Trước vòng 6 Premier League: Derby Manchester, derby số 1?

18/09/2009 12:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đêm Chủ nhật, derby Manchester. Chưa bao giờ thành Manchester háo hức chờ đợi trận derby đến thế. Man Đỏ, giàu truyền thống nhất. Man Xanh, giàu tiền bạc nhất. Hiện tại và có lẽ trong cả tương lai, đây mới là derby số 1 của nước Anh.

“Chào mừng tới Manchester”

Xét về tính lâu đời và những giá trị truyền thống, trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton được xem là nổi tiếng nhất ở Anh. Tuy nhiên, chất derby ấy cũng nhạt dần khi Everton chỉ còn là một đội bóng bậc trung còn Liverpool thì mòn mỏi chờ một danh hiệu suốt 2 thập kỷ nhưng bất thành. Từ ngày Abramovich trở thành ông chủ của Chelsea, trận derby London giữa họ và Arsenal lại được giới hâm mộ quan tâm hơn cả bởi sự cân bằng về lực lượng và các ngôi sao.

Tâm điểm của vòng 6 Premier League là cuộc đối đầu Man City-MU

Nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của Man City ở mùa giải này cho thấy một xu hướng mới: cuộc đọ sức Man xanh – Man đỏ mới xứng đáng là trận derby được trông đợi nhất nước Anh. Bất kỳ ai đặt chân tới trung tâm thành phố Manchester đều được thấy tấm poster khổng lồ hình Tevez đang giang tay chào đón với dòng chữ “Chào mừng tới Manchester”. Sử dụng đúng cầu thủ vừa cuỗm được từ phía M.U trên hình nền màu xanh của tấm poster khổng lồ, Man City dường như muốn khiêu khích đội bóng cùng thành phố. Đó là một nét hương vị mới ở trận derby một thứng

Hồi đầu mùa, khi được hỏi ý kiến đánh giá về những ứng cử viên vô địch ở mùa giải này, Sir Alex không nhắc đến tên Man City, nhưng giờ chắc chắn ông đã phải nghĩ lại. Đội bóng của cậu học trò Mark Hughes đang thắng như chẻ tre cả 4 trận kể từ đầu mùa, trong đó liều thuốc thử cực mạnh Arsenal (4-2). Nếu như mùa giải trước, những sự mua sắm của Man City chỉ đơn thuần cho sướng tay thì bây giờ họ đã có kế hoạch hơn hẳn để tạo ra sự cân bằng trong đội hình. Với Gareth Barry gánh vác tuyến giữa cùng de Jong, Stephen Ireland và Shaun Wright-Phillips, hàng tiền vệ Man City vẫn đảm bảo chất thép mà lại không hề thiếu tính sáng tạo. Trong khi đó, Kolo Toure, với tấm băng đội trưởng trên tay đã trở thành một chỗ dựa vững chắc của hàng phòng ngự đội bóng áo xanh.

Tại Old Trafford cuối tuần này, chắc chắn Man City vẫn sẽ phải dựa nhiều vào vào những nhân tố đó bởi Mark Hughes đang lâm vào bài toán khó trên hàng tấn công khi mà chân sút số 1 Adebayor bị treo giờ, Santa Cruz và Robinho chắc chắn không kịp bình phục, còn Tevez thì chưa rõ có thể thi đấu được hay không? Trong khi đó, những ai nghĩ rằng M.U “thắng rùa” Arsenal thì hãy xem cách họ đánh bại Tottenham 3-1 khi bị dẫn trước và bị đuổi 1 người (Scholes). Chính vì thế, nếu Man City muốn chiến thắng, họ không thể chỉ trông mong vào lực lượng mà còn vào cả tinh thần derby, giống như đã từng giành 6 điểm ở 2 trận derby mùa 2007/08.

Bài test tham vọng cho Spurs

Cùng với Man City, Spurs chính là hiện tượng thứ hai đáng được nhắc đến kể từ đầu giải. Đội chủ sân White Hart Lane đang sở hữu một tiền đạo thuộc hàng hay nhất Premier League hiện tại (Defoe) bởi khả năng chớp hội trong nháy mắt, một tiền vệ có kỹ thuật và khả năng xuyên phá cực tốt (Lennon). Nhưng ở “bài test” đầu tiên trước M.U cuối tuần trước, khi không có Luka Modric, họ đã không thể duy trì được lợi thế dẫn trước của mình, dù được chơi hơn người. Điều đó khẳng định rằng, cái thiếu của Spurs chính là một nhạc trưởng có thể dẫn dắt, điều phối nhịp độ trận đấu.

Thực tế những khó khăn mà Spurs đã và đang phải đối mặt từng được không ít nhà chuyên môn nhận định từ khá lâu, khi Luka Modric bắt đầu dính chấn thương. Không chỉ mất đi một nhân tố có tính sáng tạo, Spurs phải đối mặt với một lịch thi đấu căng thẳng. Họ đã thua M.U, và giờ phải đối mặt với Chelsea, vốn cũng già giơ không kém, do chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm là Ancelotti dẫn dắt. Chelsea đang dẫn đầu Premier League với 5 trận toàn thắng, 3 trong số đó là những cuộc lội ngược dòng. Chừng ấy đủ hiểu dấu ấn của Ancelotti ở Stamford Bridge lớn như thế nào.

Bản thân Chelsea cũng đang phải vượt qua một bài test khác. Điều người ta đang chờ đợi là những thay đổi ở thượng tầng của Stamford Bridge (Bị cấm chuyển nhượng trong vòng 2 năm, vừa thay GĐĐH) liệu có tác động lớn đến tâm lý của quân tướng đội bóng này hay không? Nhưng nên nhớ rằng cầu thủ Chelsea là một dàn chiến binh có tuổi đời trung bình cao nhất Premier League, cũng đồng nghĩa kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến là sức mạnh của họ, và những yếu tố như trên dường như khó có thể gây tác động đáng kể.

Evra: Nếu khán giả la ó Tevez, tôi cũng thế

Đó là thổ lộ của hậu vệ người Pháp trước ngày tái ngộ người đồng đội cũ Carlos Tevez ở trận derby Manchester. “Tôi không biết khán giả sẽ la ó hay vỗ tay chào mừng anh ấy. Carlos đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở Manchester United. Anh ấy tôn trọng màu áo M.U và các fan hiểu điều đó. Dù vậy, nếu họ la ó anh ấy, tôi cũng sẽ la ó theo”. Hồi Tevez còn ở M.U, Evra chính là người bạn rất thân của Tevez, và anh cũng đang rất háo hức được đối đầu với tiền đạo người Argentina vào tối Chủ nhật này.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm