Rooney muốn trở thành... HLV

15/05/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Rạng sáng qua, Rooney đã được trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2009-2010 do Hiệp hội các cây bút thể thao (FWA) trao tặng. Tiền đạo 24 tuổi này đã lập hat-trick khi thâu tóm mọi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của mùa trước. Trước đó là giải thưởng của Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Anh và giải thưởng của nhà tài trợ chính thức của Premier League là Barclays. Ở giải của FWA, Rooney đã giành đến 81% số phiếu bầu và đánh bại Didier Drogba, Carlos Tevez trong cuộc đua để được tôn vinh. Giải thưởng của FWA là một giải rất uy tín, tồn tại từ năm 1948 đến nay.

Rooney muốn trở thành... HLV - Ảnh Getty 
Rooney kết thúc mùa 2009-2010 với 34 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 26 bàn tại Premier League. Anh đã dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới suốt chặng đường dài và chỉ đến vòng cuối mới bị Didier Drogba (29 bàn) vượt mặt. Dù vậy, các nhà báo thể thao ở Anh, những người theo dõi sát sao phong độ và đóng góp của các cầu thủ mùa này, vẫn cho rằng Rooney mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Nguyên nhân là tầm ảnh hưởng của Rooney đối với M.U quá lớn.

Lễ trao giải được tổ chức ở khách sạn Lancaster London. Tham dự buổi lễ có 2 HLV hàng đầu thế giới và cũng là 2 người thầy của Rooney: HLV ĐT Anh Fabio Capello và HLV M.U Alex Ferguson. Họ đã phần nào bất ngờ khi nghe Rooney thổ lộ khát vọng của mình: "Tôi muốn bước vào nghiệp huấn luyện. Tôi gia nhập Everton từ năm 9 tuổi, bóng đá là một phần của đời tôi. Tôi vẫn muốn gắn bó với bóng đá khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Tôi không hề thấy mình có khả năng làm việc khác, như mở một nhà hàng chẳng hạn. Với tôi, chỉ có bóng đá. Tôi đã tham dự vài khóa huấn luyện từ đầu năm nay. Năm tới vẫn sẽ tiếp tục. Tất nhiên, tôi mới 24 tuổi và sự nghiệp cầu thủ vẫn còn dài".

Liệu Rooney có thể trở thành một HLV giỏi, của M.U hoặc ĐT Anh chẳng hạn? Đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, anh là chân sút số 1 của nước Anh, là niềm hy vọng lớn nhất của xứ sương mù ở World Cup 2010. Mỗi lần chân anh không thể di chuyển bình thường là một lần người Anh lo sốt vó. Ở vòng cuối cùng của Premier League, Rooney đã tái phát chấn thương háng. Nhưng ở lễ trao giải, anh khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh và không hề cảm thấy lo lắng trước sức ép của kỳ vọng".

Đúng vào hôm Rooney được tôn vinh thì M.U đón nhận tin vui khác: chấn thương của Michael Owen bình phục rất nhanh. Owen dính chấn thương dây chằng ở trận CK Cúp Carling hồi tháng 2 vừa qua. Từ đó đến nay, anh không đá trận nào cho M.U. Theo chẩn đoán ban đầu, Owen chỉ bình phục khi mùa giải mới bắt đầu. Nhưng thông tin từ phía M.U khẳng định chân sút này sẽ có tên trong danh sách du đấu của M.U ở mùa Hè này. Ngày 12/7, M.U sẽ bắt đầu chuyến du đấu đến Bắc Mỹ. Những cầu thủ không dự World Cup và lành lặn đều có tên trong danh sách. Những Rio Ferdinand, Carrick, Rooney sẽ vắng mặt dù ĐT Anh có vào sâu hay không.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm