Vụ Man City theo đuổi James Milner: Aston Villa từ chối lời đề nghị 20 triệu bảng

21/05/2010 11:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Manchester City đã nhanh chóng thể hiện tham vọng của họ trong mùa hè này với các kế hoạch chi tiêu đình đám sau một đề nghị lên tới 20 triệu bảng cho James Milner, tiền vệ của Aston Villa và tuyển thủ Anh. Tuy nhiên, phía Villa đã từ chối một cách dứt khoát.

 James Milner, ảnh Getty
Mặc dù các ông chủ ở Villa đã sớm khẳng định rằng Martin O’Neill sẽ phải bán bớt các cầu thủ nếu ông muốn mua, nhưng HLV người Bắc Ireland vẫn tỏ ra cương quyết giữ Milner và có lẽ ông chỉ cân nhắc các đề nghị nếu như chúng tiến gần đến mức giá 30 triệu bảng. Tiền vệ 24 tuổi này đã đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội chủ sân Villa Park mùa này, và được HLV Fabio Capello ở ĐT Anh gọi là “tương lai của bóng đá Anh”.

Giống như với trường hợp Gareth Barry trước đó, O’Neill khăng khăng đòi bằng được cái giá ông muốn và thậm chí sẽ yêu cầu Milner phải nộp một đề nghị được chuyển nhượng bằng văn bản nếu anh muốn ra đi. Tiền vệ của Villa còn lại 2 năm trong hợp đồng hiện giờ, nhưng trong khi Villa muốn gia hạn, Milner lại không tỏ ra mặn mà. Anh chuyển đến Villa Park từ Newcastle với giá 12 triệu bảng vào tháng 8/2008.

Cuộc thương lượng thêm phức tạp khi Capello đã nói rõ ông không cho phép bất cứ cầu thủ nào ở ĐT Anh được tiến hành thương thảo các vụ chuyển nhượng trong thời gian World Cup diễn ra và Milner hẳn muốn tương lai của mình được định đoạt trước ngày 11/6. Anh được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong mùa giải này của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) sau những màn trình diễn xuất sắc cho Villa và có một chỗ khá chắc chắn trong danh sách cuối cùng của HLV Capello tham gia World Cup. Mặc dù khởi nghiệp như một tiền vệ cánh, Milner cũng có thể chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc thậm chí đá hậu vệ cánh khi cần thiết. Sự đa dạng đó sẽ là rất quan trọng cho ĐT Anh trong chiến dịch có thể sẽ kéo dài và nhiều bất trắc ở Nam Phi. Capello sẽ phải rút gọn danh sách sơ khởi 30 người xuống còn 23 người trong vài ngày nữa.

Ngoài Man City, một CLB khác cũng đang để mắt đến Milner là đương kim vô địch Premier League Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đang rất muốn tăng cường thêm các cầu thủ nội địa để đáp ứng những yêu cầu của UEFA. Milner sẽ là một sự bổ sung lý tưởng cho HLV Carlo Ancelotti còn bởi đội hình của ông hiện đã khá lớn tuổi và cần những nhân tố mới trẻ trung. Một đội khác cũng chưa thể gạch tên khỏi cuộc đua là M.U. HLV Alex Ferguson đã nhiều lần khen ngợi Milner trong mấy tuần lễ trở lại đây, dù chiến lược gia người Scotland không thích phải tham gia vào những cuộc “đấu giá” kiểu như thế này. Tuy nhiên, M.U có thể được hưởng lợi khi cả Man City và Chelsea đều đang để mắt đến Fernando Torres, tiền đạo người TBN của Liverpool, và có thể bị phân tán nguồn lực nếu nhất quyết có được chân sút đắt giá này.

Torres, được định giá không dưới 70 triệu bảng, có lẽ muốn đến Stamford Bridge hơn là City of Manchester, dù Liverpool hiểu rằng nếu họ buộc phải bán anh thì có thể Man City mới là đội sẵn sàng trả nhiều tiền nhất. Danh sách mục tiêu của HLV Mancini trong mùa hè này, ngoài Milner và Torres, còn rất dài với hàng loạt tên tuổi lớn và triển vọng như Marek Hamsik, tiền đạo người Slovakia của Napoli, Steven Gerrard của Liverpool và Mesut Ozil, tiền vệ người Đức của Werder Bremen. Angel Di Maria, tuyển thủ Argentina đang chơi cho Benfica.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm