HLV Ferguson thay đổi chiến thuật vì Hernandez?

01/08/2010 09:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau trận đấu cuối cùng của Man United trong chuyến du đấu Bắc Mỹ, HLV Alex Ferguson tiếp tục ca ngợi hết lời tân binh Javier Hernandez.

Phản ứng của Javier sau khi ghi bàn - Ảnh Getty

Ở trận đấu giữa Man United và Chivas, đội bóng cũ của Javier Hernandez, tiền đạo người Mexico đã để lại những ấn tượng khá rõ nét. Trong hiệp 1, khi khoác áo đội bóng cũ Chivas, Hernandez đã mở tỷ số khá sớm cho đội chủ nhà bằng cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm địa. Sau đó, Smalling đã san hòa cho Man United. Tuy nhiên, tỷ số đã được nâng lên 3-1 cho Chivas bằng hai pha lập công của Bautista và Reynoso. Đội bóng của Anh chỉ ghi thêm được một bàn thắng ở phút 80 bởi công của Nani.

Phát biểu sau trận thua 3-2 của đội nhà, HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng Javier Hernandez có một tương lai đầy tươi sáng ở giải ngoại hạng Anh. Trả lời phỏng vấn kênh MUTV sau trận, chiến lược gia người Scotland cho hay: "Phong độ của cậu ấy thật tuyệt vời. Bàn mở tỷ số là một cú sút xa đẹp mắt. Javier đã chứng minh rõ chất lượng của cậu ấy qua trận đấu này. Chivas đã chơi khá hay và họ thi đấu rất nhanh. Các cầu thủ chủ nhà giữ bóng tốt khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Về Man Uninted, chúng tôi đã rời Anh được ba tuần. Chúng tôi đã làm được nhiều điều trong chuyến du đấu này. Tôi nghĩ giờ là thời điểm để các cầu thủ trở lại Anh và nghỉ ngơi".

Sau hiệp 1 khoác áo Chivas, Javier đã trở lại trong màu áo của Man United trong 15 phút đầu hiệp 2. HLV Ferguson cho biết: "Tôi chỉ muốn cậu ấy chơi 60 phút của trận đấu này. Javier vẫn ở trong giai đoạn phục hồi thể lực sau World Cup. Giờ đây, cậu ấy cần những buổi tập thể lực, cũng như học về lối chơi của Man United. Khi về tới Manchester, cậu ấy sẽ thi đấu thêm nhiều trận đấu nữa. Các cầu thủ trong đội đều có cảm nhận tốt về Javier. Nhiều người còn so sánh cậu ấy với Ole Gunnar Solskjaer. Tôi hài lòng về khả năng dứt điểm của cậu ấy. Các cầu thủ luôn hỗ trợ Javier trong mọi chuyện. Cậu ấy có một tương lai tươi sáng với Man United".

Dù có khởi đầu như mơ với Man United song với ngoại hình nhỏ còn cùng lối chơi thiên về kỹ thuật, có nhiều người lo ngại rằng Hernandez sẽ khó hòa nhập với bóng đá Anh. Điều này buộc HLV Alex Ferguson sẽ phải có những điều chỉnh trong sơ đồ chiến thuật để tạo điều kiện cho tiền đạo người Mexico. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ Chicharito có thể thi đấu độc lập trên hàng công. Cậu ấy đã chơi như vậy trong màu áo Mexico ở World Cup 2010. Có thể tôi sẽ dùng sơ đồ 4-3-3 với Chicharito ở bên cánh. Đây là sơ đồ rất hữu dụng khi Man United thi đấu ở cúp Châu Âu vì nó giúp chúng tôi nhanh chóng triển khai được các đợt phản công và duy trì sức ép lên hàng phòng ngự đối phương".

Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm