Stoke - Arsenal 1-3: "Pháo thủ" trở lại cuộc đua

28/02/2010 02:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tận dụng cơ hội chơi hơn người trong 20 phút cuối, Arsenal đã ghi được hai bàn thắng quan trọng để ấn định chiến thắng 3-1 trước Stoke. Với ba điểm giành được tối 27/2, đội bóng của HLV Wenger đã rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn ba điểm.

Trận thua bất ngờ của Chelsea trước Man City đã mở ra cơ hội để Arsenal trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch. Không những vậy, chuyến làm khách trên sân của Stoke cũng là cơ hội để đội bóng của HLV Wenger trả "món nợ" ở vòng 4 Cúp FA khi Arsenal thúc thủ 1-3. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra không như mong đợi của “Giáo sư” người Pháp. Chấn thương ngay từ phút thứ 2 của Sagna đã báo hiệu cho một trận đấu đầy khó khăn của Arsenal. Từ pha ném biên của Delap, tiền vệ Pugh đã đánh đầu nối tung lưới thủ môn Almunia mở tỷ số cho đội nhà ở phút thứ 8. 


Cầu thủ hai đội thi đấu khá quyết liệt - Ảnh Getty

Chiến thắng hồi giữa tuần trước Man City tại Cúp FA dường như đã tiếp thêm nhiều sức mạnh cho Stoke. Dù phải đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao hơn như Arsenal nhưng đội bóng của HLV Toni Pullis kiểm soát khá tốt thế trận. Lối chơi mạnh mẽ và không ngại va chạm của những cầu thủ chủ nhà đã gây ra không ít khó khăn cho Arsenal. Đội bóng của HLV Wenger không thể triển khai được phong cách tấn công nhiều chạm và nhanh của mình do hàng tiền vệ của Stoke rất chịu khó kèm người. Phải tới phút 25, Arsenal mới có cú sút nguy hiểm đầu tiên nhờ nỗ lực của thủ quân Fabregas.

Arsenal cuối cùng cũng đã có được bàn san hòa tỷ số nhờ pha đánh đầu của Bendtner ở phút 31. Tuy nhiên, đây không phải là kết quả bất ngờ vì Arsenal đã dồn đội hình lên chơi tấn công khá tốt . Khả năng cầm bóng và di chuyển của thủ quân Fabregas đã gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ Stoke. Không những vậy, với trung phong cao to như Bendtner trong vòng cấm địa, các cầu thủ đá cánh của Arsenal đã có thể hoạt động hiệu quả hơn nhờ những khoảng trống mà tiền đạo Đan Mạch tạo ra.

Tiền đạo người Đan Mạch ăn mừng bàn san hòa - Ảnh Reuters

Các cầu thủ khách đã dồn lên chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Fabregas vẫn là “linh hồn” trong mọi đường lên bóng của Arsenal. Phút 48, từ pha chọc khe thông minh của cầu thủ người Tây Ban Nha, Ramsey đã thoát xuống và có khoảng trống để dứt điểm. Tuy nhiên, trung vệ Abdoulay đã kịp thời can thiệp khiến cho tiền vệ trẻ của “Pháo thủ” không thể dứt điểm. Sau tình huống này, các cầu thủ Arsenal đã phản ứng khá dữ dội với trọng tài chính khi cho rằng Ramsey đã bị đốn ngã trái phép.

Có thể nói cầu thủ nổi tiếng nhất bên phía Stoke chính là tiền vệ Delap, người nổi tiếng với khả năng ném biên. Những quả ném biên vào tận vòng cấm địa đối phương của Delap thường mang tới cơ hội dứt điểm cho các cầu thủ Stoke. Chính HLV Wenger trước trận đấu này cũng thừa nhận rằng ông đã chuẩn bị phương án để đối phó với các pha ném biên này. Phút 58, khung thành của Arsenal lại bị chao đảo bởi pha ném biên của Delap. May cho Arsenal là trọng tài đã cắt còi trước đó do một cầu thủ Stoke đã phạm lỗi với thủ môn Almunia.

Phút 66, Stoke chịu tổn thất lớn khi thủ quân Shawcross phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, đây là một quyết định chính xác của trọng tài sau khi Shawcross đã vào bóng hết sức thô bạo với tiền vệ trẻ Ramsey. Dường như chân của Ramsey đã bị gãy và nhiều cầu thủ Arsenal, trong đó có thủ quân Fabregas hay Vermaelen, đã tỏ ra khá bi quan trước tình trạng của Ramsey. Có thể chấn thương kinh hoàng của tiền đạo Eduardo cách đây vài mùa bóng vẫn còn ám ảnh các cầu thủ của HLV Wenger.

Chấn thương nặng của Ramsey có vẻ như đã tác động không nhỏ tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ Arsenal. Đội bóng của HLV Wenger không còn làm chủ được thế trận và nhiều lúc phải chống đỡ quyết liệt các pha lên bóng của Stoke. Tưởng như trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì Arsenal đã có được bàn nâng tỷ số lên 2-1. Phút 89, Pugh để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và trọng tài chính đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Thủ quân Fabregas đã không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn thắng thứ hai cho đội nhà. Chưa dừng lại ở đó, Arsenal tiếp tục có được bàn thắng thứ ba nhờ công của trung vệ Vermaelen ở phút 94, bàn thắng thứ 8 của cầu thủ người Bỉ ở giải ngoại hạng năm nay.

Với ba điểm giành được, đội bóng của HLV Wenger đã có một bước ngoặt trên BXH. Arsenal giờ đây chỉ còn kém Man United hai điểm và kém Chelsea ba điểm.

* Cầu thủ ghi bàn: Pugh 8’, Bendtner 31’, Fabregas 90, Vermaelen 94'.

* Đội hình ra sân:

+ Stoke: Sorensen, Walkinson, Abdoulay (Collins 60’), Shawcross, Huth, Pugh, Whitehead (Lawrence 73’), Whelan, Delap, Sidibe, Fuller (Tuncay 78’).

+ Arsenal: Almunia, Sagna, Campbell, Vaermaelen, Clichy, Song, Ramsey (Rosicky 70’), Eboue (Walcott 76’), Fabregas, Nasri (Eduardo 84’), Bendtner.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm