Drogba cạnh tranh với Rooney: Ai toàn diện hơn?

09/02/2010 12:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Wayne Rooney và Didier Drogba hiện đang là hai chân sút số một của Premier League mùa này với lần lượt 21 và 17 bàn. Không những vậy, họ cũng đang là hai niềm hy vọng số một của M.U và Chelsea trong cuộc đua song mã tới chức vô địch Ngoại hạng Anh.
 
Drogba đang kém Rooney 4 bàn, nhưng một phần là vì tiền đạo người Bờ Biển Nga phải vắng mặt một thời gian để tham dự CAN 2010. Không khó để nhận ra điểm giống nhau giữa Drogba và Rooney: cơ bắp, tốc độ, mạnh mẽ, cán lướt và khả năng tạo ra đột biến, xoay chuyển cục diện trận đấu, nhưng họ cũng có những kỹ năng riêng. Vậy Rooney hay Drogba toàn diện hơn? Dưới đây là đánh giá của Alan Smith trên tờ Telegraph.

Sút bóng:

Rooney: Rooney thường ghi những bàn thắng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nhưng điều này đã thay đổi khi anh bắt đầu chơi cao hơn trên hàng công. Vẫn là những cú sút mạnh như búa bổ, nhưng thêm vào đó là sự tinh tế. 9 điểm.

Drogba: Drogba có thể sút tốt ở mọi vị trí với lực rất mạnh. Cũng như Rooney, Drogba sút mạnh hơn bằng chân phải. Một điểm vượt trội của Drogba so với Rooney chính là khả năng đá phạt. Không ít lần, tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi bàn trên chấm đá phạt trực tiếp cho Chelsea. 9 điểm.

Đánh đầu:

Rooney: Tim Cahill của Everton đã chứng mình rằng bạn không cần phải cao mới đánh đầu giỏi và Rooney cũng vậy. Tiền đạo của M.U đã rất cố gắng trong các tình huống không chiến và anh đã được đền đáp bằng 3 bàn thắng trong mùa giải này. 7 điểm.


Drogba: Với chiều cao 1m89, khả năng đánh đầu của Drogba chắc chắn là hơn hẳn so với Rooney. Không chỉ ghi nhiều bàn thắng từ các pha không chiến, Drogba còn tỏ ra rất hiệu quả trong các tình huống tham gia phòng ngự. 8 điểm.

Khả năng xử lý tình huống:

Rooney: Khả năng xử lý tình huống của Rooney là có một không hai, mà bằng chứng là việc tiền đạo người Anh liên tục “nổ súng” trong thời gian gần đây. Cảm giác bóng, những pha di chuyển và cảm nhận về không gian của Rooney là rất tốt, giúp các đồng đội dễ dàng hơn trong khâu kiểm soát bóng. 9 điểm.

Drogba: Một mẫu tiền đạo có sức mạnh, tì đè tốt và có thể phá vỡ hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ, càn lướt. Khả năng xử lý bóng của Drogba không tinh tế bằng Rooney, nhưng bù lại trong những cuộc chiến đòi hỏi về cơ bắp, không mấy hậu vệ có thể cản được “Voi rừng”. 8 điểm.

Hiệu suất thi đấu:

Rooney: Luôn là mẫu cầu thủ thi đấu vì đồng đội và “cháy” hết mình trong mọi trận đấu. Không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn, Rooney còn tích cực tranh cướp bóng, tham gia phòng ngự nhờ nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. 10 điểm.

Drogba: Drogba không tham gia nhiều vào lối chơi của đội bóng như Rooney, mà có xu hướng cắm bên phần sân đối phương. Rõ ràng, về mặt này Drogba không thể so sánh với Rooney. 8 điểm.

Kỷ luật:

Rooney: Mùa giải này chứng kiến sự chín chắn vượt bậc của Rooney trên sân bóng  khi anh không còn có những pha vào bóng ác ý với đối phương hay nhiếc móc trọng tài. Đôi khi vẫn hay than vãn, càu nhàu, nhưng không còn quá thiếu kiềm chế như trước đây. 7 điểm.

Drogba: Cũng như Rooney, Drogba đã trưởng thành hơn rất nhiều ở độ tuổi 31, dù đôi khi vẫn tỏ ra nóng nảy. 7 điểm.

Tổng cộng: Rooney: 42 điểm; Drogba: 40 điểm

M.V (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm