Lampard: Đừng mắc bẫy HLV Ferguson

18/12/2009 14:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền vệ Frank Lampard đã bác bỏ những khẳng định của HLV Ferguson rằng Man United sẽ trở nên mạnh hơn sau Giáng Sinh đồng thời cho rằng đây chỉ là đòn “tâm lý chiến” của chiến lược gia lão làng này.

Chelsea của Lampard suýt chút nữa để Man United bám sát nếu để Portsmouth kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1. Nhưng quả penalty chính xác của Lampard đã mang về ba điểm trọn vẹn cho “The Blues” và giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti lập lại khoảng cách ba điểm với Man United.
 
Lampard ăn mừng bàn thắng với các đồng đội

Về nhận định của HLV Ferguson khi cho rằng Man United sẽ tiếp cận ngôi vị đầu bảng xếp hạng sau Giáng Sinh, Lampard nói : Đó là đòn tâm lý. Đơn giản là như vậy. Chelsea sẽ không phải bận tâm nhiều nếu vẫn giữ được khoảng cách với họ. Họ biết chúng tôi có thể nối dài mạch trận thắng. Năm ngoái, chúng tôi không có được phong độ tốt trong giai đoạn nay, nhưng khi HLV Guus Hiddink tới, chúng tôi đã tìm lại được phong độ xuất sắc nhất. Chính vì vậy, tôi tin rằng Chelsea có thể làm lại được điều đó”.

Sau khi bỏ lỡ quả penalty quyết định trong trận đấu với Man City, Lampard đã phải chịu rất nhiều áp lực khi bước lên thực hiện quả đá phạt tương tự trong trận gặp Portsmouth, đội bóng của cựu HLV Chelsea, ông Avram Grant. Tuy nhiên, tiền vệ chủ lực của “The Blues” vẫn lạnh lùng thực hiện thành công quả đá phạt 11m, mang về chiến thắng cần thiết cho Chelsea, đội bóng đã liên tục hòa và thua trong thời gian qua. Anh nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu tới những phút cuối cùng. Tất cả những quả đá phạt trực tiếp hay phạt góc đều là cơ hội để chúng tôi ghi bàn”.
 
Ngoài ra, Lampard cũng bày tỏ sự thông cảm với West Ham, đội bóng của HLV Zola. Anh cho rằng: "West Ham đã phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của họ vì tình hình tài chính. Tôi luôn tôn trọng Zola và Clarke, tôi không muốn nhìn đội bóng cũ phải vật lộn với tình cảnh như thế. Giải ngoại hạng luôn là một cuộc chiến khốc liệt".
 
Anh Hiển (theo Dailymail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm