Giggs: Rooney sẽ vươn tới đẳng cấp như Messi hay C.Ronaldo

Thứ Năm, 04/02/2010 07:54 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Lão tuớng Ryan Giggs đã đánh giá cao sự trưởng thành của Rooney, vốn giúp tiền đạo này có được phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian qua.

Tiền vệ kỳ cựu người xứ Wales cho rằng Wayne Rooney sẽ vươn tới đẳng cấp của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Kaka, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, Giggs cũng cảm thấy hài lòng về sự trưởng thành của người đồng đội trẻ, vốn sẽ là đầu tàu của Man United trong những năm tới.

Liệu Rooney có vươn tới được đẳng cấp siêu sao như Ronaldo hay Messi?

Ryan Gigss cho biết: “Cậu ấy gần vươn tới đẳng cấp hay nhất thế giới. Wayne đã thể hiện được trình độ của mình ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển. Đó cũng là điều mà tất cả các cầu thủ hàng đầu đang làm. Điều quan trọng là Wayne vẫn đang phát triển. Cậu ấy mới 24 tuổi nhưng Wayne thi đấu ngày càng tiến bộ. Thái độ thi đấu của cậu ấy là một điểm mạnh và thật tuyệt vời khi đội bóng có được Wayne”.

Cựu tiền đạo của Everton, người phải đảm nhận trọng trách dẫn dắt hàng công của M.U sau khi Ronaldo ra đi, đã lập được một thành tích khá tốt khi ghi được 28 bàn thắng trong 38 lần khoác áo M.U và Tam Sư ở mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, Giggs nhận thấy rằng Rooney cần biết cách đương đầu với sức ép và sự kỳ vọng. Anh cho rằng: “Wayne đã đạt tới một trình độ mới. Dù thi đấu không thực sự tốt nhưng cậu ấy vẫn có thể mang tới nhiều rắc rối cho đối phương. Đó là phẩm chất rất hiếm trong bóng đá ngày nay. Tuy nhiên, cũng hiếm khi Rooney mất phong độ trong một thời gian dài vì cậu ấy là một người cầu tiến. Wayne luôn thi đấu hết mình trong từng trận để giúp đội bóng có được kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, đồng đội của Giggs và Rooney ở Man United, trung vệ J. Evans mới đây tuyên bố rằng anh sẽ làm hết sức có thể đế lấy lại được phong độ tốt nhất. Trung vệ người Ireland khẳng định: “Tôi thực sự thất vọng khi phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tôi đã khởi đầu mùa bóng khá tốt và tôi thấy phong độ của mình khi đó không tồi chút nào. Tuy nhiên, chấn thương lại xảy ra khá đáng tiếc. Nó khiến tôi mất một khoảng thời gian khá dài hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ đó chỉ là loại chấn thương cần vài ngày là khỏi nhưng thực tế nó cần tới sáu tuần. Hiện tôi có thể thi đấu trở lại và tôi quyết tâm giành lại được phong độ tốt nhất”.

Anh Hiển (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (42)

avatar đội bóng
@sealhappy "chỉ nhớ" là bạn chứ không phải tôi, tên thần tượng bạn còn viết sai nữa kìa. Năm 1999 Rivaldo giành chiến thắng trước Beckham, Brazil chỉ có cái cup Nam mỹ (k được đánh giá cao lắm), vậy mà vẫn chiến thắng Beckham ở tất cả các danh hiệu cá nhân mới đau chứ. Danh hiệu cá nhân k phải chỉ quyết định ở thành tích đội tuyển quốc gia ,chính xác là chỉ có World Cup mới có ảnh hưởng lớn đến việc bầu chọn danh hiệu cá nhân thôi, Euro cũng k chứ đừng nói Copa America. Việc so sánh Messi và C.Ronaldo hiện tại thì khó chứ Rooney thì xin lỗi, nói thật khó nghe chứ Rooney chưa đủ tư cách để so sánh với 2 người đó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại . Còn cái vụ "nếu" bạn nói thì rất tiếc nó chưa xảy ra.
Laucahu  (qhttp82@yahoo.com) (06:23 04/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Laucahu: Antifan của MU? Cũng chỉ nhớ được Backham thua Rivaldo hay Zidan trong cuộc đua tới các danh hiệu cá nhân. Mà quên mất là danh hiệu cá nhân được quyết định rất lớn từ các đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Nếu Rooney cùng đội tuyển Anh dành cúp vô địch thế giới, mọi danh hiệu cá nhân sẽ chỉ có vị trí về nhì cho Messi và CR. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết. Rõ ràng họ (Messi, CR, Ronney...) là những cầu thủ xuất sắc nhất của thế giới bóng đá. Mọi sự so sánh đều khập khiễng.
sealhappy  (hoantl_it42vmu@yahoo.com) (10:54 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To hehe : Bạn ơi, phiền bạn đọc lại các cm. Bạn đã nhầm lẫn tôi với người khác rồi đó. Tôi không phải là tác giả của cm có câu mà bạn đã trích dẫn . Mong bạn chú ý và cẩn thận hơn nha. Tuy nhiên tôi có ý thêm thế này nè: Nếu đưa ra người để chọn, tất nhiên ai cũng sẽ chọn người của phe mình trước. Điều này rất dễ hiểu mà ha. Còn kết quả cuối cùng, thì tất cả mọi người đều phải tôn trọng sự bầu chọn của ban tổ chức giải thưởng .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (06:17 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu so với chiến tích lẫy lừng mà Liv đoạt được trước AC Milan thì MU cũng có thể coi là ăn may rồi, nghìn năm có 1 ah, có đề cao quá k đấy các bạn?
Papa  (mackhanhlam@gmail.com) (07:20 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
So sánh khập khiễng quá.Mỗi người có một ưu điểm riêng.R10 tuy không tỏa sáng kiểu bề nổi như Messi hay CR9 nhưng anh có những tố chất rất đáng khâm phục như sự tận tụy hy sinh (làm nền cho Ronaldo),khả năng phòng ngự dũng mãnh(cái này CR9 và Messi còn phải học nhiều).
hic  (tuto_57@yahoo.com) (02:38 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Đó là cái kết cuộc tàn nhẫn nhất mà người ta có thể vẽ ra" -->> cứ ngẫm câu nói đó của Hoàng Đế bóng đá Đức bạn sẽ thấy không đủ khi dùng từ ăn may để nói về chiến thắng của MU 1999. Sự tận tụy hy sinh (làm nền cho Ronaldo),khả năng phòng ngự dũng mãnh(cái này CR9 và Messi còn phải học nhiều) -->> sự hy sinh, làm nền là khái niệm của MU FAN (hoặc của người Anh), hoàn toàn k có trong tự điển bóng đá, CR9 và Messi k cần fai học tạp cái vụ phòng thủ dũng mãnh làm j, nhiệm vụ của họ là ghi bàn, làm cho tốt việc đó là thành công, có thêm kỹ năng phòng ngự cũng k làm tăng giá trị của họ chút nào. Rooney có lẽ là tiền đạo đầu tiền fai hy sinh làm nền cho tiền vệ ghi bàn, là tiền đạo đầu tiên được ca ngợi vì có khả năng phòng ngự tốt (một số tiền đạo khác cũng fong ngự tốt nhưng chẳng ai rãnh hơi mà chú ý chứ đừng nói khen). Phải chăng từ trước tới giờ các MU FAN k tìm ra dc điểm j của Rooney nổi trội (hơn CR9, Messi) để nói. Mùa này Rooney đang thăng hoa, hy vọng anh ta có thể hoàn thành tâm niệm của MU FAn (cả người Anh nữa). Mặc dù theo tôi dù MU có đoạt Champions League và đội Anh đoạt WC2010 thì chưa chắc Rooney đã có danh hiệu cá nhân, đơn cử là trường hợp Beckham thất bại trước Rivaldo.
Laucahu  (qhttp82@yahoo.com) (03:57 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Roneey cũng như Murray trong quần vợt thôi, báo chí Anh, người Anh tâng bốc anh ta lên mây nhưng rồi ai cũng biết thế nào là đẳng cấp! Đó là cầu thủ giỏi nhưng không phải là cầu thủ lớn!
Công Lý  (nqchungv@yahoo.com) (12:50 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ :bạn dựa vào cơ sở nào để cho rằng messi và ronaldo đã tới ngưỡng cao nhất của chính họ ? bạn nên nhớ ronaldo còn trẻ ngang ngửa rooney,messi thì mới hơn 22 tuổi ,họ sẽ còn phát triển hơn nữa ,còn rooney ko bàn nhiều ,anh còn chưa vô được top 5 thế giới thì ko cần phải tính đến chuyện số 1 vì còn xa lắm !
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (02:32 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hình như mọi người hiểu về từ "kỷ thuật" trong bóng đá hơi bị hẹp. Kỹ thuật kiểu Messi, Ortega, Rivaldo (các cầu thủ Nam Mỹ) tất nhiên được mọi người yêu thích. Vì nó điệu đàng, lắt léo, những pha rê dắt diễn ra trong thời gian tương đối dài nên mọi người dễ nhận ra. Thế còn những kỹ thuật khác thì sao? Ibrahimovic có kỹ thuật ko? Vieri có kỹ thuật ko? Van Nistelrooy có kỹ thuật ko? Theo tôi, họ có kỹ thuật cực tốt. Chỉ cần 1 lần chạm bóng, họ đã tự tạo được tư thế dứt điểm thuận lợi rồi. Hãy nhớ lại những bàn thắng của Ibra và Van Nistelrooy ở Euro 2004. Thế Beckham có kỹ thuật ko? Trên thế giới, ai có được những cú tạt bóng đến từng cm như anh. MU năm 99 có đôi cánh siêu mạnh nhưng mọi người vẫn cho là Giggs có kỹ thuật hơn. Bất công. Những pha bóng kỹ thuật có thể là 1 loạt những pha chạm bóng khéo léo nhưng cũng có thể là 1 cú sút, 1 đường tạt bóng mà thôi. Hay như các hậu vệ. Họ có kỹ thuật ko khi có những cú tắc bóng hợp lệ nhưng vẫn lấy được bóng trong chân đối phương. Tất nhiên, kỹ thuật của họ ko được tôn vinh như những pha đi bóng tấn công lắt léo rồi. Nói dông dài như vậy để thấy, kỹ thuật kiểu Rooney khác với Messi và Ronaldo. Ai cũng thích kiểu đi bóng lẻo khẻo nhưng lắt léo của Messi nhưng tôi cũng thích những pha tỳ đè, chen vai của Rooney. Hãy nhớ lại pha xoay người nhanh như điện thoát khỏi De Rossi của Rooney trong trận gặp AS Roma. Sau đó là đường chuyền cho Ronaldo ghi bàn. Đó không là kỹ thuật thì là gì? Khỏe, hùng hục ko phải là 1 tội mà là 1 lợi thế. Nếu Messi dùng vóc dáng nhỏ bé của mình để thoát khỏi các hậu vệ thì Rooney lại dùng thể lực của mình để tỳ đè lại các hậu vệ. Messi ko thể tỳ đè được vì ko có sức, Rooney ko thể luồn lách vì người quá to. Thế thôi Kết luận: Có rất nhiều đạng kỹ thuật. Có những kỹ thuật dễ nhìn thấy và kỹ thuật khó nhìn thấy. Có những kỹ thuật mang đậm tính giải trí, có những kỹ thuật mang đậm tính thực dụng. Những ai tôn vinh kiều kỹ thuật thứ nhất mà phủ định kiểu kỹ thuật thứ 2 thì vẫn là những người xem bóng đá kiểu hời hợt mà thôi. Kết luận 2: Đội bóng là trên hết, cầu thủ ko thể bằng đội bóng. Vậy thì 1 CĐV MU như tôi muốn đội bóng thành công chứ ko chỉ muốn mình Rooney thành công. Tôi muốn những chức VĐ EPL, UCL cho MU hơn những quả bóng vàng, chiếc giầy vàng hay những danh hiệu cá nhân cho Rooney.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (10:53 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@29/8/2009: Có lẽ chúng ta đang lạc đề khi lạm bàn sang vấn đề kỹ thuật nhưng xin lưu ý với bạn một điều: cần phân biệt giữa kỹ thuật cá nhân và kỹ thuật cơ bản. Sẽ có rất nhiều điều để nói nhưng tôi xin đưa ra một ví dụ giản dị: Beckham không phải là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Anh có kỹ thuật cơ bản tương đối tốt, có ngón nghề đặc biệt là những quả lật cánh và đá phạt với độ chính xác cao. Chấm hết. Dù có lúc anh được bầu vào top nọ top kia nhưng xét thuần túy về chuyên môn anh chưa nằm trong số những cầu thủ lớn bởi kỹ thuật cá nhân hạn chế ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của anh. Đây chính là yếu điểm của người Anh. Các club của Anh hiện nay ít nhiều có được sự bù đắp thiếu hụt về mặt kỹ thuật kỹ nhân bởi các cầu thủ ngoại xuất sắc nhưng đội tuyển Anh thì không có được điều đó nên thất bại triền miên. Hy vọng thay đổi lịch sử tại Nam phi hè năm nay của người Anh chỉ là chút lạc quan tếu thường kỳ mà thôi. " Đội tuyển anh cần phải học cách cầm bóng" - Carlos Dunga nói sau trận giao hữu Anh-Braxin cuối năm 2009.
hai dai ka  (hai.vm@pvgas.com.vn) (12:35 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)