13 năm mối tình Wenger - Arsenal: Wenger đi vào lịch sử

02/10/2009 09:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hôm qua là ngày kỷ niệm 13 năm gắn bó của HLV Arsene Wenger với Arsenal và chiến lược gia người Pháp vẫn chưa hài lòng với những gì đã đạt được, ngay khi ông đã là một tượng đài tại Emirates.

“Arsenal là Arsenal vì có ông ấy”, hậu vệ Gael Clichy, cầu thủ kỳ cựu nhất ở Arsenal hiện nay, nhận xét. Chiến lược gia người Pháp không chỉ giành 3 chức vô địch Premier League và 4 Cúp FA, trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng áo đỏ trắng, ông còn giúp họ trở thành một quyền lực thực sự của bóng đá châu Âu thế kỷ 21 với việc chuyển đến sân Emirates và lọt vào chung kết Champions League. Với những nhà thống kê, Wenger giờ đã xô đổ kỷ lục của George Allison (1934-1947) để trở thành HLV phục vụ lâu năm nhất tại Arsenal.

Wenger, 13 năm chỉ một "mối tình"

Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để nghĩ về quá khứ. Khi buộc phải nhìn lại những gì đã trải qua, Wenger, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thừa nhận rằng chính những giờ khắc tồi tệ của các thất bại mới ghi dấu ấn trong tâm trí ông. HLV người Pháp nói khi còn trẻ tuổi hơn, ông thường cảm thấy như phát ốm sau những trận thua và thậm chí cả bây giờ, khi ông sẽ bước sang tuổi 60 vào ngày 22/10, việc thua trận vẫn để lại vết hằn lớn trong tâm trí ông. Tuần trước, Wenger nói rằng mùa giải 2003-2004 khi Arsenal vô địch Premier League mà không thua một trận nào “là lần duy nhất tôi cảm thấy mình đã làm tốt công việc”.

Khát khao có được danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chiếc Cúp FA năm 2005 hiện giờ là nỗi ám ảnh với ông và các cầu thủ. Dẫu thế, Wenger rõ ràng chẳng thay đổi nhiều trong 13 năm của ông với Arsenal, vẫn lòng tin vào các cầu thủ trẻ và sự chia sẻ, cảm thông với họ thay vì hối thúc cho những chiến thắng. Wenger thích củ cà rốt hơn là cây gậy. “Ném giày vào cầu thủ đôi khi cũng tốt”, Wenger nói, với một nụ cười, “Nhưng đó không phải là điểm mạnh của tôi”.

Giống như đối thủ lớn của ông tại M.U, Alex Ferguson, Wenger luôn là người đầu tiên có mặt trên sân tập mỗi buổi sáng và là người cuối cùng rời sân. Wenger cũng nói ông không tin ở việc về hưu và Peter Hill-Wood, chủ tịch của Arsenal hiện giờ, cho rằng HLV của ông có thể làm việc “thêm 10 năm nữa. Ông ấy không có dấu hiệu gì là xuống dốc”.

“Trong vài năm qua, chúng tôi không giành được danh hiệu và mọi người chỉ trích ông ấy”, Clichy nói, “Nhưng Arsenal hôm nay là một trong những CLB mạnh nhất châu Âu và một phần lớn nhờ vào công sức của ông ấy. Chúng tôi phải ủng hộ ông ấy, các cầu thủ muốn chơi bóng vì ông ấy và giành danh hiệu vì ông ấy. Tôi cho rằng đây sẽ là một mùa giải tuyệt vời. Tất cả những gì HLV nói với chúng tôi là “hãy chơi như các cậu muốn”. Ông ấy giúp tạo ra sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng tôi được như thế này đều là nhờ ông ấy”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm