lộ thì HLV Wenger đã từng rơi vào tình trạng giống như Fabregas hiện tại, muốn đến Barcelona nhưng phía Arsenal không chấp thuận.

Ông Joan Gaspart khẳng định rằng ông đã từng cố gắng đàm phán với “Pháo thủ” để đưa Wenger về sân Nou Camp vào năm 2001, thời điểm sau khi sa thải Llorenc Serra Ferrer và trước khi bổ nhiệm HLV tạm thời, Carles Rexach. Tuy nhiên, khi đó Arsenal vẫn giữ vững quan điểm giữ người giống như trường hợp của Fabregas bây giờ.

Khi tôi còn là Chủ tịch, với sự đồng ý của Rexach, chúng tôi đã có sự thương thảo với Arsene Wenger và Fabio Capello để dẫn dắt Barca”, Com Radio đã dẫn lời cựu Chủ tịch Barca.

Wenger cũng từng muốn tới Barcelona- Ảnh Getty
Gaspart còn kể chi tiết hơn về thương vụ Wenger, theo đó ông đã có cuộc gặp riêng với thuyền trưởng của Arsenal tại Paris. ”Tôi gặp Wenger ở Paris. Ông ta muốn tới Barca, nhưng Arsenal không để ông ta toại nguyện. Chủ tịch của Arsenal yêu cầu ông ta phải hoàn thành bản hợp đồng.”


Tình cảnh của Wenger thời đó cũng tương tự như cậu học trò Fabregas vào thời điểm này. Barcelona rất nóng lòng muốn đón Fabregas trở lại mái nhà Nou Camp và bản thân thủ quân đội bóng vùng Merseydide cũng muốn về quê hương thi đấu. Nhưng  đội bóng chủ sân Emirates thì dường như lại muốn "bế quan tỏa cảng" vụ chuyển nhượng có thể làm rung động Arsenal bằng cách im lặng và không mấy sốt sắng trước những đề xuất từ phía Barca.

Bằng kinh nghiệm của mình trong nhiều vụ thương thảo với các CLB và HLV trong suốt 3 năm tại vị, cựu Chủ tịch của đội bóng xứ Catalunya tin rằng cách duy nhất để vấn đề trên được giải quyết là tân Chủ tịch Rosell nên đến London một chuyến bởi theo ông không có gì hay bằng những cuộc gặp mặt trực tiếp. “Lời khuyên của tôi như những gì tôi đã nói với Rosell, vấn đề sẽ được giải quyết bằng việc lên máy bay tới London và đối diện với Wenger. Không thể qua điện thoại, cũng như hình thức trung gian, nó phải được giải quyết bằng một cuộc gặp cá nhân”.

”Rosell cũng chẳng có gì phải e ngại. Nếu ông ấy thất bại, cả thế giới sẽ hiểu và không ai có thể nói rằng ông ấy không cố gắng đến phút cuối cùng. Cảm giác lo sợ sẽ thất bại là không nên có”, ông Gaspart chia sẻ trên ESPN.

Gaspart đã gợi mở một kết quả khả quan khi nói về những kinh nghiệm làm việc với Wenger và theo ông thì thuyền trưởng của “Pháo thủ” sẽ biết nên làm gì trong tình cảnh này bởi giữ một cầu thủ mà không còn muốn cống hiến cho đội bóng là một điều không nên làm. Liệu phát biểu của vị cựu Chủ tịch này có làm nhà cầm quân lão luyện như Wenger nhớ lại cảm giác khi xưa của mình mà cảm thông và mở ra một cơ hội cho học trò áo số 4 hay không? Đó là điều nhiều người còn phải chờ đợi.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm